Nga tuyên bố hoàn thành sắc lệnh động viên một phần

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 28/10 cho biết, nước này đã hoàn thành sắc lệnh động viên một phần với việc huy động 300.000 quân nhân dự bị theo kế hoạch.

Sắc lệnh này được công bố vào tháng 9 trong bối cảnh Nga đang tiến hành các hoạt động quân sự tại Ukraine.

Ông Shoigu thông báo cho Tổng thống Nga Putin rằng: “Việc điều động công dân nhập ngũ đã được hoàn tất. Nhiệm vụ do tổng thống đặt ra, huy động 300.000 quân nhân dự bị đã hoàn thành. Chúng tôi đã dừng thông báo huy động công dân. Không có thêm bất cứ nhiệm vụ nào được đưa ra”.

82.000 quân nhân huy động theo sắc lệnh động viên một phần đã được điều tới các khu vực xung đột, còn 218.000 người khác đang tham gia các khóa đào tạo tại các trung tâm huấn luyện để sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu. Ông Shoigu cho hay, độ tuổi trung binh của các quân nhân này là 35 tuổi.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết thêm: “Các đơn vị thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt hiện giờ sẽ chỉ tiếp tục bổ sung nhân lực bằng cách chấp nhận các tình nguyện viên và các ứng viên tham gia nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng”.

Theo ông Shoigu, 13.000 công dân, không cần chờ lệnh triệu tập đã bày tỏ nguyện vọng đi lính nghĩa vụ và được tham gia quân đội với tư cách là tình nguyện viên. Trong số này có hơn 1.300 đại diện của các cơ quan hành pháp và hơn 27.000 doanh nhân./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/10
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/10

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 28/10/2022.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/10

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/10

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 28/10/2022.

Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho Armenia và Azerbaijan
Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho Armenia và Azerbaijan

VOV.VN - Hôm nay (28/10), tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh tập thể (thuộc Tổ chức Hiệp ước về an ninh tập thể), Tổng thống Nga V.Putin gọi việc thực hiện các thỏa thuận đã ký của Armenia và Azerbaijan là cách duy nhất có thể để đạt được hòa bình, liên quan cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh. 

Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho Armenia và Azerbaijan

Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho Armenia và Azerbaijan

VOV.VN - Hôm nay (28/10), tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh tập thể (thuộc Tổ chức Hiệp ước về an ninh tập thể), Tổng thống Nga V.Putin gọi việc thực hiện các thỏa thuận đã ký của Armenia và Azerbaijan là cách duy nhất có thể để đạt được hòa bình, liên quan cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh. 

Nga kết hợp tiêm kích tối tân Su-35 với bom cũ để không kích Ukraine
Nga kết hợp tiêm kích tối tân Su-35 với bom cũ để không kích Ukraine

VOV.VN - Máy bay Su-35 là tiêm kích siêu hiện đại hàng đầu của Nga nhưng lại sử dụng bom cũ từ thời Liên Xô để tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Phải chăng đây là chiến thuật mới của Nga?

Nga kết hợp tiêm kích tối tân Su-35 với bom cũ để không kích Ukraine

Nga kết hợp tiêm kích tối tân Su-35 với bom cũ để không kích Ukraine

VOV.VN - Máy bay Su-35 là tiêm kích siêu hiện đại hàng đầu của Nga nhưng lại sử dụng bom cũ từ thời Liên Xô để tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Phải chăng đây là chiến thuật mới của Nga?

Nga đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ
Nga đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/10 đã lên tiếng ca ngợi chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ, đồng thời cho rằng, quốc gia Nam Á này là nền dân chủ lớn nhất trên thế giới và đã đạt được nhiều bước phát triển quan trọng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi.

Nga đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ

Nga đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/10 đã lên tiếng ca ngợi chính sách đối ngoại độc lập của Ấn Độ, đồng thời cho rằng, quốc gia Nam Á này là nền dân chủ lớn nhất trên thế giới và đã đạt được nhiều bước phát triển quan trọng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi.