Ngoại trưởng Nhật Bản thăm Nga sau căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay (20/9) bắt đầu chuyến thăm Moscow (Nga) trong 4 ngày, sau căng thẳng về đảo tranh chấp hồi tháng 8.

Chuyến thăm của Ngọai trưởng Kishida nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản vào cuối năm nay của Tổng thống Nga Vladimia Putin.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (ảnh: The Japan Times)

Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Kishida sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và hi vọng hai bên sẽ đề cập khả năng nối lại đối thoại cấp bộ trưởng về vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Đàm phán về các vùng lãnh thổ tranh chấp đã bị bế tắc từ tháng 1 năm ngoái và Nga đến nay vẫn từ chối nối lại đàm phán xung quanh vấn đề này.  

Hồi tháng 8, Tokyo đã lên tiếng phản đối việc Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thăm quần đảo Nam Kuril (phía Nhật gọi là Vùng Lãnh thổ Phương Bắc).

Sputnik đưa tin ông Medvedev đến dự Diễn đàn giáo dục thanh niên quốc gia tại đảo Iturup/Etorofu thuộc quần đảo nói trên, cũng như thăm một số công trình nằm trong chương trình phát triển Kuril tới năm 2025. Đây là lần đầu tiên diễn đàn này diễn ra tại khu vực tranh chấp giữa Nga và Nhật.

Diễn biến mới hôm 16/9, Bộ Ngoại giao Nhật gửi công hàm phản đối Nga sau khi một máy bay nước ngoài, tình nghi là của Nga, xâm phạm không phận Nhật buộc Tokyo triển khai máy bay chiến đấu...

Dự kiến trong chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Kishida sẽ gặp các quan chức Nga để thảo luận về sự phát triển kinh tế, thương mại tại vùng Viễn Đông của Nga. Diễn đàn này cũng có sự tham gia của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Nhật: Tranh chấp lãnh thổ và hợp tác kinh tế
Nga - Nhật: Tranh chấp lãnh thổ và hợp tác kinh tế

(VOV) -Mối quan hệ Nga- Nhật từ lâu bị cản trở bởi tranh chấp quần đảo Kuril mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc

Nga - Nhật: Tranh chấp lãnh thổ và hợp tác kinh tế

Nga - Nhật: Tranh chấp lãnh thổ và hợp tác kinh tế

(VOV) -Mối quan hệ Nga- Nhật từ lâu bị cản trở bởi tranh chấp quần đảo Kuril mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc

Nhật-Nga nhất trí thúc đẩy hợp tác bất chấp các lệnh trừng phạt
Nhật-Nga nhất trí thúc đẩy hợp tác bất chấp các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Thủ tướng Abe bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu tiến bộ trong quan hệ song phương Nhật-Nga do vấn đề tranh chấp lãnh thổ và căng thẳng Ukraine.

Nhật-Nga nhất trí thúc đẩy hợp tác bất chấp các lệnh trừng phạt

Nhật-Nga nhất trí thúc đẩy hợp tác bất chấp các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Thủ tướng Abe bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu tiến bộ trong quan hệ song phương Nhật-Nga do vấn đề tranh chấp lãnh thổ và căng thẳng Ukraine.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Nga nhất trí gặp mặt bên lề APEC
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Nga nhất trí gặp mặt bên lề APEC

VOV.VN - Trước đó, Thủ tướng Abe ngày 7/10 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, nhân dịp sinh nhật 62 tuổi của nhà lãnh đạo Nga. 

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Nga nhất trí gặp mặt bên lề APEC

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Nga nhất trí gặp mặt bên lề APEC

VOV.VN - Trước đó, Thủ tướng Abe ngày 7/10 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, nhân dịp sinh nhật 62 tuổi của nhà lãnh đạo Nga. 

Đòn trừng phạt của Nhật làm xấu thêm mối quan hệ Nga – Nhật
Đòn trừng phạt của Nhật làm xấu thêm mối quan hệ Nga – Nhật

VOV.VN - Nga bày tỏ thất vọng và đáng tiếc trước động thái của Nhật Bản khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công dân Nga.

Đòn trừng phạt của Nhật làm xấu thêm mối quan hệ Nga – Nhật

Đòn trừng phạt của Nhật làm xấu thêm mối quan hệ Nga – Nhật

VOV.VN - Nga bày tỏ thất vọng và đáng tiếc trước động thái của Nhật Bản khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công dân Nga.

Moscow chưa xác nhận vụ máy bay vi phạm không phận Nhật Bản
Moscow chưa xác nhận vụ máy bay vi phạm không phận Nhật Bản

VOV.VN - AFP đưa tin, giới chức Tokyo ngày 15/9 cho biết, nước này đã lên tiếng phản đối Moscow sau khi phát hiện thấy máy bay lạ vi phạm không phận.

Moscow chưa xác nhận vụ máy bay vi phạm không phận Nhật Bản

Moscow chưa xác nhận vụ máy bay vi phạm không phận Nhật Bản

VOV.VN - AFP đưa tin, giới chức Tokyo ngày 15/9 cho biết, nước này đã lên tiếng phản đối Moscow sau khi phát hiện thấy máy bay lạ vi phạm không phận.