Ngày Cá tháng Tư: Tạm dừng những trò đùa để ngăn tin giả về Covid-19

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn triệt để những tin tức giả mạo về tình hình dịch Covid-19, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã kêu gọi người dân không đùa giỡn trong ngày Cá tháng Tư.

Hôm nay (1/4) là ngày Cá tháng Tư (April Fools), còn gọi là ngày quốc tế nói dối. Vào ngày này, bạn có thể thoái mái nói dối để trêu đùa mọi người mà không sợ ai giận. Trong lịch sử, ngày này những năm về trước, thế giới đã nhiều phen chấn động về những màn nói dối kinh điển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, “những màn nói dối” như vậy có phần giảm mạnh, thậm chí dừng hẳn.

Những trò đùa ngày Cá tháng Tư của Google từ lâu đã trở thành huyền thoại trong giới công nghệ. Trong ngày này những năm về trước, Google thường “tung ra” các thông báo gây sốc, từ kế hoạch mở khu định cư dành cho con người trên sao Hỏa, truy tìm kho báu trên Google Maps đến Google Dịch cho động vật. Thậm chí một số trò đùa Cá tháng Tư của Google từng mang đến phiền toái cho người dùng.

Tuy nhiên, khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu từ đầu năm 2020, Google quyết định dừng kế hoạch tổ chức Cá tháng Tư. Động thái này tiếp tục lặp lại trong năm nay. Trong một thông báo gửi qua email nội bộ gửi tới các nhân viên của hãng, Phó Giám đốc tiếp thị toàn cầu của Google, Marvin Chow đã viết rằng: “Chắc bạn còn nhớ, năm ngoái chúng ta tạm dừng truyền thống lâu đời của Google là kỷ niệm ngày Cá tháng Tư nhằm tôn trọng tất cả những người chiến đấu chống Covid-19. Hiện tại, phần lớn thế giới vẫn đang phải vật lộn với những thách thức nghiêm trọng, tôi cho rằng, chúng ta nên tạm dừng các trò đùa cho Ngày Cá tháng Tư năm nay”.

Còn tại Đức, trong một bước đi gây bất ngờ cho toàn thế giới, hãng xe Volkswagen tối qua (31/3) tuyên bố sẽ đổi tên bộ phận ở Mỹ thành “Voltswagen of America”. Tuy nhiên, ngay sau đó, hãng này lại thông báo, tất cả chỉ là trò đùa Cá tháng Tư. Việc đổi tên mang tinh thần của ngày Cá tháng Tư chỉ là để đánh dấu sự ra mắt của mẫu xe mới chạy hoàn toàn bằng điện.

Tại Bỉ, các công tố viên nước này đang mở cuộc điều tra xem ai là người đứng sau trò đùa Cá Tháng 4 mời hàng nghìn người tham gia một buổi hòa nhạc ngoài trời trong bối cảnh Bỉ và nhiều nước châu Âu vẫn đang trong thời kỳ phong tỏa để chống dịch. Người đứng sau trò đùa này đã lập một đường link trên Facebook giới thiệu thông tin về buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức trong ngày 1/4 ở công viên Bois de la Cambre ở thủ đô Brussels.

Ngay sau khi xuất hiện đường link, sự kiện đã nhận được sự đồng ý tham gia của 10.000 người. Các nhà tổ chức sự kiện sau đó đã phải đính chính rằng, đây chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, các công tố viên Bỉ cho biết, cảnh sát sẽ được huy động để giải tán mọi người và truy tố những ai phá vỡ quy định giãn cách xã hội, kể cả những người đứng sau trò đùa này.

Ông Martin Francois, người phát ngôn Văn phòng Công tố Bỉ nói: “Trong những tuần gần đây, bạn đã thấy một thông báo trên mạng xã hội về một bữa tiệc, được cho là diễn ra vào ngày mai ở công viên Bois de la Cambre. Ngày mai là ngày Cá tháng Tư. Đây rõ ràng là một trò đùa. Thông điệp mà Văn phòng Công tố viên muốn gửi đến người dân đó là, bất kỳ ai xuất hiện tại bữa tiệc sẽ bị truy tố vì vi phạm các biện pháp phòng dịch. Để phòng vệ, cảnh sát cũng sẽ có mặt vào ngày mai để theo dõi tình hình. Chúng tôi cũng đã mở một cuộc điều tra để xác định ai là người dự định tổ chức những sự kiện này”.

Nhằm mục đích ngăn chặn triệt để những tin tức giả mạo về tình hình dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong ngày 1/4, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã kêu gọi người dân không đùa giỡn trong ngày Cá tháng Tư. Một ngày trước ngày Cá tháng Tư, Thái Lan tuyên bố, bất cứ ai đăng tin sai lệch sẽ bị truy tố theo Đạo luật tội phạm an ninh mạng của Thái Lan. Trong khi đó, tại Ấn Độ, đơn vị an ninh mạng của bang Maharashtra cho biết sẽ có hành động pháp lý đối với bất cứ cá nhân nào lan truyền tin giả ngày Cá tháng Tư./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google góp 25 triệu Euro cho quỹ chống tin giả
Google góp 25 triệu Euro cho quỹ chống tin giả

VOV.VN - Ngày 31/3, Alphabet - công ty mẹ của Google - thông báo sẽ góp 25 triệu Euro (tương đương 29,3 triệu USD) cho Quỹ Thông tin và Truyền thông châu Âu (European Media and Information Fund) để xử lý tin giả.

Google góp 25 triệu Euro cho quỹ chống tin giả

Google góp 25 triệu Euro cho quỹ chống tin giả

VOV.VN - Ngày 31/3, Alphabet - công ty mẹ của Google - thông báo sẽ góp 25 triệu Euro (tương đương 29,3 triệu USD) cho Quỹ Thông tin và Truyền thông châu Âu (European Media and Information Fund) để xử lý tin giả.

Ngăn chặn tin giả về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ – bài toán khó của TikTok
Ngăn chặn tin giả về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ – bài toán khó của TikTok

VOV.VN - Trước nguy cơ Tổng thống Trump đe dọa ban hành lệnh cấm tại Mỹ, TikTok đang đối mặt với một thách thức lớn khác: làm thế nào để kiểm soát tin giả về bầu cử tổng thống.

Ngăn chặn tin giả về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ – bài toán khó của TikTok

Ngăn chặn tin giả về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ – bài toán khó của TikTok

VOV.VN - Trước nguy cơ Tổng thống Trump đe dọa ban hành lệnh cấm tại Mỹ, TikTok đang đối mặt với một thách thức lớn khác: làm thế nào để kiểm soát tin giả về bầu cử tổng thống.

Kazakhstan: Cảnh báo về “bệnh lạ” nguy hiểm hơn Covid-19 là tin giả
Kazakhstan: Cảnh báo về “bệnh lạ” nguy hiểm hơn Covid-19 là tin giả

VOV.VN - Kazakhstan phủ nhận cảnh báo của Đại sứ quán Trung Quốc rằng đợt bùng phát bệnh viêm phổi ở quốc gia Trung Á này có tỷ lệ tử vong cao hơn Covid-19.

Kazakhstan: Cảnh báo về “bệnh lạ” nguy hiểm hơn Covid-19 là tin giả

Kazakhstan: Cảnh báo về “bệnh lạ” nguy hiểm hơn Covid-19 là tin giả

VOV.VN - Kazakhstan phủ nhận cảnh báo của Đại sứ quán Trung Quốc rằng đợt bùng phát bệnh viêm phổi ở quốc gia Trung Á này có tỷ lệ tử vong cao hơn Covid-19.