Nga: Tổng thống Putin bỏ ngỏ khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ tới

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Putin bác bỏ hoàn toàn khả năng giữ mãi chiếc ghế Tổng thống bởi theo ông “điều này không tốt cho đất nước”.

Hãng thông tấn TASS của Nga hôm qua (23/11) cho biết, Tổng thống Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 vào năm 2018.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, Tổng thống Putin cho biết ông chưa quyết định có tiếp tục tranh cử vào năm 2018 hay không, song cũng không loại trừ khả năng này.

Ông Putin cho biết, Hiến pháp Nga cho phép ông tiếp tục tranh cử nhưng nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là ông chắn chắn sẽ tái tranh cử mà phải xem xét đến bối cảnh chung trước cuộc bầu cử năm 2018. Ông Putin bác bỏ hoàn toàn khả năng giữ mãi chiếc ghế Tổng thống bởi theo ông “điều này không tốt cho đất nước” và ông “không cần điều đó”.

Theo Hiến pháp Nga, Tổng thống Putin được phép nắm quyền 2 nhiệm kỳ liên tiếp, mỗi nhiệm kỳ kéo dài 6 năm. Ông Putin đã hoàn thành 2 nhiệm kỳ Tổng thống liên tiếp vào năm 2008 và giữ vị trí Thủ tướng 1 nhiệm kỳ trước khi trở lại cương vị Tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc
Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

Viễn Đông Nga phụ thuộc nguồn vốn và nhân công Trung Quốc

VOV.VN - Nga muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở vùng Viễn Đông. Trớ trêu thay, chỉ có Trung Quốc là sẵn lòng đưa vốn và người vào đây.

Tổng thống Nga Putin: Nga không hề bị cô lập
Tổng thống Nga Putin: Nga không hề bị cô lập

VOV.VN - Nga sẽ không bị cô lập và không nên bị cô lập trên trường quốc tế.

Tổng thống Nga Putin: Nga không hề bị cô lập

Tổng thống Nga Putin: Nga không hề bị cô lập

VOV.VN - Nga sẽ không bị cô lập và không nên bị cô lập trên trường quốc tế.

Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư
Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư

VOV.VN - Kể từ năm 1991, Nga là nước thu hút đông người nhập cư thứ 2 chỉ sau Mỹ. Thực tế này tạo nên nhiều căng thẳng trong xã hội Nga.

Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư

Chủ nghĩa dân tộc Nga trước làn sóng nhập cư

VOV.VN - Kể từ năm 1991, Nga là nước thu hút đông người nhập cư thứ 2 chỉ sau Mỹ. Thực tế này tạo nên nhiều căng thẳng trong xã hội Nga.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?
Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS
Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

VOV.VN - Ở vào thời điểm khi cùng phải đối mặt với mối đe dọa từ IS, Nga và Mỹ có thể dẹp bỏ bất đồng để hợp tác chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

Nga, Mỹ có thể bắt tay để cùng tiêu diệt phiến quân IS

VOV.VN - Ở vào thời điểm khi cùng phải đối mặt với mối đe dọa từ IS, Nga và Mỹ có thể dẹp bỏ bất đồng để hợp tác chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội
Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

Khi Cách mạng tháng Mười bị phản bội

VOV.VN - Các thế lực phản động quốc tế đang chờ mong chủ nghĩa xã hội hiện thực còn lại trên thế giới sẽ sụp đổ vào năm 2017.

Lý do Tổng thống Nga Putin chia tay vợ
Lý do Tổng thống Nga Putin chia tay vợ

(VOV) - Một người đam mê sự nghiệp và hoạt động chính trị, còn người kia mong muốn cuộc sống giản dị, đời thường.

Lý do Tổng thống Nga Putin chia tay vợ

Lý do Tổng thống Nga Putin chia tay vợ

(VOV) - Một người đam mê sự nghiệp và hoạt động chính trị, còn người kia mong muốn cuộc sống giản dị, đời thường.

Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây làm quan hệ hai bên xấu đi
Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây làm quan hệ hai bên xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Nga sẽ không cho phép mình bị quốc tế cô lập với “Bức màn sắt” mà phương Tây đặt ra.

Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây làm quan hệ hai bên xấu đi

Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây làm quan hệ hai bên xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Putin cũng tuyên bố, Nga sẽ không cho phép mình bị quốc tế cô lập với “Bức màn sắt” mà phương Tây đặt ra.