Ngoại trưởng Nga Lavrov: Ukraine không giúp củng cố an ninh của NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga ngày 30/1 cho rằng Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO và không có khả năng đóng góp vào việc củng cố an ninh của liên minh.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích NATO tiếp tục phớt lờ các đề nghị của phía Nga và không ngừng mở rộng liên minh về phía Đông. Hiện nay, liên minh này đã đến gần Ukraine. Ngoại trưởng Nga cho rằng NATO muốn biến Ukraine trở thành phòng tuyến, mặc dù Ukraine chưa sẵn sàng và sẽ không có bất kỳ đóng góp nào cho việc củng cố an ninh của NATO.

Theo Ngoại trưởng Nga, việc Ukraine trở thành thành viên NATO là vi phạm rõ ràng cam kết chính trị chính thức mà lãnh đạo Mỹ và các nước thành viên khác của liên minh đã từng nói. Một kết quả như vậy sẽ làm suy yếu nghiêm trọng mối quan hệ của phương Tây với Nga.

Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ, quyết định kết nạp các thành viên mới vào NATO phải tuân thủ điều khoản về tăng cường an ninh của liên minh. Điều khoản tương ứng được nêu trong Điều 10 của Hiệp ước Washington về việc thành lập tổ chức.

Vào ngày 26/1, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết Ukraine chưa đạt được các điều kiện cần thiết để gửi cho nước này một kế hoạch hành động trở thành thành viên NATO.

Trong khi đó, phía Ukraine nhấn mạnh, quân đội nước này đã có những bước tiến lớn để tiến gần hơn không chỉ kế hoạch hành động trở thành thành viên NATO mà còn là thành viên chính thức trong liên minh.

Về phía Nga, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/1 cho rằng quan hệ Nga - NATO đã tiến gần đến ranh giới đỏ bởi liên minh này đang tiến vào Ukraine.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh, việc kết nạp Ukraine vào NATO và triển vọng triển khai hệ thống tên lửa tấn công của liên minh gần biên giới Liên bang Nga là mối đe dọa không thể chấp nhận được đối với an ninh của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO cân nhắc triển khai quân đội ở sườn phía Đông khi căng thẳng Ukraine -Nga gia tăng
NATO cân nhắc triển khai quân đội ở sườn phía Đông khi căng thẳng Ukraine -Nga gia tăng

VOV.VN - Các đồng minh trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang xem xét triển khai quân ở sườn phía Đông, trong đó có Slovakia, Bulgaria, Hungary và Romania do căng thẳng giữa Ukraine và Nga.

NATO cân nhắc triển khai quân đội ở sườn phía Đông khi căng thẳng Ukraine -Nga gia tăng

NATO cân nhắc triển khai quân đội ở sườn phía Đông khi căng thẳng Ukraine -Nga gia tăng

VOV.VN - Các đồng minh trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang xem xét triển khai quân ở sườn phía Đông, trong đó có Slovakia, Bulgaria, Hungary và Romania do căng thẳng giữa Ukraine và Nga.

Nga sẽ cân nhắc bước đi tiếp theo sau phản hồi của Mỹ và NATO
Nga sẽ cân nhắc bước đi tiếp theo sau phản hồi của Mỹ và NATO

VOV.VN - Ngày 26/1, Nga đã nhận được phản hồi bằng văn bản của Mỹ và NATO về các đề nghị của Nga về đảm bảo an ninh. Nội dung phản hồi đã không đáp ứng kỳ vọng của Nga. Tuy nhiên, Nga sẽ phân tích tổng thể trước khi đưa ra các biện pháp cần thiết tiếp theo.

Nga sẽ cân nhắc bước đi tiếp theo sau phản hồi của Mỹ và NATO

Nga sẽ cân nhắc bước đi tiếp theo sau phản hồi của Mỹ và NATO

VOV.VN - Ngày 26/1, Nga đã nhận được phản hồi bằng văn bản của Mỹ và NATO về các đề nghị của Nga về đảm bảo an ninh. Nội dung phản hồi đã không đáp ứng kỳ vọng của Nga. Tuy nhiên, Nga sẽ phân tích tổng thể trước khi đưa ra các biện pháp cần thiết tiếp theo.

NATO thẳng thừng từ chối yêu cầu quan trọng của Nga
NATO thẳng thừng từ chối yêu cầu quan trọng của Nga

VOV.VN - NATO đã từ chối yêu cầu quan trọng của Nga về việc ngừng mở rộng liên minh sang lãnh thổ Liên Xô cũ, thay vào đó yêu cầu Moscow rút quân.  

NATO thẳng thừng từ chối yêu cầu quan trọng của Nga

NATO thẳng thừng từ chối yêu cầu quan trọng của Nga

VOV.VN - NATO đã từ chối yêu cầu quan trọng của Nga về việc ngừng mở rộng liên minh sang lãnh thổ Liên Xô cũ, thay vào đó yêu cầu Moscow rút quân.