Ngoại trưởng Trung Quốc: Không thể để thảm kịch ở Gaza tiếp diễn

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Oman hôm qua (1/11), Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, tình hình hiện nay ở dải Gaza đang ngày càng xấu đi và không một quốc gia có trách nhiệm nào có thể cho phép thảm kịch như vậy tiếp diễn.

Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Hamad Al Busaidi tập trung vào cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine.

Ông Vương Nghị cho rằng, tình hình hiện nay ở dải Gaza đang ngày càng xấu đi, số dân thường thương vong không ngừng tăng lên. Theo ông, “không một quốc gia có lương tâm và có trách nhiệm nào có thể cho phép thảm kịch như vậy tiếp diễn”.

Ngoại trưởng Trung Quốc một lần nữa kêu gọi sớm triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế có thẩm quyền hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả hơn để đưa vấn đề Palestine trở lại “giải pháp hai nhà nước”. Ông nhấn mạnh, nguyên nhân sâu xa của vấn đề Palestine nằm ở việc các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân Palestine chưa được khôi phục và đảm bảo, lối thoát cho vấn đề này là thực hiện “giải pháp hai nhà nước”.

Ông cho biết, Trung Quốc sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng 11, đồng thời tuyên bố “sẽ tăng cường phối hợp với các bên, đặc biệt là các nước Arab, bảo vệ công lý, tập hợp đồng thuận và không ngừng nỗ lực nhằm giảm leo thang xung đột, bảo vệ dân thường, làm dịu tình hình nhân đạo và khôi phục tiến trình hòa bình”.

Về phần mình, theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Oman “trông đợi Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng với tư cách là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an trong tháng này”. Ông khẳng định Oman đồng quan điểm với Trung Quốc, cho rằng đối thoại là cách duy nhất để giải quyết vấn đề và hy vọng tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ sớm được khởi động lại.

Được biết, kể từ khi bùng phát vòng xoáy xung đột mới nhất giữa Israel và Hamas ngày 7/10 tới nay, Hội đồng Bảo an đã tiến hành nhiều cuộc họp kín và phiên thảo luận mở. Tuy nhiên, do sự chia rẽ giữa các ủy viên chủ chốt, các dự thảo nghị quyết đều không được thông qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà Trắng bác khả năng Mỹ đưa quân vào Gaza
Nhà Trắng bác khả năng Mỹ đưa quân vào Gaza

VOV.VN - Nhà Trắng tuyên bố, Mỹ sẽ không triển khai binh sỹ tới Gaza trong và sau cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas, bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ có thể sẽ cử một phái bộ gìn giữ hòa bình tới vùng đất này.

Nhà Trắng bác khả năng Mỹ đưa quân vào Gaza

Nhà Trắng bác khả năng Mỹ đưa quân vào Gaza

VOV.VN - Nhà Trắng tuyên bố, Mỹ sẽ không triển khai binh sỹ tới Gaza trong và sau cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas, bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ có thể sẽ cử một phái bộ gìn giữ hòa bình tới vùng đất này.

Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn lớn nhất dải Gaza
Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn lớn nhất dải Gaza

VOV.VN - Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người hôm nay (2/11) cho biết, các cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia lớn nhất dải Gaza “có thể cấu thành tội ác chiến tranh”.

Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn lớn nhất dải Gaza

Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn lớn nhất dải Gaza

VOV.VN - Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người hôm nay (2/11) cho biết, các cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Jabalia lớn nhất dải Gaza “có thể cấu thành tội ác chiến tranh”.

Israel tuyên bố phá vỡ “vành đai” của Hamas tại Gaza
Israel tuyên bố phá vỡ “vành đai” của Hamas tại Gaza

VOV.VN - Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari ngày 1/11 cho biết, các lực lượng nước này đã “phá vỡ vành đai phía trước” của Hamas.

Israel tuyên bố phá vỡ “vành đai” của Hamas tại Gaza

Israel tuyên bố phá vỡ “vành đai” của Hamas tại Gaza

VOV.VN - Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari ngày 1/11 cho biết, các lực lượng nước này đã “phá vỡ vành đai phía trước” của Hamas.

Chiến sự Trung Đông: Israel xác nhận mất 16 binh sĩ ở dải Gaza
Chiến sự Trung Đông: Israel xác nhận mất 16 binh sĩ ở dải Gaza

VOV.VN - Ngày thứ 26 trong chiến dịch tấn công vào Gaza, quân đội Israel tiến hành thêm hàng chục đợt oanh tạc mới vào các mục tiêu được cho là thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời xác nhận mất 16 binh sĩ trong các hoạt động bộ binh trong hai ngày qua. 

Chiến sự Trung Đông: Israel xác nhận mất 16 binh sĩ ở dải Gaza

Chiến sự Trung Đông: Israel xác nhận mất 16 binh sĩ ở dải Gaza

VOV.VN - Ngày thứ 26 trong chiến dịch tấn công vào Gaza, quân đội Israel tiến hành thêm hàng chục đợt oanh tạc mới vào các mục tiêu được cho là thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời xác nhận mất 16 binh sĩ trong các hoạt động bộ binh trong hai ngày qua. 

Quốc tế đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Gaza
Quốc tế đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Gaza

VOV.VN - Quân đội Israel tiếp tục tiến sâu vào Gaza, giao tranh với Hamas và tấn công cơ sở hạ tầng ở phía bắc dải đất này. Trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng xấu đi, quốc tế tìm cách đẩy nhanh các chuyến hàng cứu trợ qua của khẩu Rafah, cửa khẩu duy nhất nối với Gaza không nằm dưới quyền kiểm soát của Israel.  

Quốc tế đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Gaza

Quốc tế đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Gaza

VOV.VN - Quân đội Israel tiếp tục tiến sâu vào Gaza, giao tranh với Hamas và tấn công cơ sở hạ tầng ở phía bắc dải đất này. Trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng xấu đi, quốc tế tìm cách đẩy nhanh các chuyến hàng cứu trợ qua của khẩu Rafah, cửa khẩu duy nhất nối với Gaza không nằm dưới quyền kiểm soát của Israel.