Nga bác tin Tướng Surovikin đang ở trong trại tạm giam

VOV.VN - Tướng Sergey Surovikin không ở trong trung tâm tạm giam Lefortovo hay bất cứ trung tâm tạm giam nào khác, ông Alexey Melnikov, Thư ký Ủy ban Giám sát Công cộng cho biết.

“Đại diện nhiều hãng truyền thông của Nga cũng như truyền thông nước ngoài đã gọi cho tôi trong những ngày gần đây. Họ hỏi rằng liệu thông tin tướng Surovikin đang ở trong trại tạm giam có phải là sự thật hay không. Tôi trả lời họ rằng, ông ấy không ở Lefortovo hay bất cứ trung tâm tạm giam nào khác”, ông Melnikov cho biết ngày 29/6.

Tướng Surovikin là Tư lệnh lực lượng Hàng không vũ trụ của Nga và là Phó Tư lệnh các lực lượng liên hợp Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Thông tin ông Surovikin bị bắt giữ xuất hiện trên nhiều kênh Telegram trong ngày 28/6. Các kênh này cho rằng ông hiện đang ở trung tâm tạm giam Lefortovo.

Financial Times cũng dẫn các nguồn tin nói rằng ông Surovikin đã bị bắt giữ.

Trước đó, có tin đồn trên một số tờ báo phương Tây cho rằng ông Surovikin biết trước về cuộc binh biến của lực lượng quân sự Wagner hôm 23-24/6. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin này.

Khi cuộc nổi loạn xảy ra, tướng Surovikin đã lên tiếng kêu gọi các chiến binh Wagner quay về căn cứ.

“Tôi kêu gọi các chiến binh và chỉ huy của Wagner. Chúng ta đã cùng nhau đi trên một con đường khó khăn. Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau, cùng nhau chấp nhận rủi ro, cùng nhau chịu tổn thất và cùng nhau chiến thắng. Chúng ta cùng chung dòng máu. Chúng ta là những chiến binh. Tôi kêu gọi các vị dừng lại. Đối thủ chỉ chờ tình hình chính trị nội bộ xấu đi. Chúng ta không nên sa vào tay đối thủ trong những thời điểm khó khăn đối với đất nước” ông Surovikin nói trong một thông điệp video gửi đến lực lượng Wagner hôm 23/6.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Surovikin kêu gọi Wagner ngừng "nổi loạn"
Tướng Surovikin kêu gọi Wagner ngừng "nổi loạn"

VOV.VN - Phó tư lệnh Lực lượng Liên quân Nga, Tướng Sergey Surovikin, ngày 23/6 đã yêu cầu các chiến binh của công ty quân sự tư nhân Wagner Group ngừng “cuộc nổi loạn” chống lại Moscow.

Tướng Surovikin kêu gọi Wagner ngừng "nổi loạn"

Tướng Surovikin kêu gọi Wagner ngừng "nổi loạn"

VOV.VN - Phó tư lệnh Lực lượng Liên quân Nga, Tướng Sergey Surovikin, ngày 23/6 đã yêu cầu các chiến binh của công ty quân sự tư nhân Wagner Group ngừng “cuộc nổi loạn” chống lại Moscow.

Vì sao Mỹ phản ứng thận trọng trước cuộc nổi loạn của Wagner?
Vì sao Mỹ phản ứng thận trọng trước cuộc nổi loạn của Wagner?

VOV.VN - Cuộc nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner, nhìn bề ngoài, dường như mang lại lợi thế cho Ukraine và Mỹ cùng nhiều nước phương Tây khác, trong bối cảnh Kiev cố gắng tạo ra bước đột phá lớn trong cuộc phản công. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn rất thận trọng khi đưa ra phản ứng công khai.

Vì sao Mỹ phản ứng thận trọng trước cuộc nổi loạn của Wagner?

Vì sao Mỹ phản ứng thận trọng trước cuộc nổi loạn của Wagner?

VOV.VN - Cuộc nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner, nhìn bề ngoài, dường như mang lại lợi thế cho Ukraine và Mỹ cùng nhiều nước phương Tây khác, trong bối cảnh Kiev cố gắng tạo ra bước đột phá lớn trong cuộc phản công. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn rất thận trọng khi đưa ra phản ứng công khai.

Cuộc nổi loạn của Wagner đã chấm dứt thế nào qua tiết lộ của Tổng thống Belarus
Cuộc nổi loạn của Wagner đã chấm dứt thế nào qua tiết lộ của Tổng thống Belarus

VOV.VN - Belarus đã sẵn sàng gửi một lữ đoàn quân sự để giúp bảo vệ Moscow, Tổng thống Alexander Lukashenko tiết lộ.

Cuộc nổi loạn của Wagner đã chấm dứt thế nào qua tiết lộ của Tổng thống Belarus

Cuộc nổi loạn của Wagner đã chấm dứt thế nào qua tiết lộ của Tổng thống Belarus

VOV.VN - Belarus đã sẵn sàng gửi một lữ đoàn quân sự để giúp bảo vệ Moscow, Tổng thống Alexander Lukashenko tiết lộ.