Ngoại trưởng Trung Quốc không lên kế hoạch gặp Ngoại trưởng Mỹ bên lề EAS

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN và các đối tác từ ngày 3-5/8. Ông cũng sẽ thăm Campuchia, gặp gỡ song phương với Ngoại trưởng các nước tham dự hội nghị, nhưng không có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/8, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự một loạt các Hội nghị Ngoại trưởng về hợp tác Đông Á tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 3/8-5/8, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc (10+1), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (10 + 3), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 12 và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 29.

Ông Vương Nghị cũng sẽ thăm Campuchia theo lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhon.

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 2/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đánh giá, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực Đông Á duy trì đà phát triển tích cực. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và ASEAN đang có bước khởi đầu tốt đẹp.

Bà cho rằng, cùng với việc thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - khu thương mại tự do lớn nhất thế giới, hợp tác thiết thực giữa các cơ chế ở Đông Á không ngừng được thúc đẩy, hỗ trợ tích cực cho quá trình phục hồi khu vực. Cùng với đó, dịch Covid-19 vẫn đang lan rộng trên thế giới, áp lực phục hồi kinh tế ngày càng gia tăng, bất ổn địa chính trị và tác động lan tỏa ngày càng rõ rệt, hợp tác Đông Á đang đối mặt với tình hình phức tạp.

Bà nhấn mạnh, năm nay là năm đầu tiên các hội nghị ngoại trưởng hợp tác Đông Á được tổ chức trực tiếp kể từ sau đại dịch. Trung Quốc mong muốn các cuộc họp này sẽ tiếp tục tập hợp đồng thuận, tăng cường đoàn kết phối hợp, tìm kiếm sự phục hồi và phát triển chung, đồng thời tạo ra động lực mới cho hòa bình và ổn định khu vực.

Bà Hoa Xuân Oánh cũng cho biết, bên lề hội nghị, ông Vương Nghị sẽ gặp Ngoại trưởng Lào, Brunei, Nhật Bản, Sri Lanka và New Zealand, nhưng không có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar sẽ thực thi “Đồng thuận 5 điểm” của ASEAN trong năm 2022
Myanmar sẽ thực thi “Đồng thuận 5 điểm” của ASEAN trong năm 2022

VOV.VN - Chính quyền Myanmar sẽ thực hiện những nội dung có tính khả thi nhất trong “Đồng thuận 5 điểm” nhằm tìm giải pháp chấm dứt bạo lực, hướng tới hòa bình, hòa giải dân tộc ở Myanmar.

Myanmar sẽ thực thi “Đồng thuận 5 điểm” của ASEAN trong năm 2022

Myanmar sẽ thực thi “Đồng thuận 5 điểm” của ASEAN trong năm 2022

VOV.VN - Chính quyền Myanmar sẽ thực hiện những nội dung có tính khả thi nhất trong “Đồng thuận 5 điểm” nhằm tìm giải pháp chấm dứt bạo lực, hướng tới hòa bình, hòa giải dân tộc ở Myanmar.

Khai mạc hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN
Khai mạc hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN

VOV.VN - Sáng 1/8, tại thủ đô Phnompenh của Campuchia, đã khai mạc hội nghị  Quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 55 và các Hội nghị liên quan. Đại sứ Vũ Hồ - Quyền Trưởng SOM ASEAN đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự họp.

Khai mạc hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN

Khai mạc hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN

VOV.VN - Sáng 1/8, tại thủ đô Phnompenh của Campuchia, đã khai mạc hội nghị  Quan chức cao cấp (SOM) các nước ASEAN trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 55 và các Hội nghị liên quan. Đại sứ Vũ Hồ - Quyền Trưởng SOM ASEAN đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự họp.

Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”
Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”.

Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”.

Khó khăn và thuận lợi của Timor-Leste để gia nhập ASEAN vào năm 2023
Khó khăn và thuận lợi của Timor-Leste để gia nhập ASEAN vào năm 2023

VOV.VN - Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta vừa có chuyến thăm Indonesia nhằm thúc đẩy quan hệ với quốc gia lớn và đông dân nhất ASEAN, cùng với hi vọng có thể trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào năm 2023 khi Indonesia giữ vai trò Chủ tịch khối.

Khó khăn và thuận lợi của Timor-Leste để gia nhập ASEAN vào năm 2023

Khó khăn và thuận lợi của Timor-Leste để gia nhập ASEAN vào năm 2023

VOV.VN - Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta vừa có chuyến thăm Indonesia nhằm thúc đẩy quan hệ với quốc gia lớn và đông dân nhất ASEAN, cùng với hi vọng có thể trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN vào năm 2023 khi Indonesia giữ vai trò Chủ tịch khối.