Nga và Ukraine cáo buộc nhau tấn công nhà ga ở Kramatorsk khiến gần 130 người thương vong

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS của Nga và nhiều phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin, ít nhất 30 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương sau khi một quả tên lửa nhắm trúng ga tàu tại khu vực Kramatorsk do Ukraine kiểm soát vào ngày 8/4.

Phía Ukraine cáo buộc Nga gây ra vụ tấn công này, tuy nhiên Nga đã bác bỏ cáo buộc. Người đứng đầu công ty đường sắt quốc gia của Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết, một trong hai cuộc không kích mà Nga thực hiện ngày 8/2 đã trúng khu vực tiếp giáp với nhà ga khiến “tất cả những người ở xung quanh và bên trong nhà ga đều bị trúng các mảnh tên lửa”. 

Nhà ga này cũng bị “pháo kích” và “hư hại”. Ông Kamyshin cáo buộc các lực lượng Nga “pháo kích vào tất cả nhà ga và cơ sở hạ tầng đường sắt” trên cơ sở hàng ngày và “đang làm bất cứ điều gì có thể để ngăn chặn việc sơ tán dân thường”. Các quan chức Ukraine cho rằng, vụ tấn công này được thực hiện với tên lửa của Nga, có thể là Iskander hoặc Tochka U.

Tuy nhiên, quân đội Nga tuyên bố họ không lên kế hoạch thực hiện bất cứ hoạt động nào tại khu vực Kramatorsk và cho rằng những cáo buộc nói trên là "hành động khiêu khích hoàn toàn không liên quan đến thực tế”. Người phát ngôn của quân đội Nga cho biết, những hình ảnh hiện trường do các nhân chứng chia sẻ cho thấy có rất nhiều mảnh vỡ của tên lửa Tochka U – một loại vũ khí “chỉ có lực lượng của Ukraine sử dụng”. Phía Nga khẳng định tên lửa chiến thuật này không được dùng ở Nga hay ở các vùng lãnh thổ ly khai tại miền Đông Ukraine.

Kramatorsk là một thành phố ở phía Bắc của vùng Donetsk mà Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng coi là một phần lãnh thổ của họ. Khi xung đột bùng phát ở miền Đông Ukraine năm 2014, thành phố này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đã rút hoàn toàn lực lượng khỏi phía Bắc Ukraine
Bộ Quốc phòng Anh: Nga đã rút hoàn toàn lực lượng khỏi phía Bắc Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã “rút hoàn toàn” khỏi phía Bắc Ukraine, CNN dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh ngày 8/4 cho biết trong một đánh giá tình báo quân sự mới nhất.

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đã rút hoàn toàn lực lượng khỏi phía Bắc Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh: Nga đã rút hoàn toàn lực lượng khỏi phía Bắc Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã “rút hoàn toàn” khỏi phía Bắc Ukraine, CNN dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh ngày 8/4 cho biết trong một đánh giá tình báo quân sự mới nhất.

Quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc loại Nga khỏi UNHRC có tác động ra sao?
Quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc loại Nga khỏi UNHRC có tác động ra sao?

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 7/4 đã thông qua nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) sau những cáo buộc liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine.

Quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc loại Nga khỏi UNHRC có tác động ra sao?

Quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc loại Nga khỏi UNHRC có tác động ra sao?

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 7/4 đã thông qua nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) sau những cáo buộc liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine.

Nga tuyên bố trả đũa lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào người thân Tổng thống Putin
Nga tuyên bố trả đũa lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào người thân Tổng thống Putin

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/4 tuyên bố, Nga chắc chắn sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga và những người thân của Tổng thống Vladimir Putin.

Nga tuyên bố trả đũa lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào người thân Tổng thống Putin

Nga tuyên bố trả đũa lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào người thân Tổng thống Putin

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/4 tuyên bố, Nga chắc chắn sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga và những người thân của Tổng thống Vladimir Putin.

Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine
Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei ngày 7/4 cho biết, nước này đã thông báo cho Nga và Ukraine về sự cần thiết phải xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột, đặc biệt bằng cách để Belarus tham gia cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai bên.

Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine

Belarus muốn tham gia cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei ngày 7/4 cho biết, nước này đã thông báo cho Nga và Ukraine về sự cần thiết phải xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột, đặc biệt bằng cách để Belarus tham gia cuộc đàm phán cuối cùng giữa hai bên.