Nga sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Gruzia

(VOV) - Nga cũng đang xem xét nối lại toàn bộ các chuyến bay giữa Nga và Gruzia.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/12 cho biết, Nga sẵn sàng có những bước đi tích cực nhằm bình thường hóa quan hệ với Gruzia, vì lợi ích chung của người dân hai nước.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, điều quan trọng đầu tiên trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ hai nước, là hai bên cần tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Sắp tới, các quan chức Nga sẽ gặp đặc phái viên của Thủ tướng Bidzina Ivanishvili. Hiện phía Nga cũng đang xem xét nối lại toàn bộ các chuyến bay giữa Nga và Gruzia.

Mới đây, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói rằng, Nga sẽ nối lại quan hệ ngoại giao với Gruzia, nếu chính quyền nước này công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, hai vùng lãnh thổ đã tuyên bố độc lập tách khỏi Gruzia. 

Nga và Gruzia cắt quan hệ ngoại giao từ tháng 8/2008 sau cuộc xung đột tại khu vực ly khai Nam Ossetia./.       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên