Nga cho rằng Ukraine đang vỡ nợ

VOV.VN - Ukraine đã mất sự độc lập về tài chính khi không thể đáp ứng những nghĩa vụ với người dân của mình nếu không có sự hỗ trợ từ phương Tây, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nhận định ngày 15/8.

Theo ông Vyacheslav Volodin, tiền thuế thu được của Ukraine chỉ dành 40% cho ngân sách quốc gia và hơn 60% là sử dụng cho chi tiêu quân sự. Thâm hụt hàng tháng của Ukraine đã lên tới 5 tỷ USD.

"Ukraine đang vỡ nợ", ông Volodin khẳng định.

Những số liệu tương tự cũng được Wall Street Journal đưa ra ngày 12/8. Theo ông Volodin, nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ và châu Âu, Ukraine không thể hoàn thành các nghĩa vụ với người dân của mình. Ông cho rằng: "Ukraine đã mất đi sự độc lập tài chính".

Trước đó, chính phủ Ukraine đã đưa ra một dự luật nhằm loại bỏ thuế ưu đãi với nhiên liệu. Trang web của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) cho biết "đã có sự thiếu hụt đáng kể nguồn quỹ cho ngành đường bộ". Dự luật này cũng sẵn sàng “tạo điều kiện thuận lợi trong thời kỳ thiết quân luật để nền kinh tế vận hành đúng chức năng" và tăng doanh thu qua các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cho biết ngân sách năm tới sẽ "được thắt chặt tối đa" do "các điều kiện chiến tranh".

Theo ông Oleg Ustenko, cố vấn Tổng thống Ukraine về các vấn đề kinh tế, thâm hụt ngân sách nhà nước của Ukraine dự kiến lên tới 50 tỷ USD vào cuối năm nay. Con số này chiếm khoảng 30 - 35% GDP của Ukraine.

Kiev cho biết nước này cần phương Tây hỗ trợ 5 tỷ USD hàng tháng. Các khoản hỗ trợ và cho vay của phương Tây cho Ukraine đang được cung cấp chậm hơn so với dự kiến. Đến nay, chỉ 1 tỷ euro trong số 9 tỷ euro (9,3 tỷ USD) trong gói cho vay dài hạn do Ủy ban châu Âu đề xuất hồi tháng 5 đã được chuyển cho Ukraine. Kể từ tháng 2/2022, EU đã cung cấp cho Ukraine 2,2 tỷ euro.

Tuần trước, Bộ trường Tài chính Ukraine cho biết Kiev hy vọng sẽ nhận được 3 tỷ USD hỗ trợ tài chính từ Mỹ vào tháng 8 và thêm 1,5 tỷ USD vào tháng 9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Ukraine tố nhau bắn phá gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Nga và Ukraine tố nhau bắn phá gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích thành phố Enerhodar thuộc Vùng Zaporizhzhia, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Nga và Ukraine tố nhau bắn phá gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Nga và Ukraine tố nhau bắn phá gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích thành phố Enerhodar thuộc Vùng Zaporizhzhia, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Quan chức DPR tuyên bố phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk
Quan chức DPR tuyên bố phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Theo một quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, quân đội Ukraine đã chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và vũ khí.

Quan chức DPR tuyên bố phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk

Quan chức DPR tuyên bố phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk

VOV.VN - Theo một quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, quân đội Ukraine đã chịu nhiều tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và vũ khí.

Ukraine đã có tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 của Mỹ
Ukraine đã có tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 của Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã cung cấp tên lửa chống bức xạ nhằm giúp Ukraine phá hủy những hệ thống vũ khí nguy hiểm nhất của Nga.

Ukraine đã có tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 của Mỹ

Ukraine đã có tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 của Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã cung cấp tên lửa chống bức xạ nhằm giúp Ukraine phá hủy những hệ thống vũ khí nguy hiểm nhất của Nga.

Nga tung video trực thăng “Cá sấu” Ka-52 tiêu diệt các mục tiêu ở Ukraine
Nga tung video trực thăng “Cá sấu” Ka-52 tiêu diệt các mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy trực thăng “Cá sấu” Ka-52 tấn công phá hủy các công sự và thiết bị của lực lượng Ukraine.

Nga tung video trực thăng “Cá sấu” Ka-52 tiêu diệt các mục tiêu ở Ukraine

Nga tung video trực thăng “Cá sấu” Ka-52 tiêu diệt các mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy trực thăng “Cá sấu” Ka-52 tấn công phá hủy các công sự và thiết bị của lực lượng Ukraine.

3 vũ khí trong cuộc xung đột Nga – Ukraine đang dần trở nên lỗi thời
3 vũ khí trong cuộc xung đột Nga – Ukraine đang dần trở nên lỗi thời

VOV.VN - Dưới đây là 3 vũ khí lỗi thời hoặc sắp lỗi thời khi cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp tròn 6 tháng.

3 vũ khí trong cuộc xung đột Nga – Ukraine đang dần trở nên lỗi thời

3 vũ khí trong cuộc xung đột Nga – Ukraine đang dần trở nên lỗi thời

VOV.VN - Dưới đây là 3 vũ khí lỗi thời hoặc sắp lỗi thời khi cuộc xung đột Nga - Ukraine sắp tròn 6 tháng.