Nghị sỹ Jim Jordan thất bại trong vòng bỏ phiếu đầu tiên bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Mỹ ngày 17/10 đã tiến hành bỏ phiếu để bầu ra người đứng đầu cơ quan này. Hạ nghị sỹ Jim Jordan do đảng Cộng hòa đề cử đã không có đủ số phiếu cần thiết để được bầu vào vị trí này.

Hạ viện Mỹ hiện đang do đảng Cộng hòa kiểm soát với 221 ghế so với 212 ghế của đảng Dân chủ, do đó việc bầu ra Chủ tịch Hạ viện được coi là vấn đề nội bộ của đảng Cộng hòa. Mỗi ứng cử viên phải giành được ít nhất 217 phiếu để được bầu làm Chủ tịch Hạ viện.

Không nằm ngoài dự đoán, ứng cử viên của đảng Dân chủ hiện là lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, đã có được toàn bộ 212 phiếu của các nghị sỹ Dân chủ. Trong khi đó, ông Jim Jordan, ứng cử viên của đảng Cộng hòa giành được 200 phiếu, không đủ số phiếu quá bán để trở thành người đứng đầu Hạ viện. Có 20 Hạ nghị sỹ Cộng hòa đã không bỏ phiếu cho ông Jim Jordan mà bỏ phiếu cho các nghị sỹ khác trong đảng.

Hạ viện Mỹ đã tạm nghỉ sau vòng bỏ phiếu đầu tiên và Hạ nghị sỹ Jim Jordan đang gặp gỡ các thành viên khác trong đảng nhằm thuyết phục họ bỏ phiếu cho mình. Ông Jim Jordan cho biết ông muốn có một cuộc bỏ phiếu thứ hai ngay trong ngày nhưng hiện chưa rõ điều này có được thực hiện hay không. Việc bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ còn kéo dài như những gì đã diễn ra hồi đầu năm khi ông Kevin McCarthy phải mất tới 15 vòng mới có đủ số phiếu cần thiết để trở thành Chủ tịch Hạ viện.

Kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị phế truất cách đây hai tuần, mọi hoạt động lập pháp tại Hạ viện Mỹ đã bị đình trệ. Điều này diễn ra trong bối cảnh hạn chót 17/11 để thông qua ngân sách cho chính phủ trong năm tài khóa mới đang đến gần trong khi cuộc xung đột ở Ukraine và cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang tiếp tục leo thang.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Cộng hòa đề cử Hạ nghị sỹ Jim Jordan cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Đảng Cộng hòa đề cử Hạ nghị sỹ Jim Jordan cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Tại Mỹ, Đảng Cộng hòa ngày 13/10 đã chính thức đề cử Hạ nghị sỹ Jim Jordan cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Đây là lần thứ hai nội bộ đảng Cộng hòa phải bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên cho vị trí này.

Đảng Cộng hòa đề cử Hạ nghị sỹ Jim Jordan cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Đảng Cộng hòa đề cử Hạ nghị sỹ Jim Jordan cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Tại Mỹ, Đảng Cộng hòa ngày 13/10 đã chính thức đề cử Hạ nghị sỹ Jim Jordan cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Đây là lần thứ hai nội bộ đảng Cộng hòa phải bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên cho vị trí này.

Ứng viên đảng Cộng hòa bất ngờ từ bỏ cuộc đua vào vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Ứng viên đảng Cộng hòa bất ngờ từ bỏ cuộc đua vào vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Steve Scalise ngày 12/10 đã bất ngờ từ bỏ cuộc tranh đua tới vị trí Chủ tịch Hạ viện chỉ một ngày sau khi giành được xuất đề cử của đảng Cộng hòa.

Ứng viên đảng Cộng hòa bất ngờ từ bỏ cuộc đua vào vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Ứng viên đảng Cộng hòa bất ngờ từ bỏ cuộc đua vào vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Steve Scalise ngày 12/10 đã bất ngờ từ bỏ cuộc tranh đua tới vị trí Chủ tịch Hạ viện chỉ một ngày sau khi giành được xuất đề cử của đảng Cộng hòa.

Hạ viện Mỹ hoãn bầu chọn Chủ tịch mới
Hạ viện Mỹ hoãn bầu chọn Chủ tịch mới

VOV.VN - Hạ viện Mỹ đã hoãn bầu chọn Chủ tịch mới thay thế ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm hồi tuần trước do do một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã bày tỏ phản ứng miễn cưỡng, không cam kết ủng hộ ứng viên Steve Scalise.

Hạ viện Mỹ hoãn bầu chọn Chủ tịch mới

Hạ viện Mỹ hoãn bầu chọn Chủ tịch mới

VOV.VN - Hạ viện Mỹ đã hoãn bầu chọn Chủ tịch mới thay thế ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm hồi tuần trước do do một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã bày tỏ phản ứng miễn cưỡng, không cam kết ủng hộ ứng viên Steve Scalise.