Ngày càng nhiều người Canada gia nhập hàng ngũ IS

VOV.VN - Giám đốc cơ quan tình báo Canada cho rằng mối đe dọa của khủng bố đối với nước này là rất rõ ràng và khẩn cấp.

Hôm qua (20/4), một quan chức an ninh cấp cao Canada cho biết, số người Canada rời quê hương để gia nhập các nhóm chiến binh ở Iraq (Iraq) và Syria như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tăng 50% trong vài tháng qua.

Giám đốc cơ quan tình báo Canada, Coulombe (ảnh: Reuters)
Cụ thể, chỉ trong khoảng 4 tháng, số người Canada tới tham chiến ở Iraq và Syria đã vượt con số 75, tăng hơn 25 người so với thống kê 50 trước đó. Trong khi, hồi tháng 10/2014, khoảng 145 người Canada đã ra nước ngoài và tham gia các hoạt động khủng bố.

Phát biểu trước Ủy ban Thượng viện, ông Michel Coulombe, người đứng đầu Cơ quan tình báo an ninh Canada (CSIS) cho rằng mối đe dọa khủng bố tới lợi ích an ninh quốc gia của Canada đã rất rõ ràng và khẩn cấp. Do vậy, ông Coulombe nhận định việc giải quyết vấn đề này đòi hỏi một thời gian dài.

Cũng tại phiên họp, ông Coulombe đã lên tiếng hoan nghênh dự thảo luật mà chính phủ công bố hồi tháng một, coi đây là cơ sở mở rộng quyền hạn của CSIS trong việc chống lại các cuộc tấn công khủng bố và ngăn chặn người dân Canada gia nhập các nhóm thánh chiến nước ngoài.

Tháng trước, Canada cho biết họ đã ngăn chặn thành công âm mưu đánh bom lãnh sự quán Mỹ và các tòa nhà khác ở khu tài chính Toronto của một kẻ tự xưng ủng hộ IS.

Hiện tại, Canada là một thành viên của Liên minh chống IS, tổ chức khủng bố đang kiểm soát phần lớn diện tích Iraq, Syria và mong muốn vẽ lại bản đồ Trung Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên