Nga tăng mạnh cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “sức mạnh Siberia”

VOV.VN - Phát biểu tại diễn đàn “Tuần lễ Năng lượng Nga”, Phó Thủ tướng Alexander Novak khẳng định, Nga sẽ tăng mạnh cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “sức mạnh Siberia”.

Theo Phó Thủ tướng Alexander Novak, qua đường ống “sức mạnh Siberia”, Nga sẽ cung cấp 15 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc trong năm 2022, so với 10,39 tỷ mét khối được giao trong năm 2021.

Phó Thủ tướng Nga cũng cho biết, nước này sẽ cung cấp 22 tỷ mét khối khí đốt vào năm 2023 và đến năm 2027 sẽ tăng lên 38 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống “sức mạnh Siberia”.

Thỏa thuận cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc qua đường ống “sức mạnh Siberia” đạt được vào năm 2014, với tổng giá trị 400 tỉ USD. Kể từ năm 2019, đường ống xuyên biên giới dài 3.000 km này chính thức bắt đầu cung cấp khí đốt Nga cho Trung Quốc.

Ngày 15/9/2022, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết dự án đường ống “sức mạnh Siberia 2”, cung cấp 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc cũng sẽ được xây dựng trong tương lai gần. Đây sẽ là phương án thay thế cho đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc 2”, đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa được châu Âu cấp phép hoạt động.

Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh thị trường châu Âu sụt giảm mạnh do các lệnh trừng phạt, hạn chế của Mỹ, phương Tây liên quan cuộc xung đột Nga - Ukraine, Nga sẽ ngày càng đẩy mạnh cung cấp khí đốt cho các nước châu Á, với trọng tâm là Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/10
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/10

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/10/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/10

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 13/10

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 13/10/2022.

Tổng thống Nga: Châu Á bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong thế giới đa cực
Tổng thống Nga: Châu Á bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong thế giới đa cực

VOV.VN - Hôm nay (13/10), phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á, đang diễn ra tại Astana-Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimia Putin chỉ ra rằng, châu Á đã bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong thế giới đa cực.

Tổng thống Nga: Châu Á bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong thế giới đa cực

Tổng thống Nga: Châu Á bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong thế giới đa cực

VOV.VN - Hôm nay (13/10), phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 6 về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á, đang diễn ra tại Astana-Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimia Putin chỉ ra rằng, châu Á đã bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong thế giới đa cực.

Nga nã tên lửa vào hơn 40 thành phố, thị trấn của Ukraine
Nga nã tên lửa vào hơn 40 thành phố, thị trấn của Ukraine

VOV.VN - Hôm 13/10, sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết kêu gọi Nga đảo ngược việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine, Nga đã nã tên lửa vào hơn 40 thành phố, thị trấn của Ukraine.

Nga nã tên lửa vào hơn 40 thành phố, thị trấn của Ukraine

Nga nã tên lửa vào hơn 40 thành phố, thị trấn của Ukraine

VOV.VN - Hôm 13/10, sau khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết kêu gọi Nga đảo ngược việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine, Nga đã nã tên lửa vào hơn 40 thành phố, thị trấn của Ukraine.