Nga chặn máy bay do thám Anh ở Biển Đen

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 máy bay chiến đấu và 1 máy bay do thám RC-135 của Anh ngày 26/6 đã tiếp cận biên giới Nga ở Biển Đen, nhưng đã quay đầu lại khi bị 2 máy bay đánh chặn Su-27 tiếp cận.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của Nga “đã ghi nhận 3 mục tiêu” tiếp cận không phận nước này và điều động 2 máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ xác định và ngăn chặn bất kỳ hành vi xâm phạm lãnh thổ nào.

“Phi hành đoàn các máy bay chiến đấu của Nga đã xác định các mục tiêu trên không là một máy bay giám sát, tình báo và chiến tranh điện tử RC-135 cùng 2 máy bay chiến đấu đa năng RAF Typhoon. Khi máy bay chiến đấu của Nga tiếp cận, máy bay quân sự nước ngoài đã quay đầu và rời đi”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cả 2 máy bay chiến đấu của Nga sau đó trở về căn cứ an toàn. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, các máy bay Nga “tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế” trên vùng biển trung lập và không tiếp cận nguy hiểm đối với máy bay nước ngoài.

Vụ việc ngày 26/6 là cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa quân đội Nga và một chuyến bay giám sát của NATO trên Biển Đen kể từ tháng 3, khi một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 của Mỹ rơi xuống vùng biển này.

Mỹ tuyên bố một máy bay đánh chặn Su-27 của Nga đâm vào cánh quạt của MQ-9, khiến nó bị rơi ở vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, Moscow cho biết không máy bay chiến đấu nào của nước này bị hư hại.

Đoạn video do Washington công bố cho thấy máy bay Nga xả nhiên liệu lên chiếc UAV xâm nhập trước khi nó mất liên lạc với người điều khiển.

Sau vụ việc, Mỹ đã tạm dừng các chuyến bay của UAV trên Biển Đen, nhưng đã nối lại chúng ngay sau đó. Nga nói rằng các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Ukraine thường trùng với các chuyến bay giám sát của NATO.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêm kích Su-27 Nga chặn máy bay ném bom В-1В Mỹ trên Biển Baltic
Tiêm kích Su-27 Nga chặn máy bay ném bom В-1В Mỹ trên Biển Baltic

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay chiến đấu Su-27 của nước này đã xuất kích để đánh chặn hai máy bay ném bom chiến lược В-1В của Mỹ trên Biển Baltic.

Tiêm kích Su-27 Nga chặn máy bay ném bom В-1В Mỹ trên Biển Baltic

Tiêm kích Su-27 Nga chặn máy bay ném bom В-1В Mỹ trên Biển Baltic

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Nga, một máy bay chiến đấu Su-27 của nước này đã xuất kích để đánh chặn hai máy bay ném bom chiến lược В-1В của Mỹ trên Biển Baltic.

Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay trinh sát Đức trên biển Baltic
Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay trinh sát Đức trên biển Baltic

VOV.VN - Sau khi chiếc P-3C chuyển hướng và rời xa khỏi biên giới Nga, tiêm kích Su-27 quay trở lại căn cứ.

Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay trinh sát Đức trên biển Baltic

Tiêm kích Su-27 của Nga chặn máy bay trinh sát Đức trên biển Baltic

VOV.VN - Sau khi chiếc P-3C chuyển hướng và rời xa khỏi biên giới Nga, tiêm kích Su-27 quay trở lại căn cứ.

Dòng UAV MQ-9 của Mỹ vừa rơi ở Biển Đen có gì đặc biệt?
Dòng UAV MQ-9 của Mỹ vừa rơi ở Biển Đen có gì đặc biệt?

VOV.VN - Khi Washington phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu vào đầu thế kỷ 21, họ cần một loại vũ khí công nghệ cao mới đề giảm thiểu nguy cơ thương vong cho quân nhân Mỹ. Đó là lý do máy bay không người lái MQ-9 Reaper ra đời.

Dòng UAV MQ-9 của Mỹ vừa rơi ở Biển Đen có gì đặc biệt?

Dòng UAV MQ-9 của Mỹ vừa rơi ở Biển Đen có gì đặc biệt?

VOV.VN - Khi Washington phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu vào đầu thế kỷ 21, họ cần một loại vũ khí công nghệ cao mới đề giảm thiểu nguy cơ thương vong cho quân nhân Mỹ. Đó là lý do máy bay không người lái MQ-9 Reaper ra đời.