Nga đề xuất thiết lập vùng cấm bay đối với các cơ sở năng lượng quan trọng

VOV.VN - Bộ Năng lượng Nga ngày 29/1 đã đề xuất Chính phủ thiết lập vùng cấm bay đối với các cơ sở năng lượng trọng yếu sau một loạt các vụ tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của nước này trong thời gian gần đây.

Vùng cấm bay được đề xuất áp dụng đối với tất cả các thiết bị bay ngoại trừ những máy bay được triển khai để bảo vệ các cơ sở năng lượng đó, các chuyên cơ chở nguyên thủ và các quan chức hàng đầu của Nga hoặc máy bay của lãnh đạo các nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm chính thức Nga.

Bộ Năng lượng Nga cũng đề xuất thành lập một Trung tâm điều phối có sự tham gia của Cơ quan an ninh Nga (FSB), Lực lượng cảnh vệ quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ giao thông và Bộ Năng lượng để quản lý quyền cấp phép bay.

Động thái trên diễn ra ngay sau khi lực lượng phòng không Nga thông báo đánh chặn thành công vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga tại vùng Yaroslavl, nằm ở phía đông bắc Mosscow vào sáng ngày 29/1. Đây cũng là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Theo thống kê từ phía Nga, trong năm 2023, nước này đã ghi nhận 45 vụ tấn công phá hoại các cơ sở năng lượng, nhiên liệu và được thực hiện chủ yếu bằng các thiết bị bay không người lái.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Ấn Độ “ngoảnh mặt” với vũ khí Nga , chuyển hướng sang phương Tây
Lý do Ấn Độ “ngoảnh mặt” với vũ khí Nga , chuyển hướng sang phương Tây

VOV.VN - Các nguồn tin cho biết, Ấn Độ đang tìm cách chuyển hướng khỏi nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của nước này là Nga sau khi khả năng cung cấp đạn dược và phụ tùng của Moscow bị cản trở bởi cuộc xung đột ở Ukraine.

Lý do Ấn Độ “ngoảnh mặt” với vũ khí Nga , chuyển hướng sang phương Tây

Lý do Ấn Độ “ngoảnh mặt” với vũ khí Nga , chuyển hướng sang phương Tây

VOV.VN - Các nguồn tin cho biết, Ấn Độ đang tìm cách chuyển hướng khỏi nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của nước này là Nga sau khi khả năng cung cấp đạn dược và phụ tùng của Moscow bị cản trở bởi cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga dùng vũ khí chính xác cao ồ ạt tập kích cơ sở quân sự và công nghiệp Ukraine
Nga dùng vũ khí chính xác cao ồ ạt tập kích cơ sở quân sự và công nghiệp Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia.pro của Nga ngày 28/1 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp của Ukraine. Nga đã sử dụng cả tên lửa và máy bay không người lái cảm tử để phá hủy mục tiêu.

Nga dùng vũ khí chính xác cao ồ ạt tập kích cơ sở quân sự và công nghiệp Ukraine

Nga dùng vũ khí chính xác cao ồ ạt tập kích cơ sở quân sự và công nghiệp Ukraine

VOV.VN - Trang tin Avia.pro của Nga ngày 28/1 cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp của Ukraine. Nga đã sử dụng cả tên lửa và máy bay không người lái cảm tử để phá hủy mục tiêu.

Nga thay đổi chiến lược, tấn công 3 mũi ở Avdiivka
Nga thay đổi chiến lược, tấn công 3 mũi ở Avdiivka

VOV.VN - Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho hay, Nga có thể đã từ bỏ kế hoạch bao vây thành phố Avdiivka và chuyển sang kế hoạch tiến công qua “từng dãy phố”.

Nga thay đổi chiến lược, tấn công 3 mũi ở Avdiivka

Nga thay đổi chiến lược, tấn công 3 mũi ở Avdiivka

VOV.VN - Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho hay, Nga có thể đã từ bỏ kế hoạch bao vây thành phố Avdiivka và chuyển sang kế hoạch tiến công qua “từng dãy phố”.