Ngoại trưởng Mỹ Kerry đến Bắc Kinh: Nóng vấn đề Triều Tiên, Biển Đông?

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tối 26/1 đã đến Bắc Kinh để gặp gỡ giới chức Trung Quốc bàn thảo về 2 vấn đề nóng là Triều Tiên và Biển Đông.

Theo AFP, dự kiến Triều Tiên sẽ là vấn đề trọng tâm hàng đầu trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Kerry nhất là trong bối cảnh nước này vừa tuyên bố thử thành công bom H hồi đầu tháng 1.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) gặp Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Max Baucus tại sân bay Bắc Kinh. Ảnh AFP

Vấn đề Triều Tiên sẽ chiếm hầu hết thời gian trao đổi giữa ông Kerry và người đồng cấp nước chủ nhà Vương Nghị cùng các quan chức cao cấp khác của Trung Quốc trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang muốn áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên sau vụ thử bom H nói trên.

Trung Quốc, nước bảo trợ chính về ngoại giao và kinh tế của Triều Tiên, cũng đã tỏ ra mất kiên nhẫn với việc Bình Nhưỡng không muốn từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của mình.

Một quan chức Mỹ cho biết: “Ngoại trưởng Mỹ sẽ không úp mở gì về việc ông sẽ chỉ trích Trung Quốc vì nước này đã không làm đủ những gì cần thiết để ngăn chặn tham vọng của Triều Tiên”.

Ngoài ra, cũng theo quan chức này, ông Kerry được cho là sẽ bày tỏ quan ngại về “những hành động hiếu chiến” của Trung Quốc ở Biển Đông.

Vấn đề Biển Đông cũng sẽ được đề cập bởi những căng thẳng và tranh chấp trong khu vực có tầm quan trọng hàng đầu trên thế giới giữa Trung Quốc và các nước láng giềng ở Đông Nam Á có thể sẽ leo thang thành xung đột.

Quan chức Mỹ nhấn mạnh: “Những hành vi cố tình gây căng thẳng của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ luôn nằm trong tâm trí của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và ông ấy sẽ bàn thảo sâu với ông Vương Nghị”.

Bắc Kinh sẽ là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 lục địa của ông Kerry bắt đầu ở Davos (Thụy Sĩ) với các chặng dừng chân tiếp theo là Saudi Arabia, Lào và Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama: “Các nước phải chơi theo cùng một luật ở Biển Đông”
Tổng thống Obama: “Các nước phải chơi theo cùng một luật ở Biển Đông”

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/1 tuyên bố, mọi quốc gia đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông bao gồm cả quyền tự do đi lại.

Tổng thống Obama: “Các nước phải chơi theo cùng một luật ở Biển Đông”

Tổng thống Obama: “Các nước phải chơi theo cùng một luật ở Biển Đông”

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/1 tuyên bố, mọi quốc gia đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế ở Biển Đông bao gồm cả quyền tự do đi lại.

Australia bác khả năng xảy ra xung đột ở châu Á vì Biển Đông
Australia bác khả năng xảy ra xung đột ở châu Á vì Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Bishop cho biết, Australia “theo dõi chặt chẽ” mọi diễn biến ở châu Á và khu vực Biển Đông.

Australia bác khả năng xảy ra xung đột ở châu Á vì Biển Đông

Australia bác khả năng xảy ra xung đột ở châu Á vì Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Bishop cho biết, Australia “theo dõi chặt chẽ” mọi diễn biến ở châu Á và khu vực Biển Đông.

Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh  ở Biển Đông
Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh ở Biển Đông

VOV.VN- Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ngày 25/1 tuyên bố nước này sẽ ủng hộ Mỹ đối phó với tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh  ở Biển Đông

Lào sẽ hợp tác với Mỹ duy trì hoà bình, an ninh ở Biển Đông

VOV.VN- Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ngày 25/1 tuyên bố nước này sẽ ủng hộ Mỹ đối phó với tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Thế giới 24h: Lào muốn tránh nguy cơ quân sự hóa ở Biển Đông
Thế giới 24h: Lào muốn tránh nguy cơ quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN- Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ngày 25/1 tuyên bố Lào mong muốn “một ASEAN đoàn kết để tránh nguy cư quân sự hóa ở Biển Đông”.

Thế giới 24h: Lào muốn tránh nguy cơ quân sự hóa ở Biển Đông

Thế giới 24h: Lào muốn tránh nguy cơ quân sự hóa ở Biển Đông

VOV.VN- Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong ngày 25/1 tuyên bố Lào mong muốn “một ASEAN đoàn kết để tránh nguy cư quân sự hóa ở Biển Đông”.