Nga tuyên bố hợp tác hiệu quả với Belarus bất chấp áp lực trừng phạt

VOV.VN - Ngày 2/4, Nga và Belarus kỷ niệm Ngày thống nhất các dân tộc. Bất chấp các biện pháp trừng phạt, hai nước đang hợp tác hiệu quả. Điều này được Tổng thống Nga Valdimir Putin cho biết, trong lời chúc mừng gửi tới nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko, nhân Ngày thống nhất các dân tộc hai nước.

Trong bức điện mừng đăng trên trang của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin nêu rõ, bất chấp áp lực trừng phạt chưa từng có từ bên ngoài, Nga và Belarus đang phối hợp hiệu quả các nỗ lực trên trường quốc tế, trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, và đang thực hiện thành công các chương trình nhằm tăng cường chủ quyền tài chính, kinh tế, khoa học và công nghệ".

Ông Putin lưu ý rằng, Nga và Belarus đang mở rộng hợp tác cùng có lợi một cách có hệ thống, cải thiện mạnh mẽ các cơ chế của Nhà nước Liên minh. Ông tin tưởng vào việc tiếp tục xây dựng mối quan hệ đồng minh giữa các dân tộc anh em. 

Trong bối cảnh cuộc chiến trừng phạt do "phương Tây tập thể" gây ra, Nga và Belarus đang thực hiện các bước chung nhằm chống lại các hạn chế đơn phương và củng cố chủ quyền tài chính, kinh tế và công nghệ của Nhà nước Liên minh, phát triển hợp tác công nghiệp, thực hiện thành công các chương trình thay thế nhập khẩu, bao gồm thông qua việc khởi động các dự án đầu tư chung.

Trong những năm gần đây, Nga chiếm khoảng 50% trong kim ngạch thương mại của Belarus và trong năm 2022, trong bối cảnh bị phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt, đã vượt mức này. Belarus liên tục nằm trong số 5 đối tác thương mại lớn nhất của Nga và đứng đầu trong số các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Quan hệ văn hóa và nhân đạo không ngừng phát triển, bao gồm cả thông qua tiếp xúc trực tiếp giữa các tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao, các tổ chức công của hai nước, cũng như trong khuôn khổ các chương trình hợp tác liên bộ và liên vùng.

Hàng năm, vào ngày 2/4, Nga và Belarus kỷ niệm Ngày thống nhất các dân tộc. Ngày 2/4/1997, Hiệp ước về Liên minh Nga-Belarus được ký kết. Ngày 8/12/1999, Hiệp ước thành lập Nhà nước Liên minh và Chương trình hành động của Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga để thực hiện các điều khoản của Hiệp ước Thành lập Nhà nước Liên minh đã được ký kết.

Việc đẩy nhanh các quá trình hội nhập trong hầu hết các lĩnh vực được tạo điều kiện thuận lợi nhờ sự chấp thuận vào ngày 4/11/2021 của Hội đồng Nhà nước Tối cao Nhà nước Liên minh về "Các phương hướng chính để thực hiện Hiệp ước thành lập Nhà nước Liên minh cho giai đoạn 2021-2023", bao gồm 28 chương trình ngành, cũng như Khái niệm về chính sách di cư và Học thuyết quân sự cập nhật của các quốc gia Liên minh. Việc thực hiện các chương trình của Liên minh sẽ đặt nền móng cho việc hình thành một không gian kinh tế thống nhất vì lợi ích của công dân và doanh nghiệp hai nước. Hơn 250 hiệp ước và thỏa thuận liên quốc gia và liên chính phủ đã được ký kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ nếu bị tấn công
Belarus cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ nếu bị tấn công

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 31/3 cáo buộc phương Tây "chuẩn bị tấn công Belarus” từ Ba Lan, đồng thời hoan nghênh động thái của Nga đặt các đầu đạn hạt nhân chiến thuật tại Belarus, cho rằng vũ khí này là cần thiết để bảo vệ Belarus.

Belarus cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ nếu bị tấn công

Belarus cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ nếu bị tấn công

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 31/3 cáo buộc phương Tây "chuẩn bị tấn công Belarus” từ Ba Lan, đồng thời hoan nghênh động thái của Nga đặt các đầu đạn hạt nhân chiến thuật tại Belarus, cho rằng vũ khí này là cần thiết để bảo vệ Belarus.

Nga, Mỹ “đụng độ” tại Liên Hợp Quốc về vũ khí hạt nhân cho Belarus
Nga, Mỹ “đụng độ” tại Liên Hợp Quốc về vũ khí hạt nhân cho Belarus

VOV.VN - Nga và Mỹ hôm 31/3 đã có cuộc tranh cãi gay gắt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kế hoạch của Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus.  

Nga, Mỹ “đụng độ” tại Liên Hợp Quốc về vũ khí hạt nhân cho Belarus

Nga, Mỹ “đụng độ” tại Liên Hợp Quốc về vũ khí hạt nhân cho Belarus

VOV.VN - Nga và Mỹ hôm 31/3 đã có cuộc tranh cãi gay gắt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kế hoạch của Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus.  

Tổng thống Nga và Belarus thảo luận đề xuất Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine
Tổng thống Nga và Belarus thảo luận đề xuất Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga và Belarus vào tuần tới sẽ thảo luận đề xuất của Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine.

Tổng thống Nga và Belarus thảo luận đề xuất Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine

Tổng thống Nga và Belarus thảo luận đề xuất Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga và Belarus vào tuần tới sẽ thảo luận đề xuất của Minsk về tuyên bố đình chiến ở Ukraine.

Phương Tây rúng động trước kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus
Phương Tây rúng động trước kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus

VOV.VN - Việc Nga lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus đã gây phản ứng mạnh từ các nước phương Tây. Quan hệ Nga – phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, thế giới đứng trước nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang lớn nữa.  

Phương Tây rúng động trước kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus

Phương Tây rúng động trước kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Nga tại Belarus

VOV.VN - Việc Nga lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus đã gây phản ứng mạnh từ các nước phương Tây. Quan hệ Nga – phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, thế giới đứng trước nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang lớn nữa.