Nga tuyên bố phá hủy 6 bốt chỉ huy, bắn hạ 21 tên lửa HIMARS của Ukraine

VOV.VN - Ngày 7/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, các máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 6 bốt chỉ huy của quân đội Ukraine.

"Cuộc tấn công được tiến hành bởi các máy bay chiến đấu, tên lửa và pháo binh đã phá hủy 6 bốt chỉ huy của Ukraine, 53 đơn vị pháo binh tại các điểm khai hỏa, nhân lực và thiết bị quân sự tại 162 khu vực", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay.

Moscow cũng tuyên bố đã xóa sổ 2 kho đạn dược và tên lửa của lữ đoàn cơ giới hóa số 56 của Ukraine trong thành phố Zaporozhye.

Trước đó, Nga cũng cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 1 trực thăng MI-8 của Ukraine, 21 tên lửa cho HIMARS và tên lửa Olkha cùng với 4 tên lửa chống radar HARM do Mỹ sản xuất. Moscow cũng thông báo đã phá hủy 4 UAV tại các khu vực: Maltsevka ở Kharkov, Ivanovka ở nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, Priyutnoye và Energodar ở Zaporozhye.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này đã giành lại 2.434 km2 lãnh thổ và 96 khu dân cư ở phía Đông trong cuộc phản công mới đây. Ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã giành lại 776 km2 chỉ riêng trong tuần qua và 29 khu dân cư ở phía Đông. Trước đó, ngày 6/10, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã giành lại hơn 500 km2 ở phía Nam. Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ không thể cung cấp sớm đạn dược cần thiết cho Ukraine?
Mỹ sẽ không thể cung cấp sớm đạn dược cần thiết cho Ukraine?

VOV.VN - Mỹ sẽ không thể cung cấp sớm cho Ukraine một số loại đạn dược cần thiết trong cuộc xung đột với Nga khi số vũ khí được sử dụng nhiều hơn số lượng thay thế.

Mỹ sẽ không thể cung cấp sớm đạn dược cần thiết cho Ukraine?

Mỹ sẽ không thể cung cấp sớm đạn dược cần thiết cho Ukraine?

VOV.VN - Mỹ sẽ không thể cung cấp sớm cho Ukraine một số loại đạn dược cần thiết trong cuộc xung đột với Nga khi số vũ khí được sử dụng nhiều hơn số lượng thay thế.

Đằng sau việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine
Đằng sau việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine

VOV.VN - Cuối tháng 9, đầu tháng 10, phương Tây chấn động trước loạt động thái của Nga liên quan đến việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Nhà báo Nguyễn Đăng Phát nhận định về sự kiện đặc biệt này trong chương trình "Bình luận quốc tế".

Đằng sau việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine

Đằng sau việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine

VOV.VN - Cuối tháng 9, đầu tháng 10, phương Tây chấn động trước loạt động thái của Nga liên quan đến việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Nhà báo Nguyễn Đăng Phát nhận định về sự kiện đặc biệt này trong chương trình "Bình luận quốc tế".

Ukraine ứng phó thể nào trước một cuộc tấn công hạt nhân?
Ukraine ứng phó thể nào trước một cuộc tấn công hạt nhân?

VOV.VN - Những vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraine chẳng hạn như tên lửa vác vai Stinger, hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến NASAMS, Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) rất khó bắn hạ một đầu đạn hạt nhân đã phóng.

Ukraine ứng phó thể nào trước một cuộc tấn công hạt nhân?

Ukraine ứng phó thể nào trước một cuộc tấn công hạt nhân?

VOV.VN - Những vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Ukraine chẳng hạn như tên lửa vác vai Stinger, hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến NASAMS, Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) rất khó bắn hạ một đầu đạn hạt nhân đã phóng.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/10
Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là phản ứng của Điện Kremlin khi Tổng thống Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga và EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/10

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 7/10

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là phản ứng của Điện Kremlin khi Tổng thống Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga và EU thông qua gói trừng phạt thứ 8 đối với Nga.