Nga kỷ niệm 100 năm ngày mất của lãnh tụ vô sản Lenin

VOV.VN - Các đảng viên Đảng Cộng sản Nga (KPRF) tập trung tại Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow hôm 21/1 để tưởng nhớ vị lãnh đạo đầu tiên của Liên Xô, người đã qua đời vào ngày 21/1/1924, cách đây đúng một thế kỷ.

Nhà cách mạng Lenin, tên khai sinh là Vladimir Ilyich Ulyanov, đã sáng lập Đảng Bolshevik Nga (về sau trở thành Đảng Cộng sản Liên Xô) và là linh hồn của Cách mạng tháng Mười Nga. Ông đứng đầu chính phủ Nga Xô viết từ năm 1917 (và chính phủ Liên Xô từ năm 1922) cho đến khi qua đời tại thị trấn Gorky thuộc tỉnh Moscow vào ngày 21/1/1924.

Dự buổi lễ tại Quảng trường Đỏ có sự tham dự của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nga, ông Gennady Zyuganov, cùng các nhân vật chủ chốt khác của đảng này.

Sau khi đặt hoa tại Lăng Lenin, ông Zyuganov phát biểu: “Lenin đã sang thế giới bên kia nhưng Người vẫn sống mãi với nhân loại, trên Trái Đất nơi lần đầu tiên Người nỗ lực xây dựng một thế giới mới mà ở đó lao động làm chủ chứ không phải tư bản thống trị”.

Lăng Lenin được xây vào năm 1930 dọc theo tường Điện Kremlin, đối diện với Quảng trường Đỏ.

Lăng Lenin là một điểm đến phổ biến của du khách tới Moscow và đã được đưa vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO năm 1990.

Tổng bí thư Zyuganov tin rằng Lăng Lenin mang “ý nghĩa thiêng liêng” và đại diện cho “kỷ nguyên vĩ đại của chúng ta”.

Xem thêm:

>> Cách mạng tháng Mười Nga - Cách mạng phản đế đầu tiên không bị đế quốc đè bẹp

>> Bảo kiếm Marx-Lenin giúp Đảng giành thắng lợi huy hoàng

>> Lenin - Ngọn hải đăng vĩ đại của nhân dân lao động

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Nga rợp trong sắc đỏ kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin
Nước Nga rợp trong sắc đỏ kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin

VOV.VN - Tại nhiều thành phố, khu vực của nước Nga hôm nay rợp trong sắc đỏ của cờ, hoa để kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin - lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản. Những người cộng sản, người dân Nga long trọng tổ chức mít tinh và đặt hoa tại nhiều quảng trường, tượng đài của Người để bày tỏ sự tưởng nhớ và biết ơn trước công lao vĩ đại của Người.

Nước Nga rợp trong sắc đỏ kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin

Nước Nga rợp trong sắc đỏ kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin

VOV.VN - Tại nhiều thành phố, khu vực của nước Nga hôm nay rợp trong sắc đỏ của cờ, hoa để kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin - lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản. Những người cộng sản, người dân Nga long trọng tổ chức mít tinh và đặt hoa tại nhiều quảng trường, tượng đài của Người để bày tỏ sự tưởng nhớ và biết ơn trước công lao vĩ đại của Người.

Nga kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin
Nga kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin

VOV.VN - Hôm nay (22/04), những đảng viên cộng sản, người dân Nga và nhiều nước trên toàn thế giới long trọng kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin - lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản. Các hoạt động tưởng nhớ, đặt hoa tại tượng đài của Người sẽ diễn ra ở nhiều nơi.

Nga kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin

Nga kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin

VOV.VN - Hôm nay (22/04), những đảng viên cộng sản, người dân Nga và nhiều nước trên toàn thế giới long trọng kỷ niệm 153 năm ngày sinh V.I.Lenin - lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản. Các hoạt động tưởng nhớ, đặt hoa tại tượng đài của Người sẽ diễn ra ở nhiều nơi.

Di sản của Lenin luôn mang tính thời sự
Di sản của Lenin luôn mang tính thời sự

VOV.VN - Cố vấn của Giám đốc bảo tàng Lenin- Boris Vlasov cho biết, di sản của Lenin mang tính thời sự không chỉ đối với người dân Nga mà toàn thế giới nói chung.

Di sản của Lenin luôn mang tính thời sự

Di sản của Lenin luôn mang tính thời sự

VOV.VN - Cố vấn của Giám đốc bảo tàng Lenin- Boris Vlasov cho biết, di sản của Lenin mang tính thời sự không chỉ đối với người dân Nga mà toàn thế giới nói chung.

Phương án thành lập Liên Xô của Lenin và Stalin khác nhau thế nào?
Phương án thành lập Liên Xô của Lenin và Stalin khác nhau thế nào?

VOV.VN - Theo phương án của Lenin, Liên Xô tương lai có thể bao gồm tất cả các nước XHCN trên thế giới. Nhưng cuối cùng phương án của Stalin thắng thế...

Phương án thành lập Liên Xô của Lenin và Stalin khác nhau thế nào?

Phương án thành lập Liên Xô của Lenin và Stalin khác nhau thế nào?

VOV.VN - Theo phương án của Lenin, Liên Xô tương lai có thể bao gồm tất cả các nước XHCN trên thế giới. Nhưng cuối cùng phương án của Stalin thắng thế...

Bí mật về những gì xảy ra với bộ não của Lenin sau khi ông qua đời
Bí mật về những gì xảy ra với bộ não của Lenin sau khi ông qua đời

VOV.VN - Ngay sau khi Lenin từ trần, não của ông đã được lấy ra khỏi hộp sọ. Vì sao đảng Bolshevik lại cho nghiên cứu bộ não đó? Rốt cuộc Lenin tử vong vì bệnh gì?

Bí mật về những gì xảy ra với bộ não của Lenin sau khi ông qua đời

Bí mật về những gì xảy ra với bộ não của Lenin sau khi ông qua đời

VOV.VN - Ngay sau khi Lenin từ trần, não của ông đã được lấy ra khỏi hộp sọ. Vì sao đảng Bolshevik lại cho nghiên cứu bộ não đó? Rốt cuộc Lenin tử vong vì bệnh gì?