Người dân Ishikawa (Nhật Bản) đối mặt muôn vàn khó khăn sau động đất

VOV.VN - 5 ngày sau trận động đất kinh hoàng tại Ishikawa, Nhật Bản, số người thiệt mạng và thông tin về những người mất tích không ngừng tăng lên theo từng ngày. Trong khi đó, cuộc sống của nhiều người may mắn hơn lại đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ thị phải gấp rút xây dựng các nhà ở tạm thời và đảm bảo điều kiện cần thiết tại các điểm sơ tán, đảm bảo sức khỏe cho các nạn nhân của thiên tai. 

Tính đến 9h sáng nay (theo giờ địa phương), số người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng ngày 1/1 vừa qua tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, đã tăng lên 92 người, hơn 300 người khác bị thương và 242 người mất tích.

Trận động đất này cũng kéo theo 786 dư chấn có độ lớn khác nhau tại các khu vực trong và xung quanh Bán đảo Noto, Ishikawa. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản hôm nay đưa ra cảnh báo về khả năng có thể sẽ xảy ra dư chấn, thậm chí có độ lớn lên tới mức 7 trong khoảng thời gian một tuần sau trận động đất hôm 01/01 vừa qua. Trong khi đó, nhiều khu vực tại Ishikawa được dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn trong ngày hôm nay và ngày mai (6/01), Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng đề phòng các nguy cơ đang gia tăng, như sập nhà và lở đất...

Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, đến 11h trưa nay tỉnh này vẫn còn khoảng 27.200 ngôi nhà không có điện sinh hoạt, tình trạng mất nước tiếp tục xảy ra tại một số khu vực ở thành phố Niigata, trong khi nhiều nơi tại Ishikawa hiện chưa có sóng điện thoại di động. Đến nay, Ishikawa đã mở khoảng 370 trung tâm sơ tán tạm thời cho hơn 33.000 người dân bị mất nhà cửa do động đất gây ra. Tuy nhiên, cuộc sống của nhiều người dân nơi đây đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn do không có đủ đồ ăn, nước uống, chăn màn, quần áo ấm, vấn đề vệ sinh môi trường…

Trước thực trạng đó, tại cuộc họp lần thứ 4 Văn phòng ứng phó khẩn cấp của chính phủ, Thủ tướng Fumio Kishida đã yêu cầu các cơ quan liên quan gấp rút xây dựng nhà ở tạm thời và các cơ sở tương ứng khác, đồng thời nhanh chóng cải thiện môi trường vệ sinh tại các trung tâm sơ tán, đảm bảo cung cấp các nhu cầu cấp thiết và hỗ trợ duy trì sức khỏe cho các nạn nhân thiên tai. Ông cũng kêu gọi hoàn tất ngay các biện pháp hỗ trợ trong trung và dài hạn, chẳng hạn như xây dựng lại cuộc sống cho các nạn nhân; đồng thời yêu cầu các nỗ lực khôi phục khẩn cấp các tuyến đường đi lại tại Ishikawa nhằm đảm bảo công tác vận chuyển vật tư và nhân sự thông suốt.

Thủ tướng Nhật Bản cũng cho rằng, mặc dù công tác cứu hộ sau trận động đất đã đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, chính quyền và người dân Nhật Bản sẽ “nỗ lực đến cùng, không bỏ cuộc và hoạt động cứu hộ sẽ được thực hiện không để xảy ra thiếu sót”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy tòa nhà 12 tầng ở Nhật Bản khiến 11 người bị thương
Cháy tòa nhà 12 tầng ở Nhật Bản khiến 11 người bị thương

VOV.VN - Một vụ hoả hoạn xảy ra ở một tòa nhà 12 tầng tại khu phố mua sắm sầm uất thuộc quận Shinjuku ở Thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Cháy tòa nhà 12 tầng ở Nhật Bản khiến 11 người bị thương

Cháy tòa nhà 12 tầng ở Nhật Bản khiến 11 người bị thương

VOV.VN - Một vụ hoả hoạn xảy ra ở một tòa nhà 12 tầng tại khu phố mua sắm sầm uất thuộc quận Shinjuku ở Thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Động đất tại Nhật Bản: Cứu sống 156 người, 179 người vẫn mất tích
Động đất tại Nhật Bản: Cứu sống 156 người, 179 người vẫn mất tích

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản thông báo vẫn còn 179 người mất tích do trận động đất mạnh 7,6 độ và các dư chấn gây ra ở tỉnh Ishikawa và các vùng lân cận. 156 người may mắn đã được cứu sống, 84 người đã thiệt mạng liên quan đến vụ việc.

Động đất tại Nhật Bản: Cứu sống 156 người, 179 người vẫn mất tích

Động đất tại Nhật Bản: Cứu sống 156 người, 179 người vẫn mất tích

VOV.VN - Tính đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản thông báo vẫn còn 179 người mất tích do trận động đất mạnh 7,6 độ và các dư chấn gây ra ở tỉnh Ishikawa và các vùng lân cận. 156 người may mắn đã được cứu sống, 84 người đã thiệt mạng liên quan đến vụ việc.

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi nỗ lực hết sức giải cứu người sống sót sau động đất
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi nỗ lực hết sức giải cứu người sống sót sau động đất

VOV.VN - Trong bối cảnh số người thiệt mạng do trận động đất ở Bán đảo Noto ngày càng gia tăng, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã kêu gọi mọi nỗ lực cứu hộ và giải quyết khẩn cấp vấn đề giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi nỗ lực hết sức giải cứu người sống sót sau động đất

Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi nỗ lực hết sức giải cứu người sống sót sau động đất

VOV.VN - Trong bối cảnh số người thiệt mạng do trận động đất ở Bán đảo Noto ngày càng gia tăng, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã kêu gọi mọi nỗ lực cứu hộ và giải quyết khẩn cấp vấn đề giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Số người thiệt mạng do động đất ở Nhật Bản tăng lên 78
Số người thiệt mạng do động đất ở Nhật Bản tăng lên 78

VOV.VN - Số người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày đầu tiên của Năm mới tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản tiếp tục tăng cao. Trong khi đó, công tác cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất tiếp tục gặp khó khăn do mưa lớn.

Số người thiệt mạng do động đất ở Nhật Bản tăng lên 78

Số người thiệt mạng do động đất ở Nhật Bản tăng lên 78

VOV.VN - Số người thiệt mạng do trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày đầu tiên của Năm mới tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản tiếp tục tăng cao. Trong khi đó, công tác cứu hộ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất tiếp tục gặp khó khăn do mưa lớn.

Nhật Bản chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau động đất
Nhật Bản chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau động đất

VOV.VN - Hàng nghìn nhân viên cứu hộ của Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất, với hy vọng cứu được nhiều người nhất có thể trong thời gian vàng 72h, sẽ kết thúc vào chiều nay.

Nhật Bản chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau động đất

Nhật Bản chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau động đất

VOV.VN - Hàng nghìn nhân viên cứu hộ của Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất, với hy vọng cứu được nhiều người nhất có thể trong thời gian vàng 72h, sẽ kết thúc vào chiều nay.