Ukraine đồng ý thanh toán một phần khoản nợ khí đốt cho Nga

VOV.VN - Hiện Ukraine nợ Nga 3,5 tỷ USD tiền cung cấp khí đốt.

Cao ủy về Năng lượng châu Âu Guenther Oettinger hôm qua (26/5) cho biết: Ukraine đã đồng ý trả cho Nga tiền nợ khí đốt nhằm giải quyết tranh chấp khí đốt giữa hai nước.

Theo đó, Ukraine trả cho Nga trước tháng 6 một phần khoản nợ mua khí đốt từ tháng 11/2013 đến tháng 4/2014, và trả trong tháng 6 một phần tiền mua khí đốt của tháng 5.

Theo đó, từ nay tới cuối tuần này, Ukraine phải thanh toán cho tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga 2 tỷ USD tiền nợ khí đốt trước và  vào ngày 7/6 tới sẽ trả tiếp cho phía Nga 500 triệu USD.

Phát biểu sau cuộc đàm phán ở thủ đô Berlin - Đức với quyền Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan và Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, ông Oettinger nói: “Chính phủ Ukraine đã sẵn sàng thanh toán tiền khí đốt cho Nga. Đây là thông điệp rõ ràng của Ukraine. Tôi tin rằng thỏa thuận giữa Ukraine và Nga là hoàn toàn khả thi, dựa trên thiện chí của các bên liên quan.”

Về phía Nga, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak khẳng định Nga luôn sẵn sàng thực hiện cam kết trong khuôn khổ các thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Ukraine và Liên minh châu Âu.

Trong khi Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Yuri Prodan thì tuyên bố Ukraine đảm bảo không làm gián đoạn quá trình trung chuyển khí đốt cũng như sẵn sàng thanh toán tiền nợ, song yêu cầu phía Nga phải theo giá thị trường và công bằng. Hiện Ukraine nợ Nga 3,5 tỷ USD tiền cung cấp khí đốt.

Theo kế hoạch, Nga và Ukraine sẽ tiếp tục đàm phán về giá khí đốt trong cuộc gặp ngày hôm nay (27/5)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên