Nga: Các lệnh trừng phạt của phương Tây cản trở xuất khẩu ngũ cốc

VOV.VN - Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang làm tổn hại đến nguồn cung cấp lương thực trên khắp thế giới, cản trở quan hệ Nga với các nước châu Phi.

Trong cuộc họp báo tại Cairo ngày 24/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các biện pháp trừng phạt của phương Tây cản trở sự hợp tác của Nga với châu Phi, trong đó có xuất khẩu ngũ cốc.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang làm tổn hại đến nguồn cung cấp lương thực trên khắp thế giới, cản trở quan hệ Nga với các nước châu Phi.

Ông Lavrov nói rằng. Moscow hy vọng rằng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ có thể giải quyết vấn đề cản trở xuất khẩu ngũ cốc của Nga sang các thị trường trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh Moscow không yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng đối với vấn đề lương thực phải được loại bỏ.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ ra rằng, các nước phương Tây ngăn cản tàu Nga vào các cảng nước ngoài và điều này gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Nga đảm bảo các lối đi an toàn trên Biển Đen vể vận chuyển ngũ cốc, nhưng phía Ukraine phải đảm bảo an toàn lãnh hải ở đó.

Về quan hệ với Ai Cập, Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói rằng, tình hữu nghị giữa Ai Cập và Nga đang phát triển. Trao đổi thương mại giữa song phương đã tăng lên 4 tỷ USD, tăng 5% so với năm ngoái. Hai bên đồng thuận trong một số vấn đề của Arab.

Về phần mình, các nhà lãnh đạo Ai Cập kêu gọi ưu tiên đối thoại và giải pháp ngoại giao để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Ai Cập sẵn sàng hỗ trợ đối thoại và thông qua các cuộc tiếp xúc quốc tế với tất cả các lực lượng tích cực trong khuôn khổ song phương hay đa phương để giải quyết xung đột Nga – Ukraine.

Gần đây, Ai Cập - phối hợp với Liên đoàn Arab - thành lập Nhóm Liên lạc khủng hoảng Ukraine tổ chức các cuộc gặp với các quan chức Nga và Ukraine với mục đích đạt được một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố tấn công cảng Odessa để phá hủy kho chứa vũ khí của Ukraine
Nga tuyên bố tấn công cảng Odessa để phá hủy kho chứa vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/7 xác nhận đã tấn công các mục tiêu tại cảng lớn Odessa của Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng tên lửa của các lực lượng nước này đã bắn trúng cơ sở hạ tầng quân sự và kho chứa vũ khí của Ukraine.

Nga tuyên bố tấn công cảng Odessa để phá hủy kho chứa vũ khí của Ukraine

Nga tuyên bố tấn công cảng Odessa để phá hủy kho chứa vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/7 xác nhận đã tấn công các mục tiêu tại cảng lớn Odessa của Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng tên lửa của các lực lượng nước này đã bắn trúng cơ sở hạ tầng quân sự và kho chứa vũ khí của Ukraine.

Quốc tế hoan nghênh thoả thuận nối lại xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine
Quốc tế hoan nghênh thoả thuận nối lại xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế kỳ vọng thoả thuận giữa Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ về việc nối lại các chuyến hàng ngũ cốc trên biển Đen sẽ giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Quốc tế hoan nghênh thoả thuận nối lại xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine

Quốc tế hoan nghênh thoả thuận nối lại xuất khẩu ngũ cốc Nga-Ukraine

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế kỳ vọng thoả thuận giữa Nga, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ về việc nối lại các chuyến hàng ngũ cốc trên biển Đen sẽ giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Ukraine công bố video Nga tấn công thành phố cảng Odessa
Ukraine công bố video Nga tấn công thành phố cảng Odessa

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 23/7 đã công bố video về thiệt hại tại thành phố cảng Odessa ở miền Nam nước này, sau các cuộc tấn công mà Kiev cáo buộc Nga thực hiện.

Ukraine công bố video Nga tấn công thành phố cảng Odessa

Ukraine công bố video Nga tấn công thành phố cảng Odessa

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 23/7 đã công bố video về thiệt hại tại thành phố cảng Odessa ở miền Nam nước này, sau các cuộc tấn công mà Kiev cáo buộc Nga thực hiện.