Nga cấm nhập cảnh từ 9 quốc gia châu Phi do biến chủng Omicron

VOV.VN - Do sự lây lan của Covid-19, đặc biệt là chủng mới Omicron, chính phủ Nga đã cấm hoàn toàn người nước ngoài nhập cảnh vào Liên bang Nga từ 9 quốc gia châu Phi và Hồng Kông (Trung Quốc).

Do sự lây lan của Covid-19, đặc biệt là chủng mới Omicron, chính phủ Nga đã cấm hoàn toàn người nước ngoài nhập cảnh vào Liên bang Nga từ 9 quốc gia châu Phi và Hồng Kông (Trung Quốc), hủy bỏ các ngoại lệ hiện có trước đây đối với người có hộ chiếu ngoại giao và công vụ, cũng như một số loại công dân khác.

Lệnh tương ứng đã được công bố ngày 10/12, do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký. Văn bản sửa đổi lệnh ngày 16/3/2020, đưa ra hạn chế tạm thời đối với việc nhập cảnh của công dân nước ngoài và người không quốc tịch vào Liên bang Nga, nhưng cũng xác định nhóm những người không thuộc những hạn chế này. 

Theo quy định mới, khi nhập cảnh từ một số quốc gia, các ngoại lệ này không được áp dụng. "Botswana, Zimbabwe, Đặc khu hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Lesotho, Madagascar, Mozambique, Namibia, Tanzania, Eswatini, Cộng hòa Nam Phi" được nêu trong danh sách các vùng lãnh thổ như vậy. Do đó, việc nhập cảnh của người nước ngoài từ đó vào Nga tạm thời bị cấm hoàn toàn.

Trước đó, kể từ ngày 28/11, Nga đã hạn chế nhập cảnh từ các nước này. Từ ngày 2/12, tất cả mọi người đến Nga từ Nam Phi và các nước láng giềng bị cách ly trong hai tuần do sự lây lan của biến chủng mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin coi câu hỏi về khả năng Nga tấn công Ukraine là khiêu khích
Tổng thống Putin coi câu hỏi về khả năng Nga tấn công Ukraine là khiêu khích

VOV.VN - Trả lời câu hỏi này, Tổng thống V.Putin khẳng định Nga đang theo đuổi chính sách đối ngoại yêu chuộng hòa bình, nhưng nước này có quyền đảm bảo an ninh của mình trong trung và dài hạn.

Tổng thống Putin coi câu hỏi về khả năng Nga tấn công Ukraine là khiêu khích

Tổng thống Putin coi câu hỏi về khả năng Nga tấn công Ukraine là khiêu khích

VOV.VN - Trả lời câu hỏi này, Tổng thống V.Putin khẳng định Nga đang theo đuổi chính sách đối ngoại yêu chuộng hòa bình, nhưng nước này có quyền đảm bảo an ninh của mình trong trung và dài hạn.

Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới
Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới

VOV.VN - Nga sẽ đáp trả tương xứng hoặc không đối xứng nếu phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới. Tuyên bố này được Thư ký báo chí Điện Kremlin đưa ra ngày 9/12 trong bối cảnh quan hệ Nga – phương Tây tiếp tục căng thẳng, bất chấp những nỗ lực đàm phán gần đây.

Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới

Nga sẽ đáp trả nếu phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới

VOV.VN - Nga sẽ đáp trả tương xứng hoặc không đối xứng nếu phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mới. Tuyên bố này được Thư ký báo chí Điện Kremlin đưa ra ngày 9/12 trong bối cảnh quan hệ Nga – phương Tây tiếp tục căng thẳng, bất chấp những nỗ lực đàm phán gần đây.

Nga sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên cuối năm nay
Nga sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên cuối năm nay

VOV.VN - Nga bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên từ độ tuổi 12 đến 17 vào cuối năm nay.

Nga sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên cuối năm nay

Nga sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên cuối năm nay

VOV.VN - Nga bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thanh thiếu niên từ độ tuổi 12 đến 17 vào cuối năm nay.