Nga phát lệnh bắt công tố viên Tòa Hình sự Quốc tế

VOV.VN - Bộ Nội vụ Nga ngày 20/5 đã phát lệnh bắt giữ ông Karim Asad Ahmad Khan, luật sư người Anh hiện đang giữ chức vụ trưởng công tố của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Hay.

Công tố viên Karim Asad Ahmad Khan là người đã chuẩn bị lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh hồi tháng 3.

Ngày 17/3, ICC phát lệnh bắt Tổng thống Putin và Ủy viên về quyền trẻ em Liên bang Nga - bà Maria Lvova-Belova, với cáo buộc “có thể liên quan tội ác chiến tranh” khi đưa trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Nga một cách bất hợp pháp.

Ủy ban Điều tra Nga ngày 20/3 đã mở cuộc điều tra hình sự đối với công tố viên Khan, cũng như 3 thẩm phán ICC đã phê chuẩn lệnh bắt của ông, gồm Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala và Sergio Gerardo Ugalde Godinez.

Cuộc điều tra tập trung vào các điều 299 và 360 của bộ luật hình sự Nga, cụ thể là truy tố những người được cho là vô tội và chuẩn bị tấn công đại diện của một quốc gia nước ngoài đang được quốc tế bảo vệ nhằm gây phức tạp hóa quan hệ quốc tế.

Nga bác bỏ lệnh bắt của ICC đối với Tổng thống Putin và Ủy viên Lvova-Belova và nhấn mạnh quyết định này là vô hiệu, vì Nga không phải là một bên của Quy chế Rome thành lập tòa án. Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác cũng không phải là thành viên ICC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin: Khó có nước nào dám bắt Tổng thống Putin theo lệnh của ICC
Điện Kremlin: Khó có nước nào dám bắt Tổng thống Putin theo lệnh của ICC

VOV.VN - Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) là “con rối” của phương Tây và Nga khó có thể tưởng tượng bất kỳ quốc gia nào dám thực hiện lệnh bắt Tổng thống Putin, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 10/5.

Điện Kremlin: Khó có nước nào dám bắt Tổng thống Putin theo lệnh của ICC

Điện Kremlin: Khó có nước nào dám bắt Tổng thống Putin theo lệnh của ICC

VOV.VN - Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) là “con rối” của phương Tây và Nga khó có thể tưởng tượng bất kỳ quốc gia nào dám thực hiện lệnh bắt Tổng thống Putin, Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 10/5.

Armenia có thể tham gia ICC - Tòa Hình sự quốc tế vừa ra lệnh bắt ông Putin
Armenia có thể tham gia ICC - Tòa Hình sự quốc tế vừa ra lệnh bắt ông Putin

VOV.VN - Tòa Hiến pháp của Armenia, tòa cao nhất tại quốc gia Kavkaz này, hôm 24/3 ra phán quyết rằng nước này có thể phê chuẩn Quy chế Rome và trở thành một bên tham gia của Tòa Hình sự quốc tế (ICC) - tổ chức mới đây ra lệnh bắt Tổng thống Nga Putin.

Armenia có thể tham gia ICC - Tòa Hình sự quốc tế vừa ra lệnh bắt ông Putin

Armenia có thể tham gia ICC - Tòa Hình sự quốc tế vừa ra lệnh bắt ông Putin

VOV.VN - Tòa Hiến pháp của Armenia, tòa cao nhất tại quốc gia Kavkaz này, hôm 24/3 ra phán quyết rằng nước này có thể phê chuẩn Quy chế Rome và trở thành một bên tham gia của Tòa Hình sự quốc tế (ICC) - tổ chức mới đây ra lệnh bắt Tổng thống Nga Putin.

Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC
Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC

VOV.VN - Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, ông Gergely Gulyas, ngày 23/3 tuyên bố, Hungary sẽ không bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin nếu nhà lãnh đạo Nga đến nước này.

Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC

Một quốc gia châu Âu tuyên bố sẽ không bắt giữ ông Putin theo yêu cầu của ICC

VOV.VN - Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, ông Gergely Gulyas, ngày 23/3 tuyên bố, Hungary sẽ không bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin nếu nhà lãnh đạo Nga đến nước này.