Nga chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng phát-xít

VOV.VN - Nga đang tích cực chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng phát-xít 9/5 tại thủ đô Moscow.

Ngày 18/4, tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow đã diễn ra buổi tập luyện duyệt binh Chiến thắng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại lễ duyệt binh năm nay, trên quảng trường Đỏ-thủ đô Moscow sẽ có sự tham dự của 11.000 quân nhân và hơn 200 đơn vị kỹ thuật quân sự, trong đó có 77 máy bay và trực thăng. Học sinh của các trường Suvorov và Nakhimov, quân đoàn thiếu sinh quân, các thành viên của phong trào “Quân đội trẻ” cũng tham gia tập luyện.

Trong thành phần của đoàn xe cơ giới là xe tăng an ninh cao Typhoon, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, BMP-3 và xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25, xe tăng T-72BZM, T-90M “Đột phá” và xe tăng T-14 Armata, tổ hợp tên lửa tác chiến-chiến thuật "Iskander-M", cũng như nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt "Tornado-G". Ngoài ra, đoàn xe còn có các hệ thống phòng không Tor-M2, Buk-MZ và S-400 Triumph.

Lễ tổng duyệt kỷ niệm 77 năm Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ sẽ được tổ chức vào ngày 7/5. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, trong năm 2022, ngày 9/5 sẽ được tổ chức tại Nga theo cách giống như mọi khi.

Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc diễu binh kỷ niệm 77 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại sẽ được tổ chức tại 28 thành phố của Nga, còn vào 22h tối 9/5, sẽ bắn pháo hoa tại các thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 18/4.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 18/4.

Nga cảnh báo hậu quả nếu phương Tây tiếp tục sử dụng Ukraine làm công cụ đối đầu với Nga
Nga cảnh báo hậu quả nếu phương Tây tiếp tục sử dụng Ukraine làm công cụ đối đầu với Nga

VOV.VN - Nghị sĩ cấp cao Nga Leonid Slutsky kêu gọi Mỹ và Anh nhận trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra và ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nga cảnh báo hậu quả nếu phương Tây tiếp tục sử dụng Ukraine làm công cụ đối đầu với Nga

Nga cảnh báo hậu quả nếu phương Tây tiếp tục sử dụng Ukraine làm công cụ đối đầu với Nga

VOV.VN - Nghị sĩ cấp cao Nga Leonid Slutsky kêu gọi Mỹ và Anh nhận trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra và ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tăng cao khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài
Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tăng cao khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Cuộc chiến này làm xáo trộn lục địa châu Âu và có thể gây bất ổn hơn nữa cho hệ thống quốc tế. Không những vậy, nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân đang gia tăng giữa Nga và phương Tây.

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tăng cao khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài

Nguy cơ chiến tranh hạt nhân tăng cao khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Cuộc chiến này làm xáo trộn lục địa châu Âu và có thể gây bất ổn hơn nữa cho hệ thống quốc tế. Không những vậy, nguy cơ leo thang thành xung đột hạt nhân đang gia tăng giữa Nga và phương Tây.