Nga, Nhật kêu gọi Iran tuân thủ Nghị quyết của IAEA

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng, nước này có thể áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung đối với Iran

Trong tuyên bố đưa ra ngày 10/2, ông Ryabkov cho biết, Nga tin tưởng, việc áp đặt các lệnh trừng phạt trong một số trường hợp là cần thiết. Các nước phương Tây đang nhấn mạnh tới việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Ông Ryabkov nói thêm, ông lấy làm tiếc về việc Iran không thấy được lợi ích trong các đề xuất của Nga trong việc hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Pháp. Người phát ngôn của Cố vấn an ninh quốc gia Nga tuyên bố, sự kiên nhẫn của Nga có giới hạn. Hạnh động này của Iran đã vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.

Cũng liên quan đến vấn đề uranium của Iran, trong một phát biểu đưa ra ngày 10/2, Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada nói, Nhật Bản hy vọng có thể thông qua biện pháp ngoại giao hoà bình giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Ông Okada cho rằng, việc Iran tiến hành làm giàu uranium nồng độ 20% là hành động vi phạm Nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an LHQ. Nhật Bản lo ngại, điều này cản trở việc thực hiện thoả thuận do IAEA đề xuất về việc chuyển uranium của Iran ra nước ngoài để làm giàu. Ngoại trưởng Nhật Bản Okada kêu gọi Iran tuân thủ các Nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ và có các hành động mang tính xây dựng.

Tháng 10 năm ngoái, IAEA đưa ra dự thảo thoả thuận, theo đó Iran chuyển uranium nồng độ thấp sang Nga để làm giàu đến 20%, sau đó Pháp sẽ tinh chế thành nhiên liệu hạt nhân để cung cấp cho các lò phản ứng hạt nhân của Iran. Tuy nhiên Iran vẫn chưa chấp nhận đề xuất này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên