Nga- Mỹ bất đồng về giải quyết khủng hoảng tại Ukraine

VOV.VN -Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và Nga cho thấy những khác biệt về lập trường trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngày 30/3, tại thủ đô Paris, Pháp, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Mục đích của cuộc gặp diễn ra trong 4 giờ này là nhằm phát triển đề xuất mà 2 người đứng đầu ngành ngoại giao Nga và Mỹ đã đưa ra tại các cuộc gặp trước đó, hướng tới giảm nhiệt căng thẳng quốc tế sau khi Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga.

Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố, cuộc gặp một lần nữa cho thấy những khác biệt về lập trường giữa Nga và Mỹ liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, song hai bên đã nhất trí tiếp tục thảo luận nhằm đi tới một giải pháp ngoại giao.

Ông Lavrov đồng thời nhấn mạnh về một giải pháp liên bang tại Ukraine nhằm làm dịu cuộc khủng hoảng bùng phát sau khi Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga hồi giữa tháng 3. Tuy nhiên, đề xuất trước đó đã bị phía Ukraine bác bỏ.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho biết, tại cuộc gặp hai bên đã đưa ra những kế hoạch nhằm tránh leo thang căng thẳng và nhắc lại rằng, những ưu tiên của Nga là đảm bảo tôn trọng các quyền của người thiểu số, cũng như giải tán các lực lượng không thường xuyên và gây kích động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc phương Tây “che đậy” tình hình Ukraine
Nga cáo buộc phương Tây “che đậy” tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng khẳng định Nga không có ý định và không có lợi ích gì khi đưa quân vào Ukraine.

Nga cáo buộc phương Tây “che đậy” tình hình Ukraine

Nga cáo buộc phương Tây “che đậy” tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng khẳng định Nga không có ý định và không có lợi ích gì khi đưa quân vào Ukraine.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về vấn đề Ukraine
Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về vấn đề Ukraine

Cuộc điện đàm này nằm trong sáng kiến của Mỹ và diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Tổng thống B.Obama về Ukraine.

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về vấn đề Ukraine

Cuộc điện đàm này nằm trong sáng kiến của Mỹ và diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Tổng thống B.Obama về Ukraine.

Ukraine đóng băng việc cung cấp vũ khí cho Nga
Ukraine đóng băng việc cung cấp vũ khí cho Nga

Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn vũ khí Ukraine cũng thừa nhận rằng Tập đoàn này sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế khi đóng băng quan hệ với Nga.

Ukraine đóng băng việc cung cấp vũ khí cho Nga

Ukraine đóng băng việc cung cấp vũ khí cho Nga

Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn vũ khí Ukraine cũng thừa nhận rằng Tập đoàn này sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế khi đóng băng quan hệ với Nga.

Ukraine chuẩn bị bước đầu tiên cho cuộc bầu cử Tổng thống
Ukraine chuẩn bị bước đầu tiên cho cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Danh sách các ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine đã lên đến con số 10.

Ukraine chuẩn bị bước đầu tiên cho cuộc bầu cử Tổng thống

Ukraine chuẩn bị bước đầu tiên cho cuộc bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Danh sách các ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine đã lên đến con số 10.

Nga kêu gọi ủng hộ giải pháp “liên bang” cho Ukraine
Nga kêu gọi ủng hộ giải pháp “liên bang” cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi các cường quốc Phương Tây ủng hộ đề xuất này

Nga kêu gọi ủng hộ giải pháp “liên bang” cho Ukraine

Nga kêu gọi ủng hộ giải pháp “liên bang” cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi các cường quốc Phương Tây ủng hộ đề xuất này