Nga lần đầu phá hủy hệ thống phòng không Skynex của Đức ở Ukraine?

VOV.VN - Theo truyền thông Nga, quân đội nước này lần đầu tiên phá hủy hệ thống phòng không Skynex do Đức sản xuất và chuyển cho Ukraine.

Trang Avia Pro của Nga đưa tin, trong một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga đã bắn trúng hệ thống phòng không Skynex do Đức sản xuất và chuyển cho Kiev. Địa điểm cụ thể không được nêu rõ.

Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Hệ thống phòng không Skynex là sản phẩm của công ty Rheinmetall của Đức, được thiết kế để chống lại máy bay không người lái và các vật thể bay thấp. Quân đội Ukraine được cho là đã nhận 4-8 hệ thống như vậy từ các đồng minh phương Tây trong năm 2023.

Skynex là hệ thống phòng không tầm ngắn, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng đường không của đối phương. Hệ thống này được cho là phù hợp nhiệm vụ bảo vệ các địa điểm trọng yếu như cơ sở hạ tầng quân sự, cảng biển và nhà máy hạt nhân.

Skynex được trang bị pháo tự động Oerlikon Mk3 cỡ nòng 35mm, có tốc độ bắn 1.000 phát/phút. Đối với các mục tiêu trên không, pháo Oerlikon Mk3 có tầm bắn tối đa 3.500 m và 5.000 đối với mục tiêu trên bộ.

Chức năng chính của Skynex là phát hiện, theo dõi và xác định các mối đe dọa trên không bằng cách sử dụng radar hiệu quả ở phạm vi 20-30 km, mặc dù điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình radar và kích thước mục tiêu.

Việc Nga phá hủy tổ hợp phòng không hiện đại như Skynex là một sự kiện đáng chú ý, do đây là một hệ thống vũ khí mới. Hiện Ukraine là quốc gia duy nhất vận hành hệ thống Skynex, thậm chí vũ khí này còn chưa được Bundeswehr (Lục quân Đức) đưa vào sử dụng. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh UAV Lancet Nga bắn trúng xe tăng Ukraine
Cận cảnh UAV Lancet Nga bắn trúng xe tăng Ukraine

VOV.VN - Lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet nhắm mục tiêu vào các xe tăng của Ukraine.

Cận cảnh UAV Lancet Nga bắn trúng xe tăng Ukraine

Cận cảnh UAV Lancet Nga bắn trúng xe tăng Ukraine

VOV.VN - Lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet nhắm mục tiêu vào các xe tăng của Ukraine.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine từ chối yêu cầu từ chức của Tổng thống Zelensky
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine từ chối yêu cầu từ chức của Tổng thống Zelensky

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi từ chức ngày 30/1 nhưng vị tướng này đã từ chối. Điều đó gây ra những suy đoán rằng ông Zaluzhnyi sẽ bị sa thải.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine từ chối yêu cầu từ chức của Tổng thống Zelensky

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine từ chối yêu cầu từ chức của Tổng thống Zelensky

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi từ chức ngày 30/1 nhưng vị tướng này đã từ chối. Điều đó gây ra những suy đoán rằng ông Zaluzhnyi sẽ bị sa thải.

“Hỏa thần” HIMARS bị bắt bài, Ukraine dùng cách gì phá lợi thế hỏa lực của Nga?
“Hỏa thần” HIMARS bị bắt bài, Ukraine dùng cách gì phá lợi thế hỏa lực của Nga?

VOV.VN - Pháo HIMARS đã nhanh chóng phát huy sức mạnh khi lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường Ukraine vào năm 2022 và Kiev sử dụng chúng để tấn công các vị trí của Nga. Nhưng đến năm tiếp theo, Moscow đã tìm được cách thích nghi và khiến hệ thống vũ khí này không còn hiệu quả.

“Hỏa thần” HIMARS bị bắt bài, Ukraine dùng cách gì phá lợi thế hỏa lực của Nga?

“Hỏa thần” HIMARS bị bắt bài, Ukraine dùng cách gì phá lợi thế hỏa lực của Nga?

VOV.VN - Pháo HIMARS đã nhanh chóng phát huy sức mạnh khi lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường Ukraine vào năm 2022 và Kiev sử dụng chúng để tấn công các vị trí của Nga. Nhưng đến năm tiếp theo, Moscow đã tìm được cách thích nghi và khiến hệ thống vũ khí này không còn hiệu quả.