Nga tuyên bố phá hủy thành trì của quân đội Ukraine gần Ugledar

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã phá hủy thành trì của Ukraine gần Ugledar cũng như đẩy lùi hai cuộc tấn công của Kiev từ các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS.

TASS dẫn lời ông Alexander Gordeyev, người phát ngôn Quân khu miền Đông quân đội Nga, hôm 14/4, cho biết, các đội trinh sát Nga đã phát hiện và phá hủy một thành trì của quân đội Ukraine gần Ugledar ở khu vực Donetsk.

“Các lực lượng trinh sát của Nga đã phát hiện và các đội pháo binh Giatsint đã phá hủy một thành trì của đối phương (Ukraine) ở khu vực Ugledar”, ông Gordeyev nói.

Ông Gordeyev cho biết thêm, tại khu vực phía Nam Donetsk, các lực lượng Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS.

Là thành trì quan trọng của Ukraine ở Donetsk nhưng cũng là nút giao trên tuyến huyết mạch hậu cần của quân đội Nga, Ugledar cũng là nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên.

Ngoài ra, hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM của Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái Valkyrie của quân đội Ukraine.

“Tại khu vực Zaporizhzhia, hệ thống trinh sát pháo binh Zoopark đã phát hiện và các đội pháo tự hành Gvozdika đã tiêu diệt hai khẩu pháo của Ukraine gần các khu định cư Marfopol và Gulyaipole”, ông Gordeyev nói.

Cũng trong ngày 14/4, một người phát ngôn của các dịch vụ khẩn cấp khu vực, cho biết, pháo binh Nga đã phá hủy hai khẩu pháo của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnieper tại vùng Kherson.

“Vào ban đêm 13/4, một khẩu lựu pháo 2S3 Akatsiya cùng với đạn dược của Ukraine đã bị phá hủy trong khu vực định cư Goncharnoye. Đến ngày 14/4, hỏa lực pháo binh của Nga trong khu vực định cư Kachkarovka đã phá hủy một khẩu lựu pháo Msta-B cùng với đạn dược của Ukraine”, người phát ngôn cho hay.

Trong khi đó, từ đêm 13/4 đến ngày 14/4, quân đội Ukraine đã nã pháo vào 6 khu vực ở tả ngạn sông Dnieper thuộc vùng Kherson, bắn tổng cộng hơn 40 quả đạn pháo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố phá hủy xe tăng Leopard đầu tiên phương Tây viện trợ cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy xe tăng Leopard đầu tiên phương Tây viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một chỉ huy tiểu đoàn tình nguyện của Nga cho biết, Ukraine đã bắt đầu đưa xe tăng Leopard do phương Tây cung cấp tham chiến ở khu vực Kherson và một chiếc trong số này đã bị lực lượng Nga loại khỏi vòng chiến đấu.

Nga tuyên bố phá hủy xe tăng Leopard đầu tiên phương Tây viện trợ cho Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy xe tăng Leopard đầu tiên phương Tây viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một chỉ huy tiểu đoàn tình nguyện của Nga cho biết, Ukraine đã bắt đầu đưa xe tăng Leopard do phương Tây cung cấp tham chiến ở khu vực Kherson và một chiếc trong số này đã bị lực lượng Nga loại khỏi vòng chiến đấu.

Lính Ukraine tiết lộ tình hình ở miền Đông, phản công bị trì hoãn vì thời tiết
Lính Ukraine tiết lộ tình hình ở miền Đông, phản công bị trì hoãn vì thời tiết

VOV.VN - Ukraine dự kiến sẽ tiến hành phản công để giành lại các vùng lãnh thổ ở phía Nam và phía Đông trong thời gian tới. Tuy nhiên, binh lính Ukraine ở khu vực phía Đông cho biết, điều kiện thời tiết khiến các cuộc phản công bị trì hoãn.

Lính Ukraine tiết lộ tình hình ở miền Đông, phản công bị trì hoãn vì thời tiết

Lính Ukraine tiết lộ tình hình ở miền Đông, phản công bị trì hoãn vì thời tiết

VOV.VN - Ukraine dự kiến sẽ tiến hành phản công để giành lại các vùng lãnh thổ ở phía Nam và phía Đông trong thời gian tới. Tuy nhiên, binh lính Ukraine ở khu vực phía Đông cho biết, điều kiện thời tiết khiến các cuộc phản công bị trì hoãn.

Chiến lược của Nga khiến Ukraine không thể tập trung đủ nguồn lực để phản công?
Chiến lược của Nga khiến Ukraine không thể tập trung đủ nguồn lực để phản công?

VOV.VN - "Hỏa lực của chúng tôi sẽ nhắm vào các nhà kho, phương tiện quân sự và binh lính của đối phương. Đó là lý do tại sao họ không thể tập trung đủ lực lượng và thiết bị cần thiết cho cuộc phản công", Trung tá đã nghỉ hưu của LPR Andrey Marochko cho hay.

Chiến lược của Nga khiến Ukraine không thể tập trung đủ nguồn lực để phản công?

Chiến lược của Nga khiến Ukraine không thể tập trung đủ nguồn lực để phản công?

VOV.VN - "Hỏa lực của chúng tôi sẽ nhắm vào các nhà kho, phương tiện quân sự và binh lính của đối phương. Đó là lý do tại sao họ không thể tập trung đủ lực lượng và thiết bị cần thiết cho cuộc phản công", Trung tá đã nghỉ hưu của LPR Andrey Marochko cho hay.