Nga triệu đại sứ tại Ukraine về nước để tham vấn

VOV.VN - Quyền Tổng thống Ukraine đã tuyên bố nước này sẽ cố gắng cải thiện quan hệ với Nga dù không từ bỏ ưu tiên hội nhập châu Âu.

Hôm qua (23/2), Nga đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Ukraine về nước để tham vấn về “tình hình đang xấu đi” ở Kiev, một ngày sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất.

Quyền Tổng thống Ukraine Turchinov (ảnh: Abola)


Trong một thông báo đăng trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, do tình hình ngày một xấu đi ở Ukraine và cần có sự phân tích tình hình một cách toàn diện, Bộ Ngoại giao Nga đã có quyết định triệu đại sứ Nga tại Ukraine về nước để tham vấn tại Moscow.

Sẽ xích lại Nga nhưng ưu tiên EU

Trong bài phát biểu trước toàn quốc ngày hôm qua (23/2), Quyền Tổng thống Ukraine Oleksander Turchinov đã nêu lên những nhiệm vụ hết sức khó khăn mà ban lãnh đạo mới của Ukraine đang đối mặt sau khi chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych sụp đổ, trong đó có việc bình ổn nền kinh tế mà theo ông đang gần phá sản và “tiến đến bờ vực thẳm”.

Ông cũng nói rằng, Ukraine sẽ cố gắng cải thiện quan hệ với Nga nhưng khẳng định Ukraine sẽ ưu tiên quay trở lại con đường hội nhập châu Âu.

“Một trong những ưu tiên của Ukraine là quay trở lại con đường hội nhập châu Âu. Chúng ta phải trở lại với đại gia đình các quốc gia châu Âu,” ông Turchinov nhấn mạnh. “Chúng tôi cũng thừa nhận tầm quan trọng trong mối quan hệ với Liên bang Nga và sẵn sàng đối thoại với ban lãnh đạo Nga nhằm xây dựng các mối quan hệ với nước này trên một cơ sở mới, thực sự công bằng và láng giềng hữu nghị… có tính đến sự lựa chọn châu Âu của Ukraine. Tôi hy vọng sự lựa chọn châu Âu của Ukraine sẽ được xác nhận trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới”.

Đại diện cấp cao EU sẽ thăm Ukraine

Trong khi đó, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách ngoại giao Cathertin Aston hôm nay sẽ tới Ukraine để thảo luận các biện pháp thúc đẩy kinh tế Ukraine.

Tuyên bố của Liên minh châu Âu đưa ra hôm qua (23/2) cho biết, bà Aston dự kiến có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo chủ chốt của Ucriana để bày tỏ sự ủng hộ của Liên minh châu Âu về một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng chính trị và các biện pháp nhằm ổn định kinh tế Ukraine.

Cùng ngày, Uỷ ban châu Âu khẳng định sẵn sàng hoàn tất thỏa thuận thương mại với Ukraine và cung cấp viện trợ một khi chính phủ mới ở nước này được thành lập, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận như vậy có lợi cho cả đôi bên và sẽ được ký kết.

Trong khi đó, Cao uỷ phụ trách kinh tế và tiền tệ Olli Rehn và Cao uỷ phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu Stefan Fuele cũng nói rõ rằng khối này sẵn sàng cung cấp viện trợ cho Ukraine sau khi chính phủ nước này đi vào vận hành ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây
Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ngày gió đổi chiều, Ukraine chia đôi nửa Đông-Tây?
Ngày gió đổi chiều, Ukraine chia đôi nửa Đông-Tây?

VOV.VN - Những diễn biến mới nhất tại Ukraine cho thấy, đất nước này có thể sẽ lún sâu vào cuộc tranh giành quyền lực và chia rẽ.

Ngày gió đổi chiều, Ukraine chia đôi nửa Đông-Tây?

Ngày gió đổi chiều, Ukraine chia đôi nửa Đông-Tây?

VOV.VN - Những diễn biến mới nhất tại Ukraine cho thấy, đất nước này có thể sẽ lún sâu vào cuộc tranh giành quyền lực và chia rẽ.

Kinh tế Ukraine bên bờ vực, Nga cân nhắc ngừng cứu trợ
Kinh tế Ukraine bên bờ vực, Nga cân nhắc ngừng cứu trợ

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết, nước này sẽ cân nhắc có tiếp tục gói cứu trợ hay không cho đến khi Kiev thành lập chính phủ mới.

Kinh tế Ukraine bên bờ vực, Nga cân nhắc ngừng cứu trợ

Kinh tế Ukraine bên bờ vực, Nga cân nhắc ngừng cứu trợ

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết, nước này sẽ cân nhắc có tiếp tục gói cứu trợ hay không cho đến khi Kiev thành lập chính phủ mới.

Mỹ cảnh báo Nga không nên đưa quân vào Ukraine
Mỹ cảnh báo Nga không nên đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho rằng, một động thái can thiệp quân sự sẽ tạo ra "sai lầm nghiêm trọng".

Mỹ cảnh báo Nga không nên đưa quân vào Ukraine

Mỹ cảnh báo Nga không nên đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho rằng, một động thái can thiệp quân sự sẽ tạo ra "sai lầm nghiêm trọng".

Dinh thự xa hoa của Tổng thống Ukraine Yanukovych
Dinh thự xa hoa của Tổng thống Ukraine Yanukovych

VOV.VN - Dinh thự của Tổng thống Yanukovych có diện tích xấp xỉ 1/2 diện tích của Công quốc Monaco.

Dinh thự xa hoa của Tổng thống Ukraine Yanukovych

Dinh thự xa hoa của Tổng thống Ukraine Yanukovych

VOV.VN - Dinh thự của Tổng thống Yanukovych có diện tích xấp xỉ 1/2 diện tích của Công quốc Monaco.

 Ukraine: Quốc hội chỉ định  Tổng thống lâm thời
Ukraine: Quốc hội chỉ định Tổng thống lâm thời

VOV.VN - Ông Aleksandr Turchinov - người vừa được bầu là Chủ tịch Quốc hội đã được chỉ định là Tổng thống lâm thời Ukraine.

 Ukraine: Quốc hội chỉ định  Tổng thống lâm thời

Ukraine: Quốc hội chỉ định Tổng thống lâm thời

VOV.VN - Ông Aleksandr Turchinov - người vừa được bầu là Chủ tịch Quốc hội đã được chỉ định là Tổng thống lâm thời Ukraine.

Pháp kêu gọi Ukraine cần duy trì đoàn kết
Pháp kêu gọi Ukraine cần duy trì đoàn kết

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp cho rằng mọi vấn đề của Ukraine phải được giải quyết một cách hoà bình, không bạo lực.

Pháp kêu gọi Ukraine cần duy trì đoàn kết

Pháp kêu gọi Ukraine cần duy trì đoàn kết

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp cho rằng mọi vấn đề của Ukraine phải được giải quyết một cách hoà bình, không bạo lực.