Nga phản đối Thổ Nhĩ Kỳ trao trả các binh sỹ Azov cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/7, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, việc các chỉ huy của tiểu đoàn quốc gia Azov từ Thổ Nhĩ Kỳ trở lại Ukraine là vi phạm các điều khoản của các thỏa thuận hiện có.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov nhấn mạnh, “việc các chỉ huy của “Azov” từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về Ukraine không gì khác hơn là sự vi phạm trực tiếp các điều khoản của các thỏa thuận hiện có. Hơn nữa, trong trường hợp này, cả phía Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đều vi phạm các điều kiện”.

Ông Peskov nhắc nhớ rằng, theo thỏa thuận, những người này sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi kết thúc xung đột. Đồng thời, không ai thông báo cho Nga về việc trao trả các chiến binh. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải thực hiện bước này trong bối cảnh thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận. Ông cũng nhắc nhớ rằng, hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ sớm được tổ chức, trong bối cảnh công tác chuẩn bị mà Ankara đang chịu áp lực rất lớn. Bản thân Thổ Nhĩ Kỳ, là thành viên của NATO, thể hiện sự đoàn kết với liên minh. Nga hiểu rất rõ điều này.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo sẽ được tổ chức tại Vilnius vào ngày 11-12/7, chủ đề chính của sự kiện sẽ là tình hình ở Ukraine và việc thành lập Hội đồng Ukraine-NATO cũng đã được lên kế hoạch.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi kết thúc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố trở về Ukraine cùng với 5 chỉ huy của Tiểu đoàn Azov (ở Nga được công nhận là khủng bố và bị cấm hoạt động). Năm 2022, họ được bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ như một phần của cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine. Theo các thỏa thuận đạt được lúc đó, họ phải ở lại lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi kết thúc cuộc xung đột.

Vào ngày 7/3/2022, quân đội Nga đã bao vây Mariupol và đến ngày 21/04, gần như toàn bộ thành phố đã được giải phóng. Tại nhà máy Azovstal, họ đã phong tỏa hơn 2.000 binh sĩ Ukraine và các chiến binh của Tiểu đoàn Quốc gia Azov. Vào giữa tháng 5, các chiến binh bắt đầu đầu hàng và vào ngày 20/05, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn khu dân cư.

Vào tháng 9/2022, Nga và Ukraine với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ, đã tổ chức trao đổi tù binh. Theo phía Ukraine, Moscow đã bàn giao 215 người cho Kiev, bao gồm hơn 100 chiến binh và 5 chỉ huy Azov, cũng như 10 lính đánh thuê. Một số người trong số họ vẫn ở Thổ Nhĩ Kỳ cho đến gần đây. Còn quyền người đứng đầu Donetsk Denis Pushilin cho biết, sau khi trao đổi tù binh với Kiev, 56 người đã được trả tự do, trong đó có 55 quân nhân: 5 người trong số họ từ Donbass, số còn lại là quân nhân Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc phản đối Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine
Liên Hợp Quốc phản đối Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Phó Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq ngày 7/7 cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres không muốn chứng kiến ​​việc tiếp tục sử dụng bom chùm.

Liên Hợp Quốc phản đối Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

Liên Hợp Quốc phản đối Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Phó Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq ngày 7/7 cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres không muốn chứng kiến ​​việc tiếp tục sử dụng bom chùm.

Belarus tiết lộ động thái lạ của Wagner đối với khu doanh trại mới
Belarus tiết lộ động thái lạ của Wagner đối với khu doanh trại mới

VOV.VN - Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Leonid Kasinsky ngày 7/7 cho biết, chưa có bất kỳ đại diện nào của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga tới thăm khu doanh trại mà Tổng thống Lukashenko đề xuất cho họ sử dụng.

Belarus tiết lộ động thái lạ của Wagner đối với khu doanh trại mới

Belarus tiết lộ động thái lạ của Wagner đối với khu doanh trại mới

VOV.VN - Cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Leonid Kasinsky ngày 7/7 cho biết, chưa có bất kỳ đại diện nào của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga tới thăm khu doanh trại mà Tổng thống Lukashenko đề xuất cho họ sử dụng.

Nga tập kích kho vũ khí Ukraine, bắn hạ 2 máy bay Su-25 và nhiều UAV
Nga tập kích kho vũ khí Ukraine, bắn hạ 2 máy bay Su-25 và nhiều UAV

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ nhiều máy bay của Ukraine và đánh chặn một số tên lửa HIMARS.

Nga tập kích kho vũ khí Ukraine, bắn hạ 2 máy bay Su-25 và nhiều UAV

Nga tập kích kho vũ khí Ukraine, bắn hạ 2 máy bay Su-25 và nhiều UAV

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ nhiều máy bay của Ukraine và đánh chặn một số tên lửa HIMARS.

Nga sử dụng chiến thuật đánh lừa, đẩy Ukraine vào trận địa phục kích
Nga sử dụng chiến thuật đánh lừa, đẩy Ukraine vào trận địa phục kích

VOV.VN - Trang tin Avia.pro ngày 7/7 cho biết, quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật đánh lừa, nhằm che giấu lực lượng tấn công tại hướng Kamenka và dụ các binh sỹ của Ukraine tiến vào trận địa phục kích.

Nga sử dụng chiến thuật đánh lừa, đẩy Ukraine vào trận địa phục kích

Nga sử dụng chiến thuật đánh lừa, đẩy Ukraine vào trận địa phục kích

VOV.VN - Trang tin Avia.pro ngày 7/7 cho biết, quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật đánh lừa, nhằm che giấu lực lượng tấn công tại hướng Kamenka và dụ các binh sỹ của Ukraine tiến vào trận địa phục kích.

Tổng thống Biden giải thích quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine
Tổng thống Biden giải thích quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/7 cho biết, quyết định của Mỹ lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine bom chùm - loại vũ khí có thể gây thương vong đối với dân thường, là quyết định “rất khó khăn”.

Tổng thống Biden giải thích quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine

Tổng thống Biden giải thích quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/7 cho biết, quyết định của Mỹ lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine bom chùm - loại vũ khí có thể gây thương vong đối với dân thường, là quyết định “rất khó khăn”.