Nga muốn đảm bảo an toàn cho hành lang ngũ cốc

VOV.VN - Tổng thống Nga cho rằng, Liên Hợp quốc cần làm việc với Ukraine để đảm bảo an toàn cho hành lang ngũ cốc.

Ngày 31/10, trong cuộc họp báo ở Sochi, Tổng thống Putin tuyên bố, Nga không dừng, mà đình chỉ tham gia thỏa thuận ngũ cốc. Đồng thời, theo ông, Liên Hợp Quốc cần làm việc với Ukraine để họ đảm bảo an toàn cho các tàu di chuyển theo hành lang nhân đạo trên Biển Đen.

Tổng thống Putin lưu ý rằng, Nga đã tham gia thỏa thuận ngũ cốc vì lợi ích của các nước có nhu cầu. Nhưng theo ông, chỉ 3% - 4% ngũ cốc từ Ukraine đến các nước nghèo nhất, 35% đến châu Âu, 34% đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra rằng, cuộc tấn công gần đây nhằm vào các tàu của Hạm đội Biển Đen, một phần nằm trong hành lang để xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Do đó, theo Tổng thống Putin, phía Ukraine đã tạo ra mối đe dọa đối với các tàu đảm bảo an toàn cho việc xuất khẩu ngũ cốc, cũng như cho các tàu dân sự tham gia vào việc này. Ông nhấn mạnh, Nga không dừng mà đình chỉ tham gia vào thỏa thuận ngũ cốc. Nga cần đảm bảo an toàn cho sự di chuyển của các tàu dân sự dọc theo hành lang nhân đạo. Bộ Quốc phòng Nga sẽ thực hiện công việc này với Liên Hợp Quốc.

“Liên Hợp Quốc phải thực hiện các công việc thích hợp với Ukraine, để họ đưa ra đảm bảo an toàn cho sự di chuyển của các tàu dân sự dọc theo hành lang này”, Tổng thống Putin nêu rõ.

Trước đó, cũng trong ngày 31/10, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo đình chỉ tham gia thỏa thuận ngũ cốc “cho đến khi tình hình xung quanh vụ khủng bố mà Ukraine thực hiện vào ngày 29/10, chống lại tàu chiến và tàu dân sự ở thành phố Sevastopol được làm rõ”.

Trong diễn biến liên quan, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết, thỏa thuận ngũ cốc được ký kết giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, với sự bảo đảm của Liên Hợp Quốc vào ngày 22/7, sẽ không được thực hiện nếu không có Nga. Theo ông, các cuộc tấn công của Kiev vào các tàu của Hạm đội Biển Đen đã vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận tại Istanbul.

Ông Nebenzia nhấn mạnh rằng, trong tình hình hiện nay, Nga không thể cho phép các tàu đi qua mà không có sự kiểm tra và sẽ buộc phải kiểm soát độc lập các tàu chở hàng, do trung tâm điều phối chung cho phép mà không có sự phối hợp với Moscow. Trong tương lai gần, Nga sẽ trình bày chi tiết các kết luận và cách tiếp cận để thực hiện thỏa thuận ngũ cốc.

Bộ Ngoại giao Nga cuối tuần trước đã thông báo rằng, thỏa thuận ngũ cốc bị đình chỉ trong thời hạn không xác định. Bộ này giải thích rằng, vào ngày 29/10, quân đội Ukraine, dưới vỏ bọc của một hành lang nhân đạo được tạo ra để xuất khẩu ngũ cốc, đã tiến hành các cuộc tấn công lớn vào các tàu và cơ sở hạ tầng của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga xác nhận vòng đàm phán mới về "hành lang ngũ cốc" của Ukraine
Nga xác nhận vòng đàm phán mới về "hành lang ngũ cốc" của Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga thông báo vòng đàm phán mới chính thức với Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ các kho dự trữ tại Ukraine sẽ diễn ra tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai (13/7).

Nga xác nhận vòng đàm phán mới về "hành lang ngũ cốc" của Ukraine

Nga xác nhận vòng đàm phán mới về "hành lang ngũ cốc" của Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga thông báo vòng đàm phán mới chính thức với Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ các kho dự trữ tại Ukraine sẽ diễn ra tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày mai (13/7).

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thảo luận về hành lang xuất khẩu ngũ cốc
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thảo luận về hành lang xuất khẩu ngũ cốc

VOV.VN - Điện Kremlin hôm qua (11/07) cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về hợp tác song phương và hành lang xuất khẩu ngũ cốc Ukraine.  

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thảo luận về hành lang xuất khẩu ngũ cốc

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thảo luận về hành lang xuất khẩu ngũ cốc

VOV.VN - Điện Kremlin hôm qua (11/07) cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về hợp tác song phương và hành lang xuất khẩu ngũ cốc Ukraine.  

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận với Nga và Ukraine về "hành lang ngũ cốc"
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận với Nga và Ukraine về "hành lang ngũ cốc"

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông sẽ thảo luận với lãnh đạo Nga và Ukraine về đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ Kiev trong tuần này.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận với Nga và Ukraine về "hành lang ngũ cốc"

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận với Nga và Ukraine về "hành lang ngũ cốc"

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông sẽ thảo luận với lãnh đạo Nga và Ukraine về đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ Kiev trong tuần này.