Nga: Mỹ không nên so sánh nút bấm hạt nhân với Triều Tiên

VOV.VN - Nga cho rằng Mỹ nên đưa ra những luận cứ khôn ngoan và có trách nhiệm hơn là so sánh về nút bấm hạt nhân.

Ngày 3/1, ông Frants Klintsevich, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga cho rằng Mỹ không nên so sánh kích cỡ nút bấm hạt nhân với Triều Tiên, thay vào đó, Mỹ nên có những luận cứ hợp lý hơn.

Ông Frants Klintsevich, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga. Ảnh: TASS.

Ông Klintsevich nhấn mạnh: “Theo tôi, Mỹ với tư cách là một nước lớn không nên so sánh với Triều Tiên về kích cỡ nút bấm hạt nhân, hơn nữa đây không phải là lý lẽ có thể thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Chúng tôi đang chờ Mỹ đưa ra những luận cứ mạnh hơn, sáng suốt và có trách nhiệm”. 

Trước đó, đáp trả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng nút bấm hạt nhân luôn ở trên bàn làm việc của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố ông cũng có nút bấm như thế, nhưng nó “to hơn, uy lực hơn và có thể hoạt động”. 

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên lại một lần nữa trở nên căng thẳng vào cuối tháng 11 năm ngoái khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15. Bình Nhưỡng tuyên bố loại tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân, tầm bắn có thể bao trùm toàn lãnh thổ Mỹ.

Đáp lại, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, theo đó áp đặt các biện pháp hạn chế mới trong việc cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu cho Triều Tiên, cũng như yêu cầu tất cả các nước trong vòng 24 tháng trục xuất hết lao động Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tuyên bố không thay đổi chính sách hạt nhân trong năm 2018
Triều Tiên tuyên bố không thay đổi chính sách hạt nhân trong năm 2018

VOV.VN - Triều Tiên hôm 30/12 thông báo sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân, đồng thời sẽ là 1 quốc gia hạt nhân “có trách nhiệm” và “bất khả chiến bại”.

Triều Tiên tuyên bố không thay đổi chính sách hạt nhân trong năm 2018

Triều Tiên tuyên bố không thay đổi chính sách hạt nhân trong năm 2018

VOV.VN - Triều Tiên hôm 30/12 thông báo sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân, đồng thời sẽ là 1 quốc gia hạt nhân “có trách nhiệm” và “bất khả chiến bại”.

Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên
Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis hôm 29/12 khẳng định, ngoại giao vẫn là giải pháp hàng đầu để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis hôm 29/12 khẳng định, ngoại giao vẫn là giải pháp hàng đầu để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên - Bài toán đau đầu nhất của Mỹ trong năm 2018
Triều Tiên - Bài toán đau đầu nhất của Mỹ trong năm 2018

VOV.VN - Vì các nước có lợi ích liên quan không cùng mục tiêu nên Bán đảo Triều Tiên năm 2018 vẫn sẽ đối mặt nguy cơ bùng phát chiến tranh.

Triều Tiên - Bài toán đau đầu nhất của Mỹ trong năm 2018

Triều Tiên - Bài toán đau đầu nhất của Mỹ trong năm 2018

VOV.VN - Vì các nước có lợi ích liên quan không cùng mục tiêu nên Bán đảo Triều Tiên năm 2018 vẫn sẽ đối mặt nguy cơ bùng phát chiến tranh.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn có sẵn nút bấm hạt nhân trên bàn
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn có sẵn nút bấm hạt nhân trên bàn

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông luôn có sẵn nút bấm phóng hạt nhân và Triều Tiên sẽ sản xuất hàng loạt đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn có sẵn nút bấm hạt nhân trên bàn

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un luôn có sẵn nút bấm hạt nhân trên bàn

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết ông luôn có sẵn nút bấm phóng hạt nhân và Triều Tiên sẽ sản xuất hàng loạt đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo.