Nghi phạm chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Haiti từng muốn làm lãnh đạo

VOV.VN - Nghi phạm chính bị bắt giữ trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise tuần trước được xác định là Christian Emmanuel Sanon, người Mỹ gốc Haiti, khoảng 60 tuổi.

Theo một số tài liệu công khai, Christian Emmanuel Sanon đang sinh sống tại Florida, Missouri (Mỹ). Đối tượng này tự nhận mình là bác sỹ trong video đăng tải trên Youtube từ năm 2011, có tiêu đề “Sự lãnh đạo cho Haiti”. Trong video, ông ta chỉ trích các nhà lãnh đạo Haiti và nói nước này “cần sự lãnh đạo mới” có khả năng “thay đổi cuộc sống” cho người Haiti.

Tờ Miami Herald cho biết, tên của Christian Emmanuel Sanon đã được một số đối tượng bị bắt giữ liên quan đến vụ ám sát nhắc đến. Báo cáo cho biết: “Cảnh sát Quốc gia Haiti đã bắt giữ Sanon trong khuôn khổ điều tra kẻ cầm đầu nhóm đối tượng gồm 26 người Haiti và 2 người Mỹ gốc Haiti bị tình nghi thực hiện vụ ám sát”.

Michel Plancher - giáo sư kỹ thuật tại Đại học Quisqueya ở Port-au-Prince ngày 12/7 cho biết khi ông lần đầu gặp Sanon hồi đầu tháng 6, đối tượng Mỹ này đã để lộ ra những tham vọng chính trị và bản thân.

“Ông ta nói được Chúa cử đến để thực hiện sứ mệnh thay thế Tổng thống Moise. Tổng thống sẽ sớm từ chức, nhưng không nêu rõ nguyên nhân. Ông ta nói sẽ thực hiện kế hoạch Marshall để điều hành đất nước", giáo sư Plancher kể lại.

Theo New York Times, Sanon đang bị lực lượng cảnh sát xem là nhân vật chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Moise. Đây là nghi phạm người Mỹ gốc Haiti thứ ba liên quan tới cái chết của Tổng thống Jovenel Moise./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti từng cung cấp tin mật cho Mỹ
Nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti từng cung cấp tin mật cho Mỹ

VOV.VN - Một trong những người đàn ông Mỹ gốc Haiti bị bắt vì tình nghi tham gia vụ ám sát Tổng thống Moise vào tuần trước là người từng cung cấp thông tin cho Lực lượng chống ma túy (DEA) của Mỹ, một quan chức DEA cho biết hôm 12/7.

Nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti từng cung cấp tin mật cho Mỹ

Nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti từng cung cấp tin mật cho Mỹ

VOV.VN - Một trong những người đàn ông Mỹ gốc Haiti bị bắt vì tình nghi tham gia vụ ám sát Tổng thống Moise vào tuần trước là người từng cung cấp thông tin cho Lực lượng chống ma túy (DEA) của Mỹ, một quan chức DEA cho biết hôm 12/7.

Những nghi vấn về nhóm người Colombia trong vụ ám sát Tổng thống Haiti
Những nghi vấn về nhóm người Colombia trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

VOV.VN - Giới chức Haiti cho rằng, ít nhất 20 người Colombia có liên quan tới âm mưu ám sát Tổng thống Moise. Tuy nhiên, vai trò của những người Colombia trong vụ việc này vẫn chưa rõ ràng và còn nhiều nghi vấn.

Những nghi vấn về nhóm người Colombia trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

Những nghi vấn về nhóm người Colombia trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

VOV.VN - Giới chức Haiti cho rằng, ít nhất 20 người Colombia có liên quan tới âm mưu ám sát Tổng thống Moise. Tuy nhiên, vai trò của những người Colombia trong vụ việc này vẫn chưa rõ ràng và còn nhiều nghi vấn.

Sau vụ ám sát Tổng thống Haiti, xuất hiện bộ ba tranh giành quyền lực gây tranh cãi
Sau vụ ám sát Tổng thống Haiti, xuất hiện bộ ba tranh giành quyền lực gây tranh cãi

VOV.VN - Nguy cơ Haiti rơi vào hỗn loạn sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise đang là kịch bản được cảnh báo nhiều nhất.

Sau vụ ám sát Tổng thống Haiti, xuất hiện bộ ba tranh giành quyền lực gây tranh cãi

Sau vụ ám sát Tổng thống Haiti, xuất hiện bộ ba tranh giành quyền lực gây tranh cãi

VOV.VN - Nguy cơ Haiti rơi vào hỗn loạn sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise đang là kịch bản được cảnh báo nhiều nhất.