Nga sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược với Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 4/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm cùng Tổng thống Nga V. Putin tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hai bên thảo luận về việc định hướng quan hệ hai nước trong thời đại mới, đồng thời trao đổi một loạt các vấn đề lớn liên quan đến ổn định và an ninh chiến lược quốc tế.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Nga luôn tôn trọng ước nguyện ban đầu của mỗi nước và luôn duy trì quan hệ song phương phát triển bền vững. Hai bên ủng hộ lẫn nhau trong bảo vệ lợi ích cốt lõi của mỗi nước. Sự tin cậy chính trị và chiến lược ngày càng được củng cố, kim ngạch thương mại song phương đạt kỷ lục mới; tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, cùng thực hiện chủ nghĩa đa phương và bảo vệ tinh thần dân chủ thực sự.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để hoạch định kế hoạch chi tiết, định hướng quan hệ Trung – Nga trong điều kiện lịch sử mới, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh, trước tình hình quốc tế diễn biến ngày càng phức tạp, Trung Quốc và Nga cam kết tăng cường hợp tác chiến lược, bảo vệ công bằng và công lý quốc tế. Hai bên cần tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao, ủng hộ lẫn nhau trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển, ứng phó hiệu quả với sự can thiệp từ bên ngoài, các mối đe dọa an ninh khu vực và duy trì sự ổn định chiến lược quốc tế; tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế trong các vấn đề như chống dịch bệnh, thúc đẩy kinh tế, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để phát huy những lợi thế chính trị của quan hệ song phương và thúc đẩy đạt được nhiều thành tựu hơn trong hợp tác thực tế, toàn diện giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác trong các cơ chế như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nhóm BRICS,...

Ông Tập Cận Bình tuyên bố chính thức khởi động Năm giao lưu thể thao Trung – Nga, thực hiện nhiều hoạt động, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Đáp lại, Tổng thống Nga V. Putin cho rằng việc trao đổi các chuyến thăm trong thời gian diễn ra Thế vận hội đã trở thành biểu tượng và truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ giữa các nguyên thủ Nga và Trung Quốc. Ông Putin tin tưởng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người dân Trung Quốc sẽ tổ chức Thế vận hội Mùa đông thành công.

Nga xem Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng nhất, xem quan hệ Nga – Trung là hình mẫu của quan hệ quốc tế trong thế kỷ 21. Sự phối hợp chiến lược toàn diện giữa Nga và Trung Quốc ngày càng sâu rộng có lợi cho sự phát triển tương ứng của từng nước, duy trì lợi ích chung hai nước, đồng thời có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ ổn định và an ninh chiến lược quốc tế.

Theo ông Putin, Nga sẵn sàng tăng cường hơn nữa liên lạc và phối hợp chiến lược với Trung Quốc, ủng hộ lẫn nhau trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững vai trò điều phối nòng cốt của Liên Hợp quốc, luật phát quốc tế và công lý quốc tế; hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, khoa học, tài chính,....

Sau cuộc hội đàm, Nga và Trung Quốc đã ra “Tuyên bố chung của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên bang Nga về Quan hệ quốc tế và phát triển bền vững toàn cầu trong kỷ nguyên mới”, tập trung vào lập trường chung của Trung Quốc và Nga về dân chủ, phát triển, an ninh và trật tự. Các ban ngành liên quan của hai nước cũng đã ký nhiều văn bản hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Trung ủng hộ hình thành quan hệ kiểu mới giữa các cường quốc
Nga - Trung ủng hộ hình thành quan hệ kiểu mới giữa các cường quốc

VOV.VN - Nga và Trung quốc “ủng hộ việc hình thành một kiểu quan hệ mới giữa các cường quốc trên thế giới dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi".

Nga - Trung ủng hộ hình thành quan hệ kiểu mới giữa các cường quốc

Nga - Trung ủng hộ hình thành quan hệ kiểu mới giữa các cường quốc

VOV.VN - Nga và Trung quốc “ủng hộ việc hình thành một kiểu quan hệ mới giữa các cường quốc trên thế giới dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi".

Tổng thống Putin: Nga -Trung Quốc là điển hình về quan hệ song phương
Tổng thống Putin: Nga -Trung Quốc là điển hình về quan hệ song phương

VOV.VN - Ngày 4/2, tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga Putin có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Putin khẳng định, quan hệ giữa hai nước có tính chất chưa từng có và điển hình về tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.

Tổng thống Putin: Nga -Trung Quốc là điển hình về quan hệ song phương

Tổng thống Putin: Nga -Trung Quốc là điển hình về quan hệ song phương

VOV.VN - Ngày 4/2, tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga Putin có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Putin khẳng định, quan hệ giữa hai nước có tính chất chưa từng có và điển hình về tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.

Căng thẳng Ukraine phủ bóng lên Olympic 2022, Trung Quốc tìm cơ hội xích lại gần Nga
Căng thẳng Ukraine phủ bóng lên Olympic 2022, Trung Quốc tìm cơ hội xích lại gần Nga

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Tập Cận Bình, được dự đoán  diễn ra dịp lễ khai mạc Olympic, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh.

Căng thẳng Ukraine phủ bóng lên Olympic 2022, Trung Quốc tìm cơ hội xích lại gần Nga

Căng thẳng Ukraine phủ bóng lên Olympic 2022, Trung Quốc tìm cơ hội xích lại gần Nga

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Tập Cận Bình, được dự đoán  diễn ra dịp lễ khai mạc Olympic, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh.