Ngoại trưởng Nga- Mỹ điện đàm về tình hình Syria

VOV.VN- Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã nhất trí thực hiện các bước nhằm thúc đẩy cuộc đối thoại giữa các bên tham chiến tại Syria.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày 14/1 cho biết, cuộc đàm phán nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Syria sẽ được tiến hành vào ngày 25/1 tới tại Geneva, Thụy Sỹ, mà không cần điều kiện tiên quyết.

Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ Kerry gặp nhau tại Mỹ hồi năm 2013. Ảnh UPI 

Thông báo này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Kerry hối thúc Nga sử dụng ảnh hưởng đối với chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, để cho phép các tổ chức cứu trợ phân phát hàng viện trợ tới người dân Syria đang sống trong các khu vực bị mắc kẹt trong cuộc xung đột và các khu vực khó tiếp cận. Hai nhà ngoại giao cũng đồng ý xúc tiến cuộc gặp riêng tại thành phố Zurich, Thụy Sỹ vào ngày 20/1 tới.

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, một phần nội dung trong cuộc gặp giữa hai bên sẽ là vấn đề Syria, khẳng định vai trò tích cực của Nga và Mỹ trong việc tìm giải pháp chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột bùng phát tại Syria kể từ năm 2011 đến nay đã cướp đi mạng sống của hơn 200.000 người, khiến hàng triệu người phải đi lánh nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga– Mỹ điện đàm về Ukraine, Syria và Triều Tiên
Tổng thống Nga– Mỹ điện đàm về Ukraine, Syria và Triều Tiên

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/1 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình Ukraine và Syria.

Tổng thống Nga– Mỹ điện đàm về Ukraine, Syria và Triều Tiên

Tổng thống Nga– Mỹ điện đàm về Ukraine, Syria và Triều Tiên

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/1 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình Ukraine và Syria.

Nga- Mỹ “nhìn nhận rất giống nhau” trong vấn đề Syria
Nga- Mỹ “nhìn nhận rất giống nhau” trong vấn đề Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Nga và Mỹ đã thống nhất được rất nhiều điểm mấu chốt trong vấn đề Syria.

Nga- Mỹ “nhìn nhận rất giống nhau” trong vấn đề Syria

Nga- Mỹ “nhìn nhận rất giống nhau” trong vấn đề Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Nga và Mỹ đã thống nhất được rất nhiều điểm mấu chốt trong vấn đề Syria.

Nga- Mỹ “bắt tay” chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria
Nga- Mỹ “bắt tay” chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Kerry ngày 4/11 đã trao đổi cách thức chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria.

Nga- Mỹ “bắt tay” chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria

Nga- Mỹ “bắt tay” chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Kerry ngày 4/11 đã trao đổi cách thức chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria.

Nga – Mỹ bắt tay thúc đẩy nghị quyết cắt nguồn cung tài chính của IS
Nga – Mỹ bắt tay thúc đẩy nghị quyết cắt nguồn cung tài chính của IS

VOV.VN - Mỹ và Nga sẽ hợp tác để thúc đẩy Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi các biện pháp cứng rắn nhằm cắt nguồn cung tài chính của IS.

Nga – Mỹ bắt tay thúc đẩy nghị quyết cắt nguồn cung tài chính của IS

Nga – Mỹ bắt tay thúc đẩy nghị quyết cắt nguồn cung tài chính của IS

VOV.VN - Mỹ và Nga sẽ hợp tác để thúc đẩy Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi các biện pháp cứng rắn nhằm cắt nguồn cung tài chính của IS.