Nga ký thỏa thuận hạt nhân quan trọng với quốc gia thành viên NATO

VOV.VN - Tập đoàn Rosatom của Nga đã được bật đèn xanh để bắt đầu xây dựng lò phản ứng hạt nhân cho nhà máy điện Paks-2 của Hungary.

Tập đoàn năng lượng nguyên tử thuộc sở hữu nhà nước của Nga Rosatom đã ký thỏa thuận với các quan chức Hungary để bắt đầu xây dựng hai lò phản ứng cho nhà máy điện hạt nhân Paks-2.

Ông Gergely Gulyas, người đứng đầu văn phòng của Thủ tướng Viktor Orban, cho biết dự án Paks-2 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Hungary và các nước EU lân cận. Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2024.

Nằm cách Budapest khoảng 100 km, Paks là nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary, vận hành 4 lò phản ứng VVR-440 theo thiết kế của Liên Xô để sản xuất khoảng một nửa lượng điện của nước này. Việc bổ sung thêm hai lò phản ứng VVR-1200 mới sẽ tăng gần gấp đôi công suất của nhà máy, điều mà chính phủ của Orban từ lâu đã tìm cách thực hiện để củng cố sự độc lập về năng lượng của Hungary.

Budapest lần đầu tiên thỏa thuận với Moscow để xây dựng 2 lò phản ứng mới vào cuối năm 2014, nhưng phải mất nhiều năm để có được giấy phép cần thiết từ EU. Ủy ban châu Âu cuối cùng đã phê duyệt vào tháng 5 năm nay. Hợp đồng ban đầu dự kiến Nga cung cấp khoản vay trị giá 10 tỷ euro để trang trải phần lớn chi phí ước tính 12,5 tỷ euro của dự án.

Dự án là một trong những lý do khiến Hungary phủ quyết mọi khả năng EU áp đặt lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Nga, điều mà các thành viên khác của khối đã đề xuất trong năm qua. Tháng trước, Rosatom cho hay nhiều công ty phương Tây cũng tham gia vào dự án.

“General Electric sẽ cung cấp thiết bị phát điện tua-bin, Framatome của Pháp và Siemens của Đức sẽ cung cấp hệ thống điều khiển quy trình tự động (APCS) và việc xây dựng sẽ do các nhà thầu Hungary, Đức và các nhà thầu khác thực hiện” Rosatom cho biết.

Theo Rosatom, công tác chuẩn bị đã được tiến hành để xây dựng các tòa nhà phụ trợ, nhà kho và tòa nhà văn phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ trang bị tên lửa siêu thanh cho tàu ngầm hạt nhân mới
Nga sẽ trang bị tên lửa siêu thanh cho tàu ngầm hạt nhân mới

VOV.VN - Nga đang trong quá trình trang bị cho tàu ngầm hạt nhân mới tên lửa siêu thanh Zircon, người đứng đầu xưởng đóng tàu lớn nhất của Nga nói với hãng thông tấn nhà nước RIA trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 14/8.

Nga sẽ trang bị tên lửa siêu thanh cho tàu ngầm hạt nhân mới

Nga sẽ trang bị tên lửa siêu thanh cho tàu ngầm hạt nhân mới

VOV.VN - Nga đang trong quá trình trang bị cho tàu ngầm hạt nhân mới tên lửa siêu thanh Zircon, người đứng đầu xưởng đóng tàu lớn nhất của Nga nói với hãng thông tấn nhà nước RIA trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 14/8.

Phương Tây lo ngại chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine phản công thành công
Phương Tây lo ngại chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine phản công thành công

VOV.VN - Nga đã đánh tiếng về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chiến dịch phản công của Ukraine thành công. Phương Tây một lần nữa lo ngại nguy cơ chiến tranh hạt nhân khi Ukraine giành thêm một số lãnh thổ và đã xảy ra một số vụ tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga.

Phương Tây lo ngại chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine phản công thành công

Phương Tây lo ngại chiến tranh hạt nhân nếu Ukraine phản công thành công

VOV.VN - Nga đã đánh tiếng về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chiến dịch phản công của Ukraine thành công. Phương Tây một lần nữa lo ngại nguy cơ chiến tranh hạt nhân khi Ukraine giành thêm một số lãnh thổ và đã xảy ra một số vụ tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga.

Nga nêu điều kiện rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus
Nga nêu điều kiện rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus

VOV.VN - Nga sẽ rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus nếu Mỹ và NATO từ bỏ chính sách phá hoại an ninh của Nga và Belarus, rút tất cả vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Nga nêu điều kiện rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus

Nga nêu điều kiện rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus

VOV.VN - Nga sẽ rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus nếu Mỹ và NATO từ bỏ chính sách phá hoại an ninh của Nga và Belarus, rút tất cả vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.