Nga: Nếu phương Tây nhất trí đảm bảo an ninh, chiến dịch quân sự đã không xảy ra

VOV.VN - Nga lẽ ra đã không tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nếu phương Tây có hướng tiếp cận mang tính xây dựng đối với đề xuất đảm bảo an ninh cho Moscow, ông Alexey Drobinin, Vụ trưởng Vụ Hoạch định Chính sách thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí International Affairs ngày 30/8, ông Alexey Drobinin nhận định: "Dĩ nhiên, nếu những cuộc đối thoại mang tính xây dựng về những đề xuất của chúng tôi bắt đầu diễn ra, theo tôi, sẽ không có bất kỳ chiến dịch quân sự đặc biệt nào".

Theo nhà ngoại giao này, trong trường hợp đó, "tiến trình định hình một trật tự thế giới đa cực sẽ mang tính xây dựng hơn. Lẽ ra sẽ không có sự sa lầy vào một cuộc xung đột như hiện nay".

Vụ trưởng Vụ Hoạch định Chính sách Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh Nga "vẫn tiếp tục đặt tất cả lựa chọn về các đảm bảo an ninh lên bàn đàm phán".

Ông kết luận: "Không có quốc gia nào quan tâm đến việc đạt được các thỏa thuận về an ninh châu Âu lớn hơn Nga".

Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 24/8 cũng nói rằng: "Nếu các thỏa thuận Minsk được tuân thủ, sẽ không cần có chiến dịch quân sự đặc biệt nào, nhưng chính quyền Kiev lại quyết định điều ngược lại".

Dù vậy, Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine không còn coi kết thúc của cuộc chiến là hòa bình mà thay vào đó là "chiến thắng". Phát biểu qua video nhân ngày Quốc khánh Ukraine (24/8), Tổng thống Ukraine tuyên bố: "Với chúng tôi, kết thúc của cuộc chiến này là gì? Chúng tôi từng nói là hòa bình. Nhưng giờ thì chúng tôi nói là chiến thẳng"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine dùng nghi binh khiến Nga tiêu hao vũ khí
Ukraine dùng nghi binh khiến Nga tiêu hao vũ khí

VOV.VN - Washington Post dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ và Ukraine cho biết, giữa bối cảnh thiếu đạn dược, Ukraine đã sử dụng mồi nhử được ngụy trang giống như các hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ để khiến Nga tiêu tốn các tên lửa hành trình tầm xa đắt đỏ vào những mục tiêu vô giá trị.

Ukraine dùng nghi binh khiến Nga tiêu hao vũ khí

Ukraine dùng nghi binh khiến Nga tiêu hao vũ khí

VOV.VN - Washington Post dẫn lời các quan chức cấp cao Mỹ và Ukraine cho biết, giữa bối cảnh thiếu đạn dược, Ukraine đã sử dụng mồi nhử được ngụy trang giống như các hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ để khiến Nga tiêu tốn các tên lửa hành trình tầm xa đắt đỏ vào những mục tiêu vô giá trị.

Nga: Tổn thất của quân Ukraine gia tăng trong phản công ở miền Nam
Nga: Tổn thất của quân Ukraine gia tăng trong phản công ở miền Nam

VOV.VN - Anh cho hay, khi Ukraine phản công, các đơn vị quân sự của Nga ở miền Nam Ukraine ở trong trạng thái thiếu người và dựa vào tuyến tiếp tế mong manh thông qua phà và cầu tạm. Trong khi đó, Nga nói đã gây thiệt hạng nặng cho Ukraine.

Nga: Tổn thất của quân Ukraine gia tăng trong phản công ở miền Nam

Nga: Tổn thất của quân Ukraine gia tăng trong phản công ở miền Nam

VOV.VN - Anh cho hay, khi Ukraine phản công, các đơn vị quân sự của Nga ở miền Nam Ukraine ở trong trạng thái thiếu người và dựa vào tuyến tiếp tế mong manh thông qua phà và cầu tạm. Trong khi đó, Nga nói đã gây thiệt hạng nặng cho Ukraine.

Kho đạn của Mỹ đang ở mức "thấp đáng ngại" sau khi hỗ trợ cho Ukraine
Kho đạn của Mỹ đang ở mức "thấp đáng ngại" sau khi hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Một số loại đạn dược của Mỹ đang ở mức thấp sau khi Nhà Trắng thông qua và cung cấp hàng tỷ USD "vũ khí sát thương" cho Ukraine kể từ tháng 2/2022, một số quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định với Wall Street Journal.

Kho đạn của Mỹ đang ở mức "thấp đáng ngại" sau khi hỗ trợ cho Ukraine

Kho đạn của Mỹ đang ở mức "thấp đáng ngại" sau khi hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Một số loại đạn dược của Mỹ đang ở mức thấp sau khi Nhà Trắng thông qua và cung cấp hàng tỷ USD "vũ khí sát thương" cho Ukraine kể từ tháng 2/2022, một số quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định với Wall Street Journal.

Mỹ đánh giá thế nào về khả năng Ukraine giành lại các lãnh thổ Nga kiểm soát?
Mỹ đánh giá thế nào về khả năng Ukraine giành lại các lãnh thổ Nga kiểm soát?

VOV.VN - Mỹ cho rằng Ukraine có "cơ hội thuận lợi" để giành lại những vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát sau khi Ukraine tuyên bố ngày 29/8 sẽ tiến hành một chiến dịch phản công, hai nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Mỹ đánh giá thế nào về khả năng Ukraine giành lại các lãnh thổ Nga kiểm soát?

Mỹ đánh giá thế nào về khả năng Ukraine giành lại các lãnh thổ Nga kiểm soát?

VOV.VN - Mỹ cho rằng Ukraine có "cơ hội thuận lợi" để giành lại những vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát sau khi Ukraine tuyên bố ngày 29/8 sẽ tiến hành một chiến dịch phản công, hai nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Nga bắn hạ UAV của Ukraine gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia
Nga bắn hạ UAV của Ukraine gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/8 cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine mà Moscow cho là đang cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Nga bắn hạ UAV của Ukraine gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Nga bắn hạ UAV của Ukraine gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/8 cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine mà Moscow cho là đang cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.