Nga không có ý định đòi nợ Ukraine sớm

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này không có ý định đề nghị Ukraine thanh toán sớm khoản vay 3 tỷ USD hồi năm ngoái.

Theo thỏa thuận của khoản vay mà Nga gia hạn tháng 12 năm ngoái dưới hình thức mua trái phiếu châu Âu (Eurobonds) của Ukraine, Moscow có thể yêu cầu Kiev thanh toán sớm nếu nợ công của Ukraine vượt quá 60% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). 

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không có ý định đòi khoản nợ khí đốt sớm với Ukraine (ảnh: AFP)

Bên cạnh đó, Ngân hàng nhà nước Nga Gazprombank cũng có quyền yêu cầu tập đoàn năng lượng Naftogaz của Ukraine thanh toán sớm khoản vay 3,2 tỷ USD.

Tổng thống Nga Putin cho biết: “Nếu chúng tôi làm điều đó, cả hệ thống tài chính sẽ sụp đổ. Chúng tôi sẽ không làm điều này vì không muốn tình hình tồi tệ hơn. Chúng tôi muốn Ukraine cuối cùng cũng có thể tự đứng trên đôi chân của mình”.

“Tất nhiên chúng tôi muốn tình hình được cải thiện, cuộc khủng hoảng ở Ukraine chấm dứt và quan hệ bình thường trở lại với các đối tác, gồm Mỹ và châu Âu. Nhưng những lệnh trừng phạt này của họ chỉ làm tổn hại đến kinh tế thế giới, mà trước hết là ảnh hưởng đến quan hệ giữa Nga với Liên minh châu Âu”, Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin cho rằng, các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga nhưng thực chất đang gây hại cho kinh tế Ukraine bởi các ngân hàng của Nga đã mở rộng khoản vay 25 tỷ USD cho Ukraine.

Kinh tế Nga vẫn đạt tăng trưởng khoảng 1,2% trong năm tới, 2,3% trong năm 2016 và 3% trong năm 2017. Kỳ vọng này trái với dự báo trước đó của Ngân hàng trung ương Nga rằng nền kinh tế này chỉ đạt mức tăng trưởng từ 0% đến 0,1% trong vòng 2 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đồng ý thanh toán một phần khoản nợ khí đốt cho Nga
Ukraine đồng ý thanh toán một phần khoản nợ khí đốt cho Nga

VOV.VN - Hiện Ukraine nợ Nga 3,5 tỷ USD tiền cung cấp khí đốt.

Ukraine đồng ý thanh toán một phần khoản nợ khí đốt cho Nga

Ukraine đồng ý thanh toán một phần khoản nợ khí đốt cho Nga

VOV.VN - Hiện Ukraine nợ Nga 3,5 tỷ USD tiền cung cấp khí đốt.

Nga sẽ nối lại đàm phán khí đốt nếu Ukraine thanh toán một phần nợ
Nga sẽ nối lại đàm phán khí đốt nếu Ukraine thanh toán một phần nợ

VOV.VN - Thủ tướng Nga cho biết, có thể sẽ điều chỉnh giá khí đốt và đó là một phần của các cuộc thương lượng.

Nga sẽ nối lại đàm phán khí đốt nếu Ukraine thanh toán một phần nợ

Nga sẽ nối lại đàm phán khí đốt nếu Ukraine thanh toán một phần nợ

VOV.VN - Thủ tướng Nga cho biết, có thể sẽ điều chỉnh giá khí đốt và đó là một phần của các cuộc thương lượng.

Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Ukraine trả một phần nợ
Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Ukraine trả một phần nợ

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Kiev phải trả khoản nợ tiền mua khí đốt trị giá 3,1 tỷ USD cho Tập đoàn Gazprom theo thời hạn đến cuối tháng 12 năm nay.

Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Ukraine trả một phần nợ

Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine sau khi Ukraine trả một phần nợ

VOV.VN - Phía Nga cho biết, Kiev phải trả khoản nợ tiền mua khí đốt trị giá 3,1 tỷ USD cho Tập đoàn Gazprom theo thời hạn đến cuối tháng 12 năm nay.

Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga
Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine cho biết sẽ huy động tiền trả nợ từ mọi nguồn tài chính, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga

Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine cho biết sẽ huy động tiền trả nợ từ mọi nguồn tài chính, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Nga xác nhận đã nhận được khoản trả nợ khí đốt đầu tiên từ Ukraine
Nga xác nhận đã nhận được khoản trả nợ khí đốt đầu tiên từ Ukraine

VOV.VN - Từ nay đến cuối năm, Ukraine phải trả cho Nga đủ số tiền nợ 3,1 tỷ USD để Nga nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine đến hết tháng 3/2015.

Nga xác nhận đã nhận được khoản trả nợ khí đốt đầu tiên từ Ukraine

Nga xác nhận đã nhận được khoản trả nợ khí đốt đầu tiên từ Ukraine

VOV.VN - Từ nay đến cuối năm, Ukraine phải trả cho Nga đủ số tiền nợ 3,1 tỷ USD để Nga nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine đến hết tháng 3/2015.