Nga nỗ lực tìm cách giúp Belarus vượt qua khủng hoảng hậu bầu cử

VOV.VN - Trong lúc Belarus đang phải đối mặt với nhiều thách thức, Tổng thống Nga Putin cam kết hỗ trợ toàn diện để đảm bảo an ninh cho quốc gia này.

Tình hình Belarus tiếp tục căng thẳng sau bầu cử với các cuộc biểu tình lan rộng khiến Tổng thống Alexander Lukashenko đối mặt với sức ép lớn nhất trong 26 năm cầm quyền. Bất chấp những rạn nứt trước thềm bầu cử cũng như xu hướng cân bằng quan hệ giữa Nga và phương Tây của chính phủ Tổng thống Lukashenko gần đây, Nga vẫn đang nỗ lực tìm cách giúp đồng minh Belarus vượt qua khủng hoảng.

Tổng thống Lukashenko hôm qua (15/8) khẳng định không cần các nhà hòa giải nước ngoài can dự giải quyết tình hình Belarus, đồng thời khẳng định sẵn sàng đối thoại với Liên minh châu Âu sau khi EU thúc đẩy tiến trình  áp đặt trừng phạt nhằm vào quốc gia này. Liên minh châu Âu trong tuần qua đã có bước đi đầu tiên thúc đẩy tiến trình chuẩn bị cho các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Belarus. Theo đó, giao cho các cơ quan đối ngoại, chuẩn bị danh sách cá nhân chịu trách nhiệm trong làn sóng biểu tình ở Belarus để đưa vào danh sách đen trừng phạt.

Phát biểu trong chuyến thăm các nước Trung và Đông Âu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng khẳng định sẽ phối hợp với EU liên quan đến vấn đề ở Belarus: “Chúng tôi đang có các cuộc tiếp xúc với các đối tác EU để xác định rõ điều gì đang xảy ra tại Belarus. Mục tiêu chung của chúng tôi đó là ủng hộ người dân Belarus đạt được quyền và tự do của mình”.

Trước sức ép trong và ngoài nước, Tổng thống Lukashenko đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Nga, với thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ giúp đỡ toàn diện để đảm bảo an ninh cho Belarus.

Ông Lukashenko nhấn mạnh: “Tôi muốn nói rằng bảo vệ Belarus hôm nay cũng là bảo vệ cho cả Nga. Nếu Belarus không đứng vững, làn sóng bạo lực sẽ tác động đến các nước khác. Vì lý do này nên chúng ta không nên để tình hình diễn biến xấu đi”

Vốn là một đồng minh lâu năm nhưng mối quan hệ giữa Nga và Belarus có phần nguội lạnh khi Tổng thống Lukashenko gần đây có những điều chỉnh nhằm cân bằng quan hệ giữa Mỹ- Liên minh châu Âu và Nga. Mỹ gần đây đề cử lại Đại sứ tại Belarus sau nhiều năm vắng bóng. Ngay trước thềm bầu cử, mối quan hệ giữa Nga và Belarus cũng nổi sóng khi Belarus bắt giữ nhiều công dân Nga với cáo buộc âm mưu gây bạo loạn nước này.

Tuy nhiên trong bối cảnh nhà lãnh đạo Lukashenko đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong 26 năm cầm quyền, Tổng thống Putin vẫn cam kết sự hỗ trợ toàn diện để đảm bảo an ninh cho Belarus. Điều này cho thấy bất chấp những xoay vần của thời cuộc, mối quan hệ đồng minh lâu năm này vẫn vững chãi, mà theo như lời Tổng thống Lukashenko “Nga luôn luôn và sẽ là đồng minh thân thiết nhất của Belarus. Đây là điều không thể đảo ngược và nó nằm sâu trong tiềm thức của người dân hai nước”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Nhiều thế lực bên ngoài can thiệp vào Belarus
Nga: Nhiều thế lực bên ngoài can thiệp vào Belarus

VOV.VN - Ngày 13/8, Nga bày tỏ lo ngại rằng, có các thế lực biên ngoài can thiệp vào Belarus nhằm gây bất ổn cho nước này.

Nga: Nhiều thế lực bên ngoài can thiệp vào Belarus

Nga: Nhiều thế lực bên ngoài can thiệp vào Belarus

VOV.VN - Ngày 13/8, Nga bày tỏ lo ngại rằng, có các thế lực biên ngoài can thiệp vào Belarus nhằm gây bất ổn cho nước này.

Kết quả bầu cử Tổng thống Belarus góp phần tăng cường tình hữu nghị Nga-Belarus
Kết quả bầu cử Tổng thống Belarus góp phần tăng cường tình hữu nghị Nga-Belarus

VOV.VN - Tối 10/08, trên website của Bộ Ngoại giao Nga đã đăng tải bình luận của Bộ này về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus.

Kết quả bầu cử Tổng thống Belarus góp phần tăng cường tình hữu nghị Nga-Belarus

Kết quả bầu cử Tổng thống Belarus góp phần tăng cường tình hữu nghị Nga-Belarus

VOV.VN - Tối 10/08, trên website của Bộ Ngoại giao Nga đã đăng tải bình luận của Bộ này về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ở Belarus.

Tổng thống Nga-Belarus điện đàm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai đồng minh
Tổng thống Nga-Belarus điện đàm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai đồng minh

VOV.VN - Theo Điện Kremlin, hai bên tin tưởng rằng căng thẳng sẽ sớm được giải quyết trên tinh thần hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Tổng thống Nga-Belarus điện đàm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai đồng minh

Tổng thống Nga-Belarus điện đàm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai đồng minh

VOV.VN - Theo Điện Kremlin, hai bên tin tưởng rằng căng thẳng sẽ sớm được giải quyết trên tinh thần hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.