Nga nỗ lực mở rộng quan hệ với các nước Mỹ Latin

VOV.VN - Nga có kế hoạch mở rộng hiện diện quân sự lâu dài bên ngoài lãnh thổ, bằng việc đặt căn cứ quân sự tại một số nước.

Nga đang nỗ lực mở rộng quan hệ với các nước Mỹ Latin trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Nga với các nước phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngày 13/3, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc họp với các quan chức an ninh và quốc phòng để thảo luận về tình hình Ukraine cũng như bàn biện pháp phát triển quan hệ với các quốc gia Mỹ Latin. 

Tàu Nga cập cảng Havana (Cuba) (Ảnh: Reuters)

Gần đây, tàu của hải quân Nga và máy bay chiến đấu đã ghé thăm Venezuela và Cuba. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga có kế hoạch mở rộng hiện diện quân sự lâu dài bên ngoài lãnh thổ, bằng việc đặt căn cứ quân sự tại một số nước, và tàu của Hải quân Nga có thể sử dụng các cảng ở Mỹ Latin, châu Á và nhiều khu vực khác.

Nga cũng đang đàm phán với một số nước về việc cho phép máy bay tuần tra của Nga sử dụng căn cứ để tiếp nhiên liệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố sẽ trừng phạt tương xứng với phương Tây
Nga tuyên bố sẽ trừng phạt tương xứng với phương Tây

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga, Alexei Likhachev cho biết, nước này sẽ đáp lại tương xứng các biện pháp mà phương Tây áp dụng.

Nga tuyên bố sẽ trừng phạt tương xứng với phương Tây

Nga tuyên bố sẽ trừng phạt tương xứng với phương Tây

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga, Alexei Likhachev cho biết, nước này sẽ đáp lại tương xứng các biện pháp mà phương Tây áp dụng.

Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về vấn đề Ukraine
Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga đã đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tính tới lợi ích của tất cả người dân Ukraine…

Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về vấn đề Ukraine

Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga đã đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tính tới lợi ích của tất cả người dân Ukraine…

Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền
Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền

VOV.VN - Đó là lời chỉ trích của Ngoại trưởng Nga Lavrov trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Kerry ngày 11/3.

Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền

Nga chỉ trích Mỹ cho Ukraine vay tiền

VOV.VN - Đó là lời chỉ trích của Ngoại trưởng Nga Lavrov trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Kerry ngày 11/3.

Nga công bố biện pháp đối phó nếu Mỹ trừng phạt kinh tế
Nga công bố biện pháp đối phó nếu Mỹ trừng phạt kinh tế

Nga sẽ tăng các hợp đồng ngoại thương giao dịch bằng đồng RUB nếu Mỹ áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Nga công bố biện pháp đối phó nếu Mỹ trừng phạt kinh tế

Nga công bố biện pháp đối phó nếu Mỹ trừng phạt kinh tế

Nga sẽ tăng các hợp đồng ngoại thương giao dịch bằng đồng RUB nếu Mỹ áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine
Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga cảnh báo việc chưa nhận tiền thanh toán từ Ukraine ảnh hưởng đến ngân sách cho đầu tư và lợi tức.

Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine

Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga cảnh báo việc chưa nhận tiền thanh toán từ Ukraine ảnh hưởng đến ngân sách cho đầu tư và lợi tức.

Nga không chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng tại Crimea
Nga không chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng tại Crimea

VOV.VN -Trong một động thái liên quan, nhóm G7 kêu gọi Nga ngừng sự ủng hộ đối với các nỗ lực thay đổi quy chế của Crimea.

Nga không chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng tại Crimea

Nga không chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng tại Crimea

VOV.VN -Trong một động thái liên quan, nhóm G7 kêu gọi Nga ngừng sự ủng hộ đối với các nỗ lực thay đổi quy chế của Crimea.