Nga cảnh báo về hậu quả can thiệp từ bên ngoài vào chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

VOV.VN - Ngày 27/4, phát biểu tại cuộc họp với các thành viên của Hội đồng các nhà lập pháp thuộc Quốc hội Liên bang Nga, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo về hậu quả can thiệp từ bên ngoài vào chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, nếu ai đó cố gắng can thiệp vào các sự kiện đang diễn ra ở Ukraine và tạo ra các mối đe dọa chiến lược không thể chấp nhận được đối với Nga, thì các đòn tấn công trả đũa sẽ diễn ra nhanh như chớp.

“Chúng tôi có tất cả các công cụ cho việc này, những thứ mà bây giờ không ai có thể khoe khoang. Và chúng tôi sẽ không khoe khoang, chúng tôi sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết. Và tôi muốn mọi người biết về điều này. Chúng tôi đã đưa ra tất cả các quyết định về vấn đề này”, Tổng thống V.Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga đảm bảo rằng, tất cả các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ được hoàn thành vô điều kiện nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh cho người dân Nga và Donbass trong quan điểm lịch sử.

Trước đó, Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố rằng, ít nhất 16 đơn vị vũ trang khác nhau đã được thành lập trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm lính đánh thuê từ hơn 50 quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria và vụ cháy kho đạn của Nga gần biên giới Ukraine.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria và vụ cháy kho đạn của Nga gần biên giới Ukraine.

Lý do Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria
Lý do Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga thông báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria từ ngày 27/4. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga leo thang căng thẳng với các nước phương Tây, những quốc gia phản đối hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Lý do Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria

Lý do Nga cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria

VOV.VN - Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga thông báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria từ ngày 27/4. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga leo thang căng thẳng với các nước phương Tây, những quốc gia phản đối hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Liệu châu Á có thể giúp Nga “bù đắp” tổn thất nếu châu Âu cấm vận hoàn toàn năng lượng?
Liệu châu Á có thể giúp Nga “bù đắp” tổn thất nếu châu Âu cấm vận hoàn toàn năng lượng?

VOV.VN - "Nếu EU tiến tới một lệnh cấm vận hoàn toàn, tôi không nghĩ thị trường châu Á có thể bù đắp được nhu cầu này”, Hari Seshasayee - một học giả tại Trung tâm Wilson nhận định với Al Jazeera.

Liệu châu Á có thể giúp Nga “bù đắp” tổn thất nếu châu Âu cấm vận hoàn toàn năng lượng?

Liệu châu Á có thể giúp Nga “bù đắp” tổn thất nếu châu Âu cấm vận hoàn toàn năng lượng?

VOV.VN - "Nếu EU tiến tới một lệnh cấm vận hoàn toàn, tôi không nghĩ thị trường châu Á có thể bù đắp được nhu cầu này”, Hari Seshasayee - một học giả tại Trung tâm Wilson nhận định với Al Jazeera.