Ngoại trưởng Nga: Châu Âu không phải đối tác đáng tin cậy

VOV.VN - Các nước châu Âu đã cho thấy họ không phải là đối tác đáng tin cậy và Nga sẽ cân nhắc các đề xuất hợp tác dựa trên "lập trường đánh giá mới", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 23/3.

"Chúng tôi sẽ không đóng cửa nếu châu Âu thay đổi suy nghĩ. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, như tôi đã nói trước đó, chúng tôi sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Châu Âu đã cho thấy họ là đối tác không đáng tin cậy".

Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết: "Chúng tôi sẽ phát triển mạnh mẽ hơn với sự hỗ trợ của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) và các cơ chế khác. Chúng tôi sẽ cân nhắc các dự án được đề xuất để cùng nhau thực hiện từ lập trường đánh giá mới".

"Chúng tôi có SCO, nơi chúng tôi sẽ hợp tác về thương mại và kinh tế cũng như các dự án cơ sở hạ tầng cùng các vấn đề an ninh. Chúng tôi cũng có BRICS, nhóm đã thành lập Ngân hàng Phát triển và đang hoạt động chủ động trong bối cảnh biến động hiện nay. Cuối cùng chúng tôi có RIC gồm Nga, Ấn Độ và Trung Quốc", Ngoại trưởng Nga Lavrov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc chiến ở Ukraine lan sang một quốc gia NATO?
Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc chiến ở Ukraine lan sang một quốc gia NATO?

VOV.VN - Nếu Nga dấy lên mối đe dọa đối với các nước thành viên NATO giáp biên giới Ukraine, họ sẽ kêu gọi hỗ trợ quân sự từ liên minh. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều đồng minh miễn cưỡng triển khai binh sỹ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc chiến ở Ukraine lan sang một quốc gia NATO?

Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộc chiến ở Ukraine lan sang một quốc gia NATO?

VOV.VN - Nếu Nga dấy lên mối đe dọa đối với các nước thành viên NATO giáp biên giới Ukraine, họ sẽ kêu gọi hỗ trợ quân sự từ liên minh. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều đồng minh miễn cưỡng triển khai binh sỹ.

Nhìn lại 1 tháng chiến sự Nga - Ukraine
Nhìn lại 1 tháng chiến sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Tròn 1 tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2, trong khi xung đột vẫn tiếp diễn thì hai nước cũng đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

Nhìn lại 1 tháng chiến sự Nga - Ukraine

Nhìn lại 1 tháng chiến sự Nga - Ukraine

VOV.VN - Tròn 1 tháng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2, trong khi xung đột vẫn tiếp diễn thì hai nước cũng đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua nghị quyết của Nga về tình hình nhân đạo ở Ukraine
Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua nghị quyết của Nga về tình hình nhân đạo ở Ukraine

VOV.VN - Tass đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/3 không ủng hộ nghị quyết đề xuất của Nga về tình hình ở Ukraine.

Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua nghị quyết của Nga về tình hình nhân đạo ở Ukraine

Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua nghị quyết của Nga về tình hình nhân đạo ở Ukraine

VOV.VN - Tass đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/3 không ủng hộ nghị quyết đề xuất của Nga về tình hình ở Ukraine.