Nghị sỹ Ukraine: Vòng đàm phán thứ 3 với Nga sẽ diễn ra vào ngày 7/3

VOV.VN - Nghị sĩ David Arakhamia, thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraine ngày 5/3 cho biết, Nga và Ukraine sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba vào ngày 7/3.

"Vòng đàm phán thứ ba sẽ diễn ra vào thứ hai tới (ngày 7/3)", hãng tin Reuters trích lời nghị sĩ David Arakhamia, lãnh đạo đảng của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong thông báo trên Facebook.

Còn Cố vấn của văn phòng tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cũng xác nhận vòng đàm phán thứ 3 giữa các phái đoàn đại diện của Nga và Ukraine sẽ diễn ra.

"Trong một hoặc hai ngày tới. Chúng tôi đang đánh giá, những yếu tố khác nhau, chẳng hạn như các hành lang nhân đạo đang được triển khai như thế nào, để điều chỉnh trong các cuộc đàm phán, nếu cần", Hãng thông tấn Strana của Ukraine dẫn lời ông Mykhailo Podolyak cho biết.

Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời nhà đàm phán Nga Leonid Slutsky cho biết "vòng đàm phán thứ ba thực sự có thể diễn ra trong những ngày tới, có thể là vào hôm 7/3”.

Các phái đoàn đại diện của Nga và Ukraine đã có hai vòng đàm phán kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2. Các bên đã đồng ý mở các hành lang nhân đạo để cho phép dân thường sơ tán khỏi một số khu vực chiến sự, mặc dù quá trình thực hiện có một vài sự chậm trễ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin tiết lộ lý do cuộc tấn công tại Ukraine vượt ra ngoài 2 khu vực ly khai
Tổng thống Putin tiết lộ lý do cuộc tấn công tại Ukraine vượt ra ngoài 2 khu vực ly khai

VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết, cuộc tấn công này nhằm vô hiệu hóa “mối đe dọa thực sự” đến từ Kiev và NATO.

Tổng thống Putin tiết lộ lý do cuộc tấn công tại Ukraine vượt ra ngoài 2 khu vực ly khai

Tổng thống Putin tiết lộ lý do cuộc tấn công tại Ukraine vượt ra ngoài 2 khu vực ly khai

VOV.VN - Tổng thống Putin cho biết, cuộc tấn công này nhằm vô hiệu hóa “mối đe dọa thực sự” đến từ Kiev và NATO.

Đám cháy tại nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine đã được dập tắt
Đám cháy tại nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine đã được dập tắt

VOV.VN - Cơ quan các tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết, đám cháy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở thị trấn Enerhodar đã được dập tắt.

Đám cháy tại nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine đã được dập tắt

Đám cháy tại nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine đã được dập tắt

VOV.VN - Cơ quan các tình trạng khẩn cấp của Ukraine cho biết, đám cháy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở thị trấn Enerhodar đã được dập tắt.

Lo ngại lớn sau vụ cháy nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine
Lo ngại lớn sau vụ cháy nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine

VOV.VN - Sau vụ cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Ukraine, nhiều người lo ngại nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng hơn thảm họa Chernobyl năm 1986.

Lo ngại lớn sau vụ cháy nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine

Lo ngại lớn sau vụ cháy nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine

VOV.VN - Sau vụ cháy nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Ukraine, nhiều người lo ngại nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng hơn thảm họa Chernobyl năm 1986.

Ngoại trưởng Lavrov: Các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine
Ngoại trưởng Lavrov: Các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bày tỏ tin tưởng rằng, các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov: Các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

Ngoại trưởng Lavrov: Các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bày tỏ tin tưởng rằng, các bên sẽ tìm kiếm được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga: Gần 500 binh sỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga: Gần 500 binh sỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/3 thông báo, đã có gần 500 binh sỹ của nước này thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga: Gần 500 binh sỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga: Gần 500 binh sỹ thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/3 thông báo, đã có gần 500 binh sỹ của nước này thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đang diễn ra tại Ukraine.