Nga dừng thoả thuận miễn thị thực với công dân Nhật Bản tới các đảo tranh chấp

VOV.VN - Chính phủ Nga hôm 5/9 thông báo đã chấm dứt thỏa thuận với Nhật Bản về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Nhật Bản đến thăm bốn hòn đảo tranh chấp ở Thái Bình Dương mà Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Theo thỏa thuận giữa 2 nước có hiệu lực từ năm 1999, một khuôn khổ về “miễn thị thực lẫn nhau” được thiết lập để công dân trước đó đã từng sống ở đây và các thành viên gia đình của họ có thể tự do đi lại tại các đảo tranh chấp, cho đến nay đã có khoảng 30.000 người của cả 2 nước tham gia chương trình này.

Trước đó, hồi tháng 3/2022 Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo về kế hoạch chấm dứt việc “miễn thị thực”, cùng với việc sẽ không tiếp tục đàm phán Hiệp ước hòa bình với Nhật Bản để phản ứng lại các lệnh trừng phạt mà Tokyo áp đặt với Nga liên quan tới tình hình xung đột ở Ukraine.

Nga và Nhật Bản đã không thể ký Hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ hai do những bất đồng đã kéo dài suốt 7 thập kỷ qua liên quan các đảo tranh chấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản nêu bật các vấn đề liên quan xung đột Nga-Ukraine
Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản nêu bật các vấn đề liên quan xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Nội các Nhật Bản ngày 22/7 đã thông qua Sách trắng quốc phòng 2022. Trọng tâm của sách trắng năm nay nhấn mạnh đến các vấn đề liên quan đến xung đột Nga - Ukraine trong đó đặc biệt chú ý những thay đổi trong hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc.

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản nêu bật các vấn đề liên quan xung đột Nga-Ukraine

Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản nêu bật các vấn đề liên quan xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Nội các Nhật Bản ngày 22/7 đã thông qua Sách trắng quốc phòng 2022. Trọng tâm của sách trắng năm nay nhấn mạnh đến các vấn đề liên quan đến xung đột Nga - Ukraine trong đó đặc biệt chú ý những thay đổi trong hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc.

Nhật Bản mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga
Nhật Bản mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 5/7, Chính phủ Nhật Bản đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Liên bang Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu vàng và các biện pháp chống lại 65 tổ chức và cá nhân. 

Nhật Bản mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga

Nhật Bản mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga

VOV.VN - Ngày 5/7, Chính phủ Nhật Bản đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Liên bang Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu vàng và các biện pháp chống lại 65 tổ chức và cá nhân. 

Anh, Mỹ, Nhật Bản và Canada cấm nhập khẩu vàng của Nga
Anh, Mỹ, Nhật Bản và Canada cấm nhập khẩu vàng của Nga

VOV.VN - Anh, Mỹ, Nhật Bản và Canada sẽ cấm nhập khẩu vàng của Nga như một phần của các biện pháp nhằm trừng phạt Moscow.

Anh, Mỹ, Nhật Bản và Canada cấm nhập khẩu vàng của Nga

Anh, Mỹ, Nhật Bản và Canada cấm nhập khẩu vàng của Nga

VOV.VN - Anh, Mỹ, Nhật Bản và Canada sẽ cấm nhập khẩu vàng của Nga như một phần của các biện pháp nhằm trừng phạt Moscow.