Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai ngôi làng ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/5 tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thêm hai ngôi làng tại vùng Kharkiv ở đông bắc Ukraine và vùng Zaporizhzhia ở phía đông nam, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục diễn biến căng thẳng dọc chiến tuyến dài hơn 1.200 km.

Theo Moscow, quân đội Nga đã kiểm soát làng Hraniv thuộc tỉnh Kharkiv, khu vực giáp biên giới Nga, cùng làng Vozdvyzhivka tại vùng Zaporizhzhia – một trong những điểm nóng giao tranh thời gian qua.

Tuy nhiên, phía Ukraine nhanh chóng bác bỏ thông tin này.

Lữ đoàn số 14 của quân đội Ukraine khẳng định làng Hraniv hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev.

“Các đơn vị phòng vệ Ukraine đang giữ vững các tuyến phòng thủ được giao, đồng thời đẩy lùi hiệu quả các đợt tấn công của đối phương và gây tổn thất đáng kể về nhân lực, khí tài cho quân Nga”, đơn vị này cho biết trên Facebook.

Trong khi đó, DeepState, blog quân sự nổi tiếng của Ukraine chuyên theo dõi diễn biến chiến sự dựa trên nguồn mở cũng phủ nhận tuyên bố của Nga liên quan tới làng Vozdvyzhivka.

Theo DeepState, một nhóm binh sĩ Nga từng tiến vào ngôi làng này hồi đầu tháng nhưng sau đó đã bị tiêu diệt hoặc buộc phải rút lui.

Trước đó một ngày, Lữ đoàn số 14 của Ukraine cũng bác bỏ tuyên bố từ Nga về việc Moscow kiểm soát một trong hai ngôi làng tại vùng Sumy, khu vực biên giới mà Nga cho biết đang tìm cách mở rộng “vùng đệm an ninh”.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và thời gian qua liên tục triển khai chiến dịch nhằm giành toàn bộ quyền kiểm soát vùng Donetsk ở miền đông nước này. Moscow gần như mỗi tuần đều đưa ra thông báo về việc chiếm thêm các khu dân cư mới.

Dù vậy, quân đội Ukraine gần đây cho rằng đà tiến công của Nga đã chậm lại đáng kể và lực lượng Kiev đang ở vị thế phòng thủ tốt nhất trong nhiều tháng qua.

trump zelensky.JPG

Ông Zelensky gửi thư khẩn cho ông Trump về khủng hoảng ở Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”
Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”

VOV.VN - Việc Ukraine gia tăng các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu trong lãnh thổ Nga được cho là đang tạo ra những hệ lụy ngoài dự tính đối với các đồng minh và đối tác NATO.

Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”

Ukraine ồ ạt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga, NATO bất ngờ “chịu trận”

VOV.VN - Việc Ukraine gia tăng các đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào sâu trong lãnh thổ Nga được cho là đang tạo ra những hệ lụy ngoài dự tính đối với các đồng minh và đối tác NATO.

Cuộc đấu trên bầu trời: Ukraine tìm cách hóa giải UAV phản lực Nga
Cuộc đấu trên bầu trời: Ukraine tìm cách hóa giải UAV phản lực Nga

VOV.VN - Sự xuất hiện của các dòng UAV động cơ phản lực Geran-4 đạt tốc độ tối đa 500 km/h của Nga đã làm khó các dòng UAV đánh chặn giá rẻ của Ukraine. Diễn biến này đang đẩy hai bên vào một vòng xoáy leo thang công nghệ mới, nơi Kiev phải ráo riết thử nghiệm tên lửa đánh chặn giá rẻ trước khi mùa đông cận kề.

Cuộc đấu trên bầu trời: Ukraine tìm cách hóa giải UAV phản lực Nga

Cuộc đấu trên bầu trời: Ukraine tìm cách hóa giải UAV phản lực Nga

VOV.VN - Sự xuất hiện của các dòng UAV động cơ phản lực Geran-4 đạt tốc độ tối đa 500 km/h của Nga đã làm khó các dòng UAV đánh chặn giá rẻ của Ukraine. Diễn biến này đang đẩy hai bên vào một vòng xoáy leo thang công nghệ mới, nơi Kiev phải ráo riết thử nghiệm tên lửa đánh chặn giá rẻ trước khi mùa đông cận kề.

Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công
Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ chính thức tham chiến cùng Nga chống lại Ukraine nếu Belarus bị tấn công. Ông Lukashenko cũng bất ngờ đề nghị tổ chức đàm phán song phương với lãnh đạo Ukraine.

Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công

Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ chính thức tham chiến cùng Nga chống lại Ukraine nếu Belarus bị tấn công. Ông Lukashenko cũng bất ngờ đề nghị tổ chức đàm phán song phương với lãnh đạo Ukraine.

Ukraine tích hợp ống phóng rocket lên UAV tự sát
Ukraine tích hợp ống phóng rocket lên UAV tự sát

VOV.VN - Sau những thành công trong việc làm chủ bầu trời bằng thiết bị không người lái, quân đội Ukraine tiếp tục khiến giới chuyên gia quân sự bất ngờ khi cải tiến các dòng drone tự sát tầm xa thành bệ phóng rocket mini, chủ động săn lùng và chế áp các hệ thống phòng không nằm sâu trong hậu phương Nga.

Ukraine tích hợp ống phóng rocket lên UAV tự sát

Ukraine tích hợp ống phóng rocket lên UAV tự sát

VOV.VN - Sau những thành công trong việc làm chủ bầu trời bằng thiết bị không người lái, quân đội Ukraine tiếp tục khiến giới chuyên gia quân sự bất ngờ khi cải tiến các dòng drone tự sát tầm xa thành bệ phóng rocket mini, chủ động săn lùng và chế áp các hệ thống phòng không nằm sâu trong hậu phương Nga.

Ukraine tiết lộ hình ảnh bom lượn dẫn đường lần đầu tiên được sản xuất trong nước
Ukraine tiết lộ hình ảnh bom lượn dẫn đường lần đầu tiên được sản xuất trong nước

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18/5 đã công bố một đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh quả bom lượn dẫn đường đầu tiên do nước này tự phát triển và sản xuất.

Ukraine tiết lộ hình ảnh bom lượn dẫn đường lần đầu tiên được sản xuất trong nước

Ukraine tiết lộ hình ảnh bom lượn dẫn đường lần đầu tiên được sản xuất trong nước

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18/5 đã công bố một đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh quả bom lượn dẫn đường đầu tiên do nước này tự phát triển và sản xuất.