Nga xuất khẩu gần 7.000 tấn dầu tinh luyện cho Triều Tiên

VOV.VN - Trang web của Liên Hợp Quốc sáng nay (15/2) cho biết, Nga đã xuất khẩu gần 7.000 tấn dầu tinh luyện cho Triều Tiên hồi tháng 12/2018.

Đây là khối lượng dầu lớn nhất trong trong 1 tháng được chuyển đến Triều Tiên kể từ khi Liên Hợp Quốc yêu cầu các nước thành viên phải báo cáo các dữ liệu về cung cấp, bán hay chuyển giao tất cả các sản phẩm dầu tinh luyện cho Triều Tiên theo lệnh cấm vận đối với Triều Tiên.

Nga xuất khẩu gần 7.000 tấn dầu tinh luyện cho Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Cũng trong tháng 12/2018, Trung Quốc vận chuyển tới Triều Tiên 1.511 tấn dầu tinh luyện. Trong năm ngoái, Trung Quốc và Nga đã vận chuyển tổng cộng 48.441 tấn dầu tinh luyện cho Triều Tiên. Được thông qua sau khi Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa, Nghị quyết 2397 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ấn định mức trần khối lượng dầu tinh luyện mỗi năm được xuất sang Triều Tiên là 500.000 thùng dầu, tương đương 60.000 đến 65.000 tấn dầu tinh luyện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ muốn “tiến xa nhất có thể” với Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh
Mỹ muốn “tiến xa nhất có thể” với Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 14/2 cho biết, nước Mỹ đang đặt mục tiêu “tiến xa nhất có thể” trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2.

Mỹ muốn “tiến xa nhất có thể” với Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh

Mỹ muốn “tiến xa nhất có thể” với Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 14/2 cho biết, nước Mỹ đang đặt mục tiêu “tiến xa nhất có thể” trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2.

Ngỡ ngàng với mạng lưới giao thông đồng bộ ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên)
Ngỡ ngàng với mạng lưới giao thông đồng bộ ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

VOV.VN - Mạng lưới giao thông công cộng đa dạng mang lại cho thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên một diện mạo ngăn nắp, quy củ.

Ngỡ ngàng với mạng lưới giao thông đồng bộ ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

Ngỡ ngàng với mạng lưới giao thông đồng bộ ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên)

VOV.VN - Mạng lưới giao thông công cộng đa dạng mang lại cho thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên một diện mạo ngăn nắp, quy củ.

Mỹ và Triều Tiên gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh lần 2
Mỹ và Triều Tiên gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh lần 2

VOV.VN - Cả Mỹ và Triều Tiên đang hết sức khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, đặc biệt là dự thảo thỏa thuận cho Hội nghị Thượng đỉnh lần 2.

Mỹ và Triều Tiên gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh lần 2

Mỹ và Triều Tiên gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh lần 2

VOV.VN - Cả Mỹ và Triều Tiên đang hết sức khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, đặc biệt là dự thảo thỏa thuận cho Hội nghị Thượng đỉnh lần 2.

Cơ hội “kỳ lạ nhất” mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên
Cơ hội “kỳ lạ nhất” mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Theo giới quan sát, chính sách đối ngoại “không giống ai” của Trump tạo ra cơ hội kỳ lạ nhất, tốt nhất để mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Cơ hội “kỳ lạ nhất” mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên

Cơ hội “kỳ lạ nhất” mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Theo giới quan sát, chính sách đối ngoại “không giống ai” của Trump tạo ra cơ hội kỳ lạ nhất, tốt nhất để mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Đại sứ Mỹ khẳng định tiếp tục các biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Đại sứ Mỹ khẳng định tiếp tục các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris ngày 14/2 nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt vẫn có hiệu lực đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Đại sứ Mỹ khẳng định tiếp tục các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Đại sứ Mỹ khẳng định tiếp tục các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris ngày 14/2 nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt vẫn có hiệu lực đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.