Nguyên Thủ tướng Australia Kevin Rudd: Australia nên trở thành thành viên của ASEAN

VOV.VN - Australia là một đối tác lâu năm của ASEAN. Thời gian gần đây xuất hiện một số quan điểm cho rằng nước này có thể trở thành thành viên của ASEAN.

Ngày 10/10, Đại học New South Wales của Australia khai mạc hội thảo trực tuyến về ASEAN. Với chủ đề “Truyền cảm hứng hiện tại, hình dung tương lai”, hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều diễn giả là các nhà nghiên cứu tại ASEAN và Australia thảo luận về các vấn đề nóng trong khuôn khổ 3 trụ cột của cộng đồng ASEAN.

Trong bài phát biểu khai mạc hội thảo ngày hôm nay, nguyên Thủ tướng Australia Kevin Rudd đánh giá cao những thành tựu mà ASEAN đã đạt được trong những năm gần đây đối với cả khu vực cũng như từng nước thành viên. Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, ông Kevin Rudd cho rằng, một trong những thách thức lớn mà ASEAN đang đối mặt đó là làm thế nào để nắm giữ vai trò trung tâm cũng như đóng vào việc đảm bảo khu vực hòa bình và ổn định.

Ông Kevin Rudd khẳng định, về lâu dài, ASEAN cần cân nhắc mở rộng và có thêm Australia là thành viên để mang về lợi ích cho cả hai bên.

“Là một tổ chức khu vực với 10 thành viên, nếu ASEAN có thêm Australia thì sẽ trở thành một tổ chức rộng lớn hơn về địa chính trị và địa kinh tế và vì vậy sẽ có thêm nhiều tiềm lực để đối phó với những thay đổi từ các nước lớn, điều mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay. Tôi cũng cho rằng, sự tham gia của Australia sẽ khiến cho khu vực rộng lớn của chúng ta cân bằng hơn về kinh tế và chiến lược. Tham gia ASEAN, Australia sẽ có thể làm sức mạnh kinh tế của ASEAN tăng thêm từ 1/3 đến 1/2 lần”, ông Kevin Rudd nói.

Không chỉ có lợi cho ASEAN, việc trở thành thành viên của tổ chức này còn giúp Australia đảm bảo mối quan hệ ổn định với các nước láng giềng ASEAN trong đó có Indonesia. Ông Kevin Rudd khẳng định, khi là thành viên của tổ chức khu vực, Australia sẽ hạn chế được những khúc mắc có thể nảy sinh trong quan hệ song phương với các nước láng giềng ASEAN, vì vậy, Australia không chỉ nên là “đối tác tự nhiên” mà về lâu dài nên trở thành thành viên của ASEAN để mang về lợi ích cho cả hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia mong muốn hỗ trợ ASEAN ứng phó với tác động của dịch Covid-19
Australia mong muốn hỗ trợ ASEAN ứng phó với tác động của dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne sẽ tham dự một loạt các cuộc họp trực tuyến với các đối tác ASEAN.

Australia mong muốn hỗ trợ ASEAN ứng phó với tác động của dịch Covid-19

Australia mong muốn hỗ trợ ASEAN ứng phó với tác động của dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne sẽ tham dự một loạt các cuộc họp trực tuyến với các đối tác ASEAN.

Ủy ban ASEAN kêu gọi chính phủ Australia hỗ trợ sinh viên trong Covid-19
Ủy ban ASEAN kêu gọi chính phủ Australia hỗ trợ sinh viên trong Covid-19

VOV.VN - Ủy ban ASEAN tại Canberra gửi thư tới Chính phủ Australia đề nghị hỗ trợ học sinh, sinh viên từ các nước ASEAN tại quốc gia này trong dịch Covid-19.

Ủy ban ASEAN kêu gọi chính phủ Australia hỗ trợ sinh viên trong Covid-19

Ủy ban ASEAN kêu gọi chính phủ Australia hỗ trợ sinh viên trong Covid-19

VOV.VN - Ủy ban ASEAN tại Canberra gửi thư tới Chính phủ Australia đề nghị hỗ trợ học sinh, sinh viên từ các nước ASEAN tại quốc gia này trong dịch Covid-19.

Australia cần đẩy mạnh quan hệ với ASEAN để đối phó với thương chiến Mỹ-Trung
Australia cần đẩy mạnh quan hệ với ASEAN để đối phó với thương chiến Mỹ-Trung

VOV.VN - Giới doanh nghiệp Australia kêu gọi chính phủ nước này cần tăng cường quan hệ với ASEAN nhằm giảm thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Australia cần đẩy mạnh quan hệ với ASEAN để đối phó với thương chiến Mỹ-Trung

Australia cần đẩy mạnh quan hệ với ASEAN để đối phó với thương chiến Mỹ-Trung

VOV.VN - Giới doanh nghiệp Australia kêu gọi chính phủ nước này cần tăng cường quan hệ với ASEAN nhằm giảm thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung