Ngoại trưởng Nga thông báo với Mỹ về khả năng đáp trả quân sự tại Kiev

VOV.VN - Ngày 25/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tiến hành điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, thông báo về lập trường và các bước đi dự kiến của Nga trước tình hình leo thang xung quanh cuộc xung đột tại Ukraine.

Tại cuộc điện đàm, theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Putin, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã chính thức thông báo với phía Mỹ rằng, để đáp trả các cuộc tấn công mà phía Nga gọi là “khủng bố”, do chính quyền Kiev tiến hành, nhằm vào dân thường và các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga bắt đầu tiến hành các đòn tập kích có hệ thống và liên tiếp nhằm vào các mục tiêu tại Kiev, bao gồm những cơ sở được sử dụng phục vụ cho lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các trung tâm ra quyết định liên quan.

Ngoại trưởng Lavrov đề cập tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga khuyến nghị các quốc gia có cơ quan đại diện tại Kiev, thủ đô Ukraine, trong đó có Mỹ, bảo đảm sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kiev.

Ông Lavrov cũng nhắc lại các thỏa thuận đạt được ở cấp cao liên quan tới xung đột Ukraine. Ông bày tỏ quan ngại rằng, những động thái gần đây có nguy cơ làm suy yếu triển vọng đạt được một giải pháp lâu dài cho xung đột Ukraine, dựa trên sự cân bằng lợi ích của các bên liên quan.

Hai vị Ngoại trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và khẳng định mong muốn tiếp tục nỗ lực bình thường hóa hoạt động ngoại giao song phương, bất chấp những khác biệt còn tồn tại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

EU tìm kiếm vai trò lớn hơn trong đàm phán với Nga
EU tìm kiếm vai trò lớn hơn trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine chưa đạt đột phá rõ ràng, châu Âu ngày càng lo ngại về nguy cơ bị gạt ra bên lề trong việc định hình trật tự an ninh khu vực hậu xung đột.

EU tìm kiếm vai trò lớn hơn trong đàm phán với Nga

EU tìm kiếm vai trò lớn hơn trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine chưa đạt đột phá rõ ràng, châu Âu ngày càng lo ngại về nguy cơ bị gạt ra bên lề trong việc định hình trật tự an ninh khu vực hậu xung đột.

Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công
Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ chính thức tham chiến cùng Nga chống lại Ukraine nếu Belarus bị tấn công. Ông Lukashenko cũng bất ngờ đề nghị tổ chức đàm phán song phương với lãnh đạo Ukraine.

Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công

Ông Lukashenko: Belarus sẽ tham gia xung đột Nga - Ukraine nếu bị tấn công

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo rằng quân đội nước này sẽ chính thức tham chiến cùng Nga chống lại Ukraine nếu Belarus bị tấn công. Ông Lukashenko cũng bất ngờ đề nghị tổ chức đàm phán song phương với lãnh đạo Ukraine.

Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga
Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/5 cho biết các máy bay không người lái của Kiev đã tấn công thêm một nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra hỏa hoạn và tạo nên những cột khói đen dày đặc.

Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/5 cho biết các máy bay không người lái của Kiev đã tấn công thêm một nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra hỏa hoạn và tạo nên những cột khói đen dày đặc.

Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga
Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga

VOV.VN - Theo báo cáo của tình báo quốc phòng Mỹ, Ukraine đã giành lại khoảng 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị Starlink mà lực lượng Nga sử dụng trên chiến trường. Động thái này được cho là đã gây không ít khó khăn cho Moscow.

Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga

Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga

VOV.VN - Theo báo cáo của tình báo quốc phòng Mỹ, Ukraine đã giành lại khoảng 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị Starlink mà lực lượng Nga sử dụng trên chiến trường. Động thái này được cho là đã gây không ít khó khăn cho Moscow.

Nga giảm tốc giữa lúc Ukraine tăng đòn phản kích: Cục diện đang đảo chiều?
Nga giảm tốc giữa lúc Ukraine tăng đòn phản kích: Cục diện đang đảo chiều?

VOV.VN - Sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng trên toàn tuyến chiến sự dài hơn 1.000 km, các diễn biến gần đây cho thấy nhịp độ tiến công của Nga đang chậm lại trong khi Ukraine gia tăng các đòn phản kích cả ở tiền tuyến lẫn chiều sâu chiến lược.

Nga giảm tốc giữa lúc Ukraine tăng đòn phản kích: Cục diện đang đảo chiều?

Nga giảm tốc giữa lúc Ukraine tăng đòn phản kích: Cục diện đang đảo chiều?

VOV.VN - Sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng trên toàn tuyến chiến sự dài hơn 1.000 km, các diễn biến gần đây cho thấy nhịp độ tiến công của Nga đang chậm lại trong khi Ukraine gia tăng các đòn phản kích cả ở tiền tuyến lẫn chiều sâu chiến lược.